Dự báo các mối đe dọa an ninh mạng 2024

Dự báo các mối đe dọa an ninh mạng 2024

ANTD.VN -  Ông Nguyễn Gia Đức – Giám đốc Quốc gia Fortinet Việt Nam cho hay, có nguy cơ leo thang của các mối đe dọa mạng nâng cao do sự phổ cập của dịch vụ tội phạm mạng (CaaS) và tác động của trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI).
INDRA-2014: Cuộc tập trận vì lợi ích địa chính trị Nga - Ấn

INDRA-2014: Cuộc tập trận vì lợi ích địa chính trị Nga - Ấn

ANTĐ - Nga và Ấn Độ đã thực hiện cuộc tập trận hải quân lớn nhất trong lịch sử quan hệ hai nước mang tên Indra-2014. Giai đoạn chủ chốt của cuộc diễn tập được triển khai trong hai ngày 17-18/7, trên vịnh Peter Đại Đế thuộc vùng biển Nhật Bản. 
Ukraine, con tốt thí trong trò chơi địa-chính trị của Mỹ

Ukraine, con tốt thí trong trò chơi địa-chính trị của Mỹ

ANTĐ - “Washington sử dụng Ukraina như con tốt trong trò chơi địa chính trị lớn”, đây là đánh giá của cựu Ngoại trưởng Nga Igor Ivanov, hiện là Chủ tịch Ủy ban quan hệ quốc tế Nga, trên nhật báo Rossiiskaya Gazeta hôm 23-4.
Chuyên gia Nga: Tham vọng của Trung Quốc khiến biển Đông căng thẳng

Chuyên gia Nga: Tham vọng của Trung Quốc khiến biển Đông căng thẳng

ANTĐ - Ngày 18-1, Khoa Phương Đông và Viện Hồ Chí Minh thuộc Đại học Tổng hợp Quốc gia Saint-Peterburg đã chủ trì cuộc hội thảo khoa học với chủ đề “Quần đảo Hoàng Sa 40 năm qua: Sự leo thang tranh chấp lãnh thổ ở biển Đông và hệ quả tác động địa chính trị khu vực”.
Đằng sau cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc

Đằng sau cuộc tập trận giữa Nga và Trung Quốc

ANTĐ - Sáng sớm ngày hôm qua (13-7), quân đội Nga đã bất ngờ khởi động một cuộc tập trận có quy mô cực lớn cho đến ngày 20-7 ở Quân khu Phía Đông với sự tham gia của hàng chục nghìn binh lính, hàng nghìn xe bọc thép, hàng chục chiến đấu cơ và tàu chiến. Cuộc tập trận này nhằm mục đích nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Lực lượng Vũ trang Nga, Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Thông điệp từ chuyến thăm lịch sử

Thông điệp từ chuyến thăm lịch sử

ANTĐ - Tổng thống Mỹ Barack Obama ngày 20-5 đã tiếp đón người đồng nhiệm Myanmar Thein Sein tại Nhà Trắng, trong chuyến thăm chính thức đầu tiên của người đứng đầu Nhà nước Myanmar tới Mỹ kể từ năm 1966.

Dưới bàn tay của Tổng thống Putin, Nga sẽ vượt qua Trung Quốc

Dưới bàn tay của Tổng thống Putin, Nga sẽ vượt qua Trung Quốc

ANTĐ - Vừa qua, trong bài viết của tác giả Michael Hersh đăng tải trên tờ Tạp chí của Mỹ “National” (National Magazine) cho biết: Nga vẫn là đối thủ địa - chính trị lớn nhất của Mỹ, họ vẫn có vai trò rất quan trọng trên thế giới, vượt qua cả Trung Quốc.
Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

Mỹ quyết không để Trung Quốc hất cẳng khỏi châu Phi

ANTĐ - Ngày 19/11 vừa qua, trang mạng “Geopolitical Monitor” (quan sát địa chính trị) của Canada đã đăng tải một bài viết của bình luận viên quốc tế Chris Mansur với tiêu đề “Oil, Guns, and Military Bases: The US in Africa” (tạm dịch: Dầu, vũ khí và căn cứ quân sự ở châu Phi đều là của Mỹ). 
“Cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc”

“Cái cùm lớn đeo vào cổ Trung Quốc”

ANTĐ - Một học giả nổi tiếng với luận thuyết tương lai thuộc về châu Á phê phán Trung Quốc "bắt đầu có những sai lầm nghiêm trọng", thể hiện qua hội nghị Asean ở Campuchia.

Trung Quốc "có những quyết định sai lầm"

Trung Quốc "có những quyết định sai lầm"

ANTĐ - Một học giả nổi tiếng với luận thuyết tương lai thuộc về châu Á phê phán Trung Quốc "bắt đầu có những sai lầm nghiêm trọng", thể hiện qua hội nghị Asean ở Campuchia.
Nga - đối thủ địa chính trị số 1 của Mỹ

Nga - đối thủ địa chính trị số 1 của Mỹ

ANTĐ - Ông Mitt Romney, cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts, một lần nữa cho rằng Nga là đối thủ địa chính trị của Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh “Fox News” ngày 19-6, ông này cho biết: Đây không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ cũng không phải là kẻ thù và không hề gây chiến với nhau. Nhưng Nga đang “theo học khóa học trực tiếp” để chống đối lại các chính sách của Mỹ và luôn cản trở mọi hành động của Mỹ ở Liên hợp quốc.