Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Công an quận Bắc Từ Liêm: Tuyên truyền mạng xã hội bình yên kết hợp kích hoạt định danh điện tử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Trong nhiều ngày qua, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền mạng xã hội bình yên kết hợp kích hoạt định danh điện tử tại các trường học trên địa bàn. Đây là một trong những sáng kiến của Công an quận trong triển khai thực hiện chủ trương cải cách hành chính, xây dựng mô hình Chính phủ điện tử trong tương lai không xa.

Theo Trung tá Phương Minh Thắng, Phó trưởng Công an quận Bắc Từ Liêm, địa bàn quận Bắc Từ Liêm tập trung 18 trường Trung học cơ sở với gần 15.000 học sinh và 13 trường Trung học phổ thông với trên 10.000 học sinh.

Trước số lượng nhiều trường học, học sinh, sinh viên, cùng với những tiềm ẩn phức tạp trên môi trường mạng xã hội, ngay từ năm 2021, Công an quận Bắc Từ Liêm đã tham mưu cho UBND quận ban hành Kế hoạch số 39 về việc triển khai thực hiện mô hình điểm "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" đối với học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn.

CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Học viện CSND tuyên truyền về bình yên trên không gian mạng

CAQ Bắc Từ Liêm phối hợp với Học viện CSND tuyên truyền về bình yên trên không gian mạng

“Năm nay, việc tuyên truyền lại vào đúng dịp Công an thành phố nói chung, Công an quận nói riêng đang thực hiện cao điểm 90 ngày đêm thực hiện các giải pháp bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu phục vụ triển khai quy định của Luật Cư trú năm 2020 về việc Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú hết giá trị sử dụng sau ngày 31/12/2022 và tăng cường đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06/CP nên chúng tôi kết hợp hướng dẫn nhóm đối tượng này kích hoạt định danh điện tử” - Trung tá Phương Minh Thắng cho hay.

Cũng trong dịp này, CAQ đồng thời tuyên truyền về ưu điểm của mã số định danh điện tử đối với công dân

Cũng trong dịp này, CAQ đồng thời tuyên truyền về ưu điểm của mã số định danh điện tử đối với công dân

Mạng xã hội ngày càng phát triển và đã trở nên phổ biến khi đồng hành cùng giới trẻ mọi lúc mọi nơi, kể cả khi sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ, học tập, làm việc, giải trí… Tuy nhiên bên cạnh những lợi ích thiết thực, mạng xã hội chính là con dao hai lưỡi tiềm ẩn nhiều tác hại, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống của mỗi chúng ta nhất là giới trẻ nếu chúng ta không biết sử dụng đúng cách, hiệu quả.

Các em học sinh trường THPT Xuân Đỉnh trả lời hiểu biết về mạng xã hội

Các em học sinh trường THPT Xuân Đỉnh trả lời hiểu biết về mạng xã hội

Theo thống kê của Công an quận Bắc Từ Liêm, từ khi thành thành lập đến nay tiếp nhận, giải quyết 17 vụ việc trẻ em dưới 14 tuổi bị xâm hại, trong đó có 6 vụ trẻ em bị đối tượng quen trên mạng xã hội dụ dỗ sau đó thực hiện hành vi xâm hại; 2 vụ việc trẻ em bị đối tượng xấu quen trên mạng xã hội rủ rê bỏ nhà, bỏ học đi theo đối tượng cả tuần; có 1 em học sinh lớp 9 tự tử chết để lại thư tuyệt mệnh. Đặc biệt nạn bạo lực học đường gia tăng nguyên nhân chính đều từ môi trường mạng xã hội…

Ký quy chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường với lực lượng công an đảm bảo một môi trường mạng xã hội bình yên cho các em học sinh

Ký quy chế phối hợp giữa gia đình - nhà trường với lực lượng công an đảm bảo một môi trường mạng xã hội bình yên cho các em học sinh

Trước tình hình đó, quận Bắc Từ Liêm được Công an thành phố Hà Nội lựa chọn triển khai thực hiện mô hình điểm "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" đối với học sinh các trường Trung học cơ sở trên địa bàn. Sau hơn 1 năm triển khai, mô hình đã đạt được nhiều kết quả thiết thực với nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú. Theo đó, các trường trên địa bàn quận đã đồng loạt tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh cách thức sử dụng mạng xã hội an toàn, hiệu quả thông qua nhiều hình thức như: trực tiếp, trực tuyến, qua các nhóm tương tác Zalo, facebook, các kênh Fanpage của Nhà trường; in phát tờ rơi, ký cam kết, treo dán các pano khẩu hiệu tuyên truyền tại các khu vực học sinh thường xuyên qua lại như: cầu thang, hành lang, các khu sân chơi, nhà thể chất, thư viện, phòng sinh hoạt tập thể...

Tổ chức rà soát thiết lập các kênh tương tác thông tin giữa Công an quận với các nhà trường, trong đó lưu ý phát huy vai trò quản trị viên của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm, tổ chức đoàn thể chủ chốt, cán bộ lớp phục vụ tốt công tác tuyên truyền, triển khai mô hình và cung cấp các thông tin tố giác tội phạm, dấu hiệu tiềm ẩn phức tạp của học sinh trên không gian mạng…

Các cô chú công an sẵn sàng giải đáp cho các em học sinh về xác thực định danh điện tử

Các cô chú công an sẵn sàng giải đáp cho các em học sinh về xác thực định danh điện tử

Triển khai tổ chức tích cực các buổi sinh hoạt chuyên đề, các mô hình, cách làm hay, sáng tạo giúp học sinh có nhận thức đúng khi sử dụng mạng xã hội và quản lý, định hướng tốt cho học sinh trên không gian mạng, tránh bị nhiễm độc bởi mặt trái từ Internet. Ví dụ như các mô hình “Quản lý học sinh trên các trang mạng xã hội”, “Đảm bảo an toàn thông tin và sử dụng mạng xã hội thông minh”…

Tổ chức nhiều sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh trên môi trường không gian mạng như: Thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ, Thi tìm hiểu Luật an ninh mạng qua hình thức trực tuyến… Tổ chức các cuộc thi bước nhảy hiện đại, ngày hội đọc sách, thi thiết kế poster tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống tệ nạn xã hội hay bạo lực học đường… Phát huy mối quan hệ phối hợp giữa gia đình - nhà trường và xã hội trong công tác quản lý học sinh trên không gian mạng.

Sau buổi tuyên truyền, các em học sinh đã sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Sau buổi tuyên truyền, các em học sinh đã sử dụng thành thạo ứng dụng VNeID của Bộ Công an

Với những hiệu quả mang lại, mô hình "Vì môi trường mạng xã hội bình yên" của Công an quận Bắc Từ Liêm đã được Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận, đánh giá cao và chỉ đạo triển khai nhân rộng trong khối học sinh Trung học phổ thông trên toàn địa bàn thành phố.