Giám đốc Công an Hà Nội chia sẻ với thanh niên Công an thành phố về khát vọng và lý tưởng để trưởng thành

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội dành hơn 30 phút để chia sẻ và nhắn nhủ với tuổi trẻ Công an Thủ đô về khát vọng và cống hiến làm CATP tốt lên, Thủ đô tốt lên và lý tưởng sống quả cảm, nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua các hiểm nguy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.
Giám đốc CATP Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Bí thư Đoàn Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội khóa XXV nhiệm kỳ 2022-2027

Giám đốc CATP Hà Nội, Bí thư Thành đoàn Hà Nội. Bí thư Đoàn Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội khóa XXV nhiệm kỳ 2022-2027

Sáng 22/8, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2022-2027 chính thức diễn ra tại Hội trường CATP.

Đến dự Đại hội có các đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam; Chu Hồng Minh - Bí thư Thành đoàn Hà Nội; Trung tá Đồng Đức Vũ - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội; Đại tá Nguyễn Thanh Hùng, Phó Giám đốc CATP; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đoàn thanh niên CATP qua các thời kỳ; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ CATP dự đại hội.

Tại đại hội, Ban chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội khóa XXV gồm 21 đồng chí đã ra mắt, Thiếu tá Bùi Mạnh Hùng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội khóa XXV.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng đại hội

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng đại hội

Phong trào Đoàn phải mang màu sắc Công an

Chỉ đạo tại Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CATP Hà Nội sáng 22-8, Trung tướng Nguyễn Hải Trung khái quát các thành tích mà Thanh niên Công an Hà Nội đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: "Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP luôn lấy khát vọng, gương mẫu làm đầu với mong muốn CATP ngày càng tốt hơn, ngày càng đẹp hơn, xứng tầm với vị thế của lực lượng Công an Thủ đô; đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao đạo đức lối sống, tác phong, ý thức tổ chức kỷ luật, năng lực, trách nhiệm và công tác;

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương đi đôi với đổi mới tư duy, năng động, sáng tạo... đặc biệt đề cao vai trò, vị thế của Đoàn Thanh niên, xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ đầy đủ cả đức và tài, hồng và chuyên, tiền phong và gương mẫu.

Với vai trò vừa là chủ thể và nguồn lực to lớn của sự nghiệp bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô. Sự vào cuộc mạnh mẽ của đoàn viên, thanh niên CATP chính là nhân tố then chốt của sự thành công".

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Hải Trung đã dành nhiều thời gian để phân tích, chia sẻ, gợi mở những vấn đề lý luận cốt lõi cũng như các phần việc cụ thể với lực lượng thanh niên Công an Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại hội

Nêu việc với số lượng đoàn viên thanh niên chiếm hơn 1/2 tổng biên chế thì phải đảm nhận 60% phần việc trở lên mới đúng kỳ vọng... Trung tướng Nguyễn Hải Trung nhấn mạnh vai trò công tác tham mưu của thanh niên làm sao để phát huy vai trò và thế mạnh của thanh niên tuổi trẻ CATP;

Thi đua hướng tới hoạt động về cơ sở phải rõ nhiệm vụ trọng tâm từng giai đoạn để tập trung thực hiện, tạo hiệu quả rõ nét, tránh hình thức và chỉ rõ: "Các cấp bộ đoàn phải lấy nhiệm vụ chính trị là trung tâm, cốt lõi, xuyên suốt. Đã là Đoàn Công an thì phải phục vụ nhiệm vụ chính trị là công tác Công an. Phong trào cũng phải mang màu sắc Công an, phải xoay quanh và thiết thực phục vụ nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng lực lượng của CATP".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phân tích, làm rõ từng nội hàm và gợi mở những định hướng quan trọng cho Tuổi trẻ Công an Thủ đô ngay từ chủ đề của Đại hội: "Đoàn kết - Khát vọng - Xung kích - Sáng tạo".

