Tổng thống Philippines nói về Giải quyết tranh chấp trên Biển Đông:

Kiên nhẫn, bình tĩnh, nhưng không nhân nhượng chủ quyền

ANTĐ - Tổng thống Philippines Benigno Aquino ngày 26-7 đã kêu gọi giải pháp bình tĩnh trong giải quyết tranh chấp một cách hòa bình, nhất là vấn đề địa - chính trị đối với Trung Quốc ở Biển Đông. 

Tổng thống Philippines Benigno Aquino phát biểu trước Quốc hội hôm 23-7

Tới dự Lễ kỷ niệm 114 năm thành lập Bộ Ngoại giao Philipppines tại thành phố Pasay, khi được hỏi liệu Philippines có khả năng ứng phó với xung đột vũ trang với Trung Quốc nếu căng thẳng tiếp tục leo thang, Tổng thống Aquino nói: “Chúng ta cần kiên nhẫn và bình tĩnh để xem xét giải quyết. Nếu cần, chúng ta luôn sẵn sàng… tùy theo giới hạn của chính mình”.

Trước đó hôm 23-7, Tổng thống Benigno Aquino khẳng định, không nhân nhượng trong tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc trên Biển Đông. Bài phát biểu trước Quốc hội dài 1 tiếng 28 phút hôm đó đã được dư luận đồng tình ủng hộ, thậm chí có nghị sỹ chấm cho Tổng thống Aquino 9,9 điểm trên 10.

Về những hành động khiêu khích ngang ngược trên Biển Đông hiện nay của Trung Quốc, phần lớn các chuyên gia phân tích về chính sách an ninh ngoại giao Trung Quốc và quốc tế đều cho rằng Trung Quốc muốn tránh đụng độ quân sự trên đường biển vốn đem lại giá trị thương mại 5 nghìn tỷ USD mỗi năm, đặc biệt là nếu điều này làm tăng triển vọng Mỹ sẽ can thiệp vào. Tuy nhiên, cũng theo nhận định trên bài báo của Reuters hôm qua 26-7, Bắc Kinh đang ngày càng cương quyết chặn đứng nỗ lực đoàn kết của các nước có tranh chấp chủ quyền, thay vào đó là muốn cô lập các quốc gia nhỏ và yếu hơn đi đến đàm phán trực tiếp.