Dấu ấn Hà Nội: Nhà thờ lớn

(ANTĐ) - Nhà thờ lớn Hà Nội được giám mục Puginier có ý định xây nhà thờ trên đất chùa Báo Thiên. Được tuần phủ Hà nội Nguyễn Hữu Độ, cho phép mở đợt xổ số năm 1884 được 10 vạn đồng, đợt năm 1886 được 6 vạn đồng.

Dấu ấn Hà Nội: Nhà thờ lớn

(ANTĐ) - Nhà thờ lớn Hà Nội được giám mục Puginier có ý định xây nhà thờ trên đất chùa Báo Thiên. Được tuần phủ Hà nội Nguyễn Hữu Độ, cho phép mở đợt xổ số năm 1884 được 10 vạn đồng, đợt năm 1886 được 6 vạn đồng.

Công việc xây dựng trong 4 năm, khánh thành nhà thờ lớn ngày 24-12-1886 kịp làm lễ Nô en. Nhà thờ lớn còn có tên là nhà thờ Saint Joseph, do Giám mục Puginier tự tay vẽ kiểu và chỉ huy xây dưng.

Công trình đồ sộ, có chiều dài 64,5 m, chiều rộng 20,5 m. Hai tháp chuông cao 31m chót vót. Có khu vườn nhỏ trước quảng trường, có bức tượng Đức Bà Maria bồng chúa Hài Đồng. Hai tháp chuông cao và chiếc đồng hồ lớn chính giữa. Mỗi khi tiếng chuông ngân  vào lúc 12 giờ hoặc 24 giờ thì ở đâu cũng đều nghe thấy

Mỗi mùa giáng sinh đến, ở trước nhà thờ đều dựng một hang đá nhỏ tượng trưng cho nơi chúa  Hài Đồng sinh ra.

Dấu ấn Hà Nội: Nhà thờ lớn ảnh 1

Nhà thờ lớn Hà Nội

Nhà thờ lớn Hà Nội Dựng hang đá nhỏ tượng trưng cho nơi chúa Hài Đồng sinh ra
Dựng hang đá nhỏ tượng trưng cho nơi chúa Hài Đồng sinh ra

Tạ Hoàng Long