Công an Thủ đô thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy

Giữ “mặt trận” không khói lửa và chuyện những chiếc bình mang dòng chữ “kẻng 114”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Không phải một hộ gia đình hay một tổ dân phố, mà đó là cả một “pháo đài” với sự đoàn kết một lòng. Khi tin báo cháy xuất hiện đâu đó trên mạng xã hội hay mặt báo khiến nhiều người lo lắng, thì ở nơi đây, họ âm thầm xây dựng “chiến lược”, luôn trong tâm thế sẵn sàng “chiến đấu”…

Những mô hình ra đời từ thực tiễn

“Nói về công tác phòng cháy chữa cháy, chúng tôi rất tự hào vì có những người cán bộ tâm huyết, để từ đó khơi dậy được tinh thần trách nhiệm của mỗi người dân…” - ông Phạm Tuấn Long, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm chia sẻ suy nghĩ về đội ngũ cán bộ UBND phường Hàng Bài.

“Không phải cho tới khi triển khai cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra về công tác phòng cháy chữa cháy chúng tôi mới làm, mà trong nhiều năm qua, cán bộ và nhân dân phường Hàng Bài đã luôn đoàn kết, xây dựng nhiều tình huống, triển khai các mô hình phòng cháy chữa cháy sát hợp với tình hình thực tế của địa bàn” - bà Nguyễn Thị Ngọc Anh, Chủ tịch UBND phường Hàng Bài thông tin.

Ghi nhận thực tế, trong thời gian qua, Ban chỉ đạo 197 phường đã tham mưu Đảng ủy - UBND phường Hàng Bài đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện các giải pháp, sáng kiến mô hình về PCCC&CNCH như: “Tiếng kẻng 114” kết hợp trang bị thùng cát cứu hỏa, mô hình “sơ cấp cứu lưu động”, mô hình thí điểm “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ”, mô hình “Điểm phương tiện chữa cháy công cộng”…

Lực lượng chữa cháy tại chỗ được trang bị các phương tiện PCCC&CNCH từ nguồn kinh phí xã hội hóa

Lực lượng chữa cháy tại chỗ được trang bị các phương tiện PCCC&CNCH từ nguồn kinh phí xã hội hóa

Những mô hình trên đều đã phát huy tích cực vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cơ sở. Đặc biệt đối với mô hình “Hộ gia đình an toàn PCCC theo phương châm 4 tại chỗ”, được xây dựng với mục đích vận động 100% các hộ gia đình tự trang bị bình chữa cháy và tạo lối thoát nạn tại logia, ban công tại 17 nhà tập thể trên địa bàn phường Hàng Bài.

Hiện 100% hộ gia đình đã tự cắt "chuồng cọp", tạo lối thoát nạn thứ hai

Hiện 100% hộ gia đình đã tự cắt "chuồng cọp", tạo lối thoát nạn thứ hai

Tháng 6-2022, trên địa bàn phường xảy ra 1 vụ cháy tại nhà dân ở biển nhà đông hộ số 15 phố Huế, không có thiệt hại về người. Lực lượng tại chỗ của phường và người dân đã sử dụng 2 bình chữa cháy công cộng và 2 bình chữa cháy nhà dân, kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan.

Đến thời điểm hiện tại, phường Hàng Bài đã tổ chức vận động 225 hộ gia đình tự tháo dỡ lồng sắt, “chuồng cọp”, mở lối thoát hiểm thứ 2 (đạt tỷ lệ 100%); 100% các gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường đã tự trang bị phương tiện chữa cháy như bình chữa cháy, mặt nạ phòng độc, thang dây hạ chậm...

Người dân phấn khởi cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114"

Người dân phấn khởi cài đặt ứng dụng "Báo cháy 114"

Bên cạnh đó, thực hiện chuyển đổi số trong lĩnh vực PCCC&CNCH, UBND phường Hàng Bài phối hợp với Công an quận Hoàn Kiếm thường xuyên tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh kết hợp với nhà ở; tuyên truyền, hướng dẫn cán bộ và nhân dân cài đặt ứng dụng “Báo cháy 114”, tạo thêm kênh thông tin thông báo về các vụ cháy, nổ, sự cố, tai nạn đến lực lượng chức năng;

Giúp người dân tiếp nhận các kiến thức, kỹ năng về PCCC và thoát nạn, cũng như nhận được sự hướng dẫn, trợ giúp trực tiếp của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH một cách nhanh nhất khi gặp các tình huống khẩn cấp; tư vấn phương án triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phù hợp, giảm tối đa thiệt hại do các vụ cháy, nổ và tai nạn, sự cố xảy ra.

Dù là phụ nữ "chân yếu tay mềm" nhưng cũng xung phong trải nghiệm sử dụng bình bọt chữa cháy và khẳng định luôn sẵn sàng trong mọi tình huống xấu

Dù là phụ nữ "chân yếu tay mềm" nhưng cũng xung phong trải nghiệm sử dụng bình bọt chữa cháy và khẳng định luôn sẵn sàng trong mọi tình huống xấu

UBND phường cũng đã phối hợp với các đơn vị có liên quan thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về PCCC&CNCH; Chương trình diễn đàn trẻ em với chủ đề “Phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ” nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng an toàn PCCC&CNCH cho học sinh và giáo viên.

