Đêm ca trù ở Hà Nội

ANTĐ - Ở độ tuổi 82, nghệ nhân Phó Thị Kim Đức, một bậc thầy của cổ nhạc Việt Nam sẽ có buổi biểu diễn nghệ thuật ca trù cùng các truyền nhân vào 20h ngày 13-6 tại Trung tâm Văn hóa Pháp, số 24 Tràng Tiền. 

Chương trình có sự tham gia của NSND Xuân Hoạch, NSƯT Đặng Công Hưng-Nhà hát Chèo Việt Nam, ca nương Phó Trà My… sẽ giới thiệu thành quả lao động của bà và các học trò trong việc giữ gìn vẻ đẹp thuần khiết cổ của di sản phi vật thể thế giới.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình nổi tiếng nghệ thuật ca trù (cụ thân sinh là quản ca của giáo phường Khâm Thiên - Hà Nội xưa), bà còn là một danh ca hát chèo của Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau khi về hưu, nghệ nhân đã dành nhiều công sức để nghiên cứu các bài bản ca múa nhạc của nghệ thuật ca trù, đúc kết thành khuôn mẫu và đã tổng kết thành một giáo trình sư phạm âm nhạc hoàn chỉnh của nghệ thuật này. Phương pháp sư phạm của bà đã cho phép các thế hệ học trò tiếp thu và gìn giữ nghệ thuật ca trù đúng với nguyên gốc.