Đạo diễn Luk Vân: “Khi ta hai lăm” là thanh xuân của tôi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Khi ta hai lăm” được kỳ vọng là bộ phim điện ảnh đánh dấu bước chuyển mình của đạo diễn Luk Vân. Không còn đặt những câu chuyện tình cảm lãng mạn làm trung tâm, những thước phim lần này mang đến tinh thần khởi nghiệp và khát khao thực chinh phục ước mơ thời trẻ. Đây cũng là dự án Luk Vân dành nhiều tâm huyết bởi bộ phim đã ghi lại quãng thanh xuân đẹp nhất của chính vị đạo diễn sinh năm 1990 này.

Điều quan tâm nhất là đạo đức

- Phóng viên: Chào Luk Vân, bạn có thể chia sẻ đâu là điểm khác biệt giữa “Khi ta hai lăm” và các bộ phim trước đây mà bạn từng thực hiện?

- Đạo diễn Luk Vân: Điểm khác giữa “Khi ta hai lăm” với những bộ phim mà tôi từng thực hiện thì đó là bộ phim này có nhiều cảnh sân khấu, biểu diễn hoành tráng và sinh động, mọi người xem phim sẽ cảm thấy thú vị về điều này.

- Bạn có thể chia sẻ thêm cho khán giả biết về bộ phim này không?

- “Khi ta hai lăm” được lấy cảm hứng từ chính bản thân tôi khi tự mình đào tạo và thành lập một nhóm nhạc vào năm 2015. Khi đó Luk Vân cũng 25 tuổi, vừa nhận được dự án phim điện ảnh đầu tay “4 năm 2 chàng 1 tình yêu” và cùng thời điểm đó tôi bắt đầu thành lập nhóm nhạc mang tên là “The Air”. Bộ phim điện ảnh “Khi ta hai lăm” ra đời chính là tác phẩm kỷ niệm quãng thanh xuân rất đẹp đó.

“Khi ta hai lăm” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

“Khi ta hai lăm” quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng

- Khán giả rất bất ngờ khi ê-kíp sản xuất công bố từ dàn diễn viên đến khách mời đều là các nghệ sĩ nổi tiếng. Bạn nói gì về lần “chơi lớn” này của mình?

- “Khi ta hai lăm” là một bộ phim quy tụ nhiều nghệ sĩ khách mời nhất của tôi từ trước tới giờ. Và đặc biệt, đều là những nghệ sĩ đang rất nổi tiếng. Nói thật, tôi cũng không ngờ họ lại hỗ trợ nhiệt tình đến vậy. Tôi thấy mình thật may mắn.

- Trong dàn diễn viên trẻ được bạn đưa vào trong phim có cả Lê Dương Bảo Lâm, liệu lối diễn hài hước và tên tuổi của anh ấy có phải tiêu chí để bạn lựa chọn cho vai nam chính?

- Nếu nói ngay từ đầu tôi đã chọn anh Lê Dương Bảo Lâm cho vai diễn Hùng thì không đúng. Bởi trước khi gửi lời mời đến các diễn viên, tôi với vai trò đạo diễn đã phải rất cân nhắc, đắn đo. Trước khi quyết định “chốt” anh Lâm, tôi đã tìm các clip, chương trình của anh ấy trên mạng xã hội, kể cả những clip khi anh Lâm chưa nổi tiếng như bây giờ. Lý do tôi mời anh Lâm là vì anh có nội tâm phù hợp với vai Hùng. Cho đến thời điểm hiện tại, tôi thấy việc lựa chọn anh Lâm là hoàn toàn đúng.

- Rất dễ nhận thấy tiêu chí chung cho các diễn viên trong phim của Luk Vân là họ đều trẻ và có ngoại hình đẹp. Đó có phải là ngẫu nhiên?

- Mọi người ai cũng nói diễn viên của tôi có ngoại hình trẻ và đáng yêu, thật ra vì đa số các bạn đến casting toàn các bạn trẻ. Ngoài ra thì do dòng phim của tôi đang theo là tình cảm lãng mạn nên cần ngoại hình diễn viên, chứ nếu một ngày nào đó kịch bản viết ra một nhân vật không đẹp thì tôi bắt buộc phải tìm một diễn viên không đẹp.

- Là người đứng đầu một công ty giải trí, lại đang quản lý nhiều nghệ sĩ trẻ đầy tiềm lực, trong việc đào tạo diễn viên bạn chú trọng điều gì nhất?

- Người ta thường nói “có đức mặc sức mà ăn”, nghề nào cũng vậy phải luôn cần đạo đức thì mới tính hướng đi lâu dài được. Ngoài chuyện có tài, diễn xuất giỏi thì đạo đức vẫn là thứ tôi quan tâm khi chọn một ai đó làm nghệ sĩ của công ty.

Việt Nam vẫn thiếu những biên kịch giỏi

- Quan điểm của bạn về vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ của các diễn viên trẻ hiện nay như thế nào?

