Nga - đối thủ địa chính trị số 1 của Mỹ

ANTĐ - Ông Mitt Romney, cựu thống đốc của tiểu bang Massachusetts, một lần nữa cho rằng Nga là đối thủ địa chính trị của Mỹ. Khi trả lời phỏng vấn đài phát thanh “Fox News” ngày 19-6, ông này cho biết: Đây không phải thời kỳ chiến tranh lạnh, Nga và Mỹ cũng không phải là kẻ thù và không hề gây chiến với nhau. Nhưng Nga đang “theo học khóa học trực tiếp” để chống đối lại các chính sách của Mỹ và luôn cản trở mọi hành động của Mỹ ở Liên hợp quốc.

“Những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại của Mỹ cần cứng rắn hơn nữa. Nước Mỹ phải là nước đứng đầu về kinh tế và quân sự trên thế giới. Chúng ta cần một tổng thống sẽ chứng minh được năng lực của mình và xây dựng mối quan hệ chặt chẽ với các đồng minh”, ông Mitt Romney nhấn mạnh thêm.

Việc trở thành ứng cử viên Tổng thống Mỹ của ông Romney chính thức sẽ được phê duyệt tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa ở Florida vào cuối tháng 8 năm nay.