Đặc biệt, chương trình trải nghiệm “Chúng em là lính cứu hỏa” cho học sinh trường THCS Trưng Vương thu hút hơn 500 học sinh tham gia, góp phần lớn vào việc giáo dục nhận thức cho các em về ý thức, trách nhiệm cũng như khả năng đối phó khi gặp sự cố chập, cháy…

Học sinh trường THCS Trưng Vương trải nghiệm chương trình "Chúng em là lính cứu hỏa"

Học sinh trường THCS Trưng Vương trải nghiệm chương trình "Chúng em là lính cứu hỏa"

Những mô hình, hoạt động thực tiễn diễn ra thường xuyên, liên tục không chỉ góp phần nâng cao ý thức của người dân, mà còn giúp cán bộ và nhân dân trên địa bàn phường nắm vững được các kiến thức về PCCC&CNCH, sẵn sàng trên mọi “trận chiến” với “giặc lửa”.

Chuyện những chiếc bình mang dòng chữ “Kẻng 114”

“Bản thân gắn bó với công tác PCCC cũng như đặt trách nhiệm với sự an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân lên hàng đầu, do vậy, trong các cuộc họp giao ban với tổ dân phố, lực lượng chữa cháy tại chỗ, chúng tôi luôn nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần về việc tận dụng triệt để “5 phút vàng trong chữa cháy” - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó Chủ tịch UBND phường Hàng Bài cho biết.

Từ thực tiễn các vụ cháy và nắm chắc quy tắc “5 phút vàng trong chữa cháy”, ngay lập tức, mô hình “Tiếng kẻng 114” ra đời gắn với việc trang bị thùng cát cứu hỏa được triển khai tại tổ dân phố số 7.

Những chiếc vỏ bình cứu hỏa được người dân tổ dân phố số 7 tự sơn lại

Những chiếc vỏ bình cứu hỏa được người dân tổ dân phố số 7 tự sơn lại

Mục đích khi triển khai mô hình “Tiếng kẻng 114” là khi có sự cố cháy, nổ xảy ra, người dân gõ kẻng cho toàn bộ các hộ dân xung quanh nắm được để kịp thời chữa cháy, cứu người, cứu tải sản. Ngoài ra, việc trang bị thêm “thùng cát cứu hỏa” đặt tại khu vực để phương tiện xe cơ giới nhằm dập tắt đám cháy do xăng gây ra. Hoặc người dân có thể đánh kẻng báo động khi phát hiện kẻ trộm cắp tài sản…

Những chiếc bình mang "sứ mệnh" của riêng mình nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân

Những chiếc bình mang "sứ mệnh" của riêng mình nhằm đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân

Vậy những chiếc kẻng này lấy từ đâu? Đó chính là sáng kiến của những người dân tại tổ dân phố số 7. Họ đã tự vận động bà con trong tổ đóng góp, thu mua vỏ bình chữa cháy MT3 sau đó lau sạch, phun mới 2 lớp sơn màu đỏ và in dòng chữ “Kẻng 114”. Những chiếc bình này được lắp đặt, treo tại các nhà tập thể, ngõ sâu trên địa bàn phường.

“Không mong có một ngày nào đó phải nghe tiếng kẻng 114 vang lên. Nhưng nếu có, chúng tôi chắc chắn sẽ đoàn kết, vận dụng toàn bộ các kỹ năng đã học được để dập lửa cứu người” - một người dân tổ dân phố số 7 hào hứng nói.

Không mong tiếng kẻng 114 vang lên, nhưng nhờ nó mà mỗi người dân mỗi ngày tự ý thức, trách nhiệm với công tác PCCC

Không mong tiếng kẻng 114 vang lên, nhưng nhờ nó mà mỗi người dân mỗi ngày tự ý thức, trách nhiệm với công tác PCCC

Chuyện về chiếc vỏ bình cứu hỏa in dòng chữ “kẻng 114” chỉ là một trong số những câu chuyện ở các tổ dân phố trên địa bàn phường Hàng Bài. Còn có rất nhiều hoạt động diễn ra tại các khu dân cư của phường như: Hoạt động liên tổ dân phố số 4, 5 hưởng ứng “Ngày toàn dân PCCC 4-10”, tuyên truyền bằng hình thức đạp xe trên địa bàn phường và khu vực hồ Hoàn Kiếm; Hội thi dập tắt đám cháy cứu tài sản cứu người; Người dân trải nghiệm thoát hiểm bằng thang dây hạ chậm…

Người dân trải nghiệm thoát hiểm bằng thang dây hạ chậm

“Chúng tôi rất vui mừng và phấn khởi khi 100% bà con của phường Hàng Bài đều chung sức một lòng chiến đấu với “giặc lửa”. Nhìn các cô các bác dù đã rất lớn tuổi nhưng sẵn sàng trải nghiệm thoát hiểm bằng thang dây hạ chậm từ độ cao tương đương với 3, 4 tầng nhà, hay xung phong thử sử dụng bình bọt chữa cháy giữa đám lửa lớn trong các buổi tập huấn… tôi thấy họ thực sự dũng cảm. Và nhờ đó, chúng tôi cũng phần nào an tâm hơn nếu như có tình huống xấu xảy ra” - bà Nguyễn Thị Ngọc Anh nói thêm.

Người dân phường Hàng Bài đạp xe tuyên truyền PCCC

Người dân phường Hàng Bài đạp xe tuyên truyền PCCC

“Mỗi khi có cháy ở đâu đó, chúng tôi lại gửi hình ảnh, bài viết vào các nhóm Zalo của phường, tổ dân phố, với mong muốn không chỉ là cảnh báo, mà còn là giúp bà con thấy được những hậu quả do cháy, nổ gây ra bằng hình ảnh trực quan. Hy vọng với sự đoàn kết cũng như nỗ lực của cán bộ và nhân dân phường Hàng Bài, địa bàn sẽ luôn bình yên” - bà Nguyễn Thị Thanh Huyền bày tỏ.