- Thời điểm vừa qua, khi tổ chức casting cho phim, tôi thấy các bạn nữ lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ nhiều quá, những gương mặt cứ na ná nhau nên rất khó tìm được diễn viên thực sự phù hợp. Tôi không nói phẫu thuật thẩm mỹ là xấu, là không tốt, chỉ có điều các bạn nên cân nhắc trước khi thực hiện. Tôi cho rằng, đôi khi chiếc mũi tẹt, chiếc răng khểnh có thể làm nên duyên của bạn khi lên hình…

Chia sẻ về bí quyết tạo nên một bộ phim thành công, đạo diễn Luk Vân nói: “Dù là thể loại phim nào thì nội dung vẫn là yếu tố rất quan trọng. Đi cùng với nội dung chính là yếu tố diễn viên. Diễn viên tốt sẽ tạo nên một sản phẩm chất lượng và thu hút người xem. Diễn viên tốt không có nghĩa phải là diễn viên nổi tiếng, đẹp mà cần có sự hợp vai, hợp ê-kíp… Một yếu tố nữa cũng quan trọng chính là chất lượng như màu sắc phim, phần hình ảnh quay phải rõ ràng. Màu phim đẹp thì mới có thể tạo được ấn tượng với người xem”.

- Rất nhiều đạo diễn, nhà sản xuất sau khi thành công ở các series phim trực tuyến sẽ lên kế hoạch thực hiện phim điện ảnh chiếu rạp. Năm 2022, Luk Vân có phim “Em là người anh thích” được khán giả yêu mến, bạn có nghĩ đến việc làm phim điện ảnh về dự án này?

- Khi bắt tay vào thực hiện một tác phẩm, bao giờ tôi cũng tính đường dài. Nếu dự án “web drama” đó có tính đến một phiên bản điện ảnh thì ngay từ khi tổ chức hợp báo giới thiệu, tôi sẽ nói luôn dự định của mình chứ không làm theo ngẫu hứng. Thời lượng của một bộ phim điện ảnh từ 90 - 120 phút đòi hỏi sự xúc tích, cô đọng. Còn phim trực tuyến lại là kịch bản cho 10 - 16 tập, có khi hơn, thì khi cắt dựng… người xem sẽ không hiểu câu chuyện mình muốn kể. Trước đây, tôi cũng có “web drama” rất thành công, ngay lúc đó tôi đã nghĩ, tại sao không cắt dựng thành phim điện ảnh. Nhưng nay tôi thấy rằng, nếu khi đó làm như vậy thì đã tạo ra sản phẩm không hay.

- Mùa phim Tết 2023 tuy doanh thu có phần áp đảo, nhưng chất lượng vẫn là điều đáng phải bàn. Nhiều người cho rằng kịch bản phim Việt đang đuối nội dung nên phim “remake” được ưa chuộng, ý kiến của Luk Vân về vấn đề này ra sao?

- Tôi nghĩ Việt Nam vẫn thiếu những biên kịch giỏi. Nếu bạn làm một phim “remake” hay hơn phim gốc cũng đã là một cái hay, cái giỏi rồi. Thật ra kịch bản “remake” nếu đưa về Việt Nam phải sửa lại chứ khó mà để nguyên gốc. Vì sự khác nhau về văn hóa, xã hội nên phim “remake” cần có biên kịch tốt, chỉnh lại cho phù hợp. Tôi nghĩ dù là kịch bản gốc Việt hoặc “remake” thì vai trò biên kịch vẫn quan trọng ngang nhau.

- Là đạo diễn nữ trẻ tuổi, bạn thấy mình có thuận lợi, khó khăn gì?

- Tôi nghĩ thuận lợi là sẽ có nhiều người yêu quý và thông cảm bởi tôi là nữ. Trong đoàn phim thường có tới 70% là nam giới nên họ cũng nhường nhịn mình phần nào. Còn khó khăn là sức khỏe, mình sẽ yếu hơn đàn ông một chút.

- Lựa chọn thời điểm phim ra rạp là bài toán rất khó. “Khi ta hai lăm” dự kiến ra mắt khán giả vào dịp Valentine 2023, tuy nhiên sau đó lại đổi thành 3-3-2023, chắc hẳn là có lý do đặc biệt nào đó phải không?

- Thật ra cũng không có lý do gì đặt biệt, chỉ vì tôi chưa hoàn thành kịp bản dựng cuối mà thôi. Tôi muốn nó hoàn chỉnh nhất khi ra rạp nên đã chọn lại thời điểm phát hành.

- Bạn có thể chia sẻ một vài dự định trong thời gian tới của mình?

- Trong năm 2023, tôi ra mắt bộ phim “Khi ta hai lăm”, mong khán giả đón xem và yêu thích bộ phim này. Ngoài ra, thời gian tới tôi sẽ tiếp tục sản xuất những dự án phim trực tuyến và series phim “sitcom” của mình.