Một loạt vấn đề lý luận cơ bản được đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP nhấn mạnh: "Đoàn kết sẽ được nhiều mặt, để đoàn kết thì phải đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp ủy Đảng, tất cả vì mục đích chung; khát vọng phải phù hợp với mục tiêu, lý tưởng của ngành Công an, phải chuyển hóa được thành hoạt động và có sản phẩm cụ thể; xung kích thì đúng tinh thần "đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên, phải đảm nhận khâu yếu, việc khó...".

"Sáng tạo cực kỳ quan trọng trong bất cứ hoàn cảnh, môi trường, thời điểm nào và sáng tạo luôn kỳ vọng vào thanh niên. Phải luôn thay đổi, đau đáu, trăn trở mới sáng tạo được", Trung tướng Nguyễn Hải Trung phân tích.

Các cấp bộ đoàn CATP cần tổ chức các phong trào đoàn viên thanh niên với phương châm chủ động học hỏi, tự nghiên cứu, trau dồi, không ngừng làm giàu thêm kiến thức, kỹ năng công tác hoàn thiện tư duy khoa học trên nền tảng phải "tròn vai, thuộc bài".

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Trung tướng Nguyễn Hải Trung phát biểu chỉ đạo tại đại hội

Lý tưởng sống quả cảm, nhiệt huyết vì hạnh phúc nhân dân

Đồng chí Giám đốc CATP yêu cầu Đoàn Thanh niên Công an Thủ đô cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; giáo dục truyền thống lịch sử hào hùng của lực lượng CATP, khơi dậy niềm tự hào là người công dân Thủ đô văn hiến; tự hào được công tác, chiến đấu trong lực lượng Công an Thủ đô anh hùng.

Giáo dục vấn đề coi trọng danh dự để mỗi đảng viên, thanh niên sớm nhận thức được danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất; Tập trung giáo dục, học tập các gương tuổi trẻ dũng cảm điển hình, gần đây nhất là tấm gương 3 liệt sĩ Cảnh sát PCCC Đặng Anh Quân, Đỗ Đức Việt, Nguyễn Đình Phúc...

Nêu việc cần quan tâm xây dựng lý tưởng sống cao đẹp trong đoàn viên, thanh niên CATP, Trung tướng Nguyễn Hải Trung nêu rõ, tuổi trẻ sống phải có lý tưởng là ngọn đèn chỉ đường.

Lý tưởng sống của tuổi trẻ Công an Thủ đô là sự quả cảm, nhiệt huyết, sẵn sàng vượt qua các hiểm nguy, vì bình yên cuộc sống, vì hạnh phúc của nhân dân, vì một Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

"Các cấp bộ đoàn CATP phải khơi dậy khát vọng cuộc sống ở mỗi đoàn viên, thanh niên bởi tuổi trẻ sống phải có hoài bão, ước mơ. Khát vọng sống phải xuất phát từ trách nhiệm của mỗi cá nhân, trước hết phải làm cho chính bản thân mình tốt hơn, đẹp hơn, rồi khát vọng được cống hiến, được đóng góp cho CATP tốt hơn, đẹp hơn, làm cho Thủ đô tốt hơn, đẹp hơn.

Bản thân mỗi đoàn viên, thanh niên phải nỗ lực không ngừng rèn luyện, vượt qua khó khăn, trở ngại để thực hiện khát vọng đó. Khát vọng chính là nguồn động lực, sức mạnh to lớn của mỗi đoàn viên thanh niên sẽ giảm đảm nhận mọi nhiệm vụ, chiến thắng mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao", người đứng đầu Công an Thủ đô chia sẻ và kỳ vọng.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Bộ Công an trao chứng nhận Công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở cho các cơ sở đoàn của CATP Hà Nội

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Bộ Công an trao chứng nhận Công trình thanh niên tiêu biểu cấp cơ sở cho các cơ sở đoàn của CATP Hà Nội

Công tác đào tạo cán bộ phải được thực hiện linh hoạt bằng nhiều hình thức khác nhau theo tư duy sáng tạo, ghi được khả năng tự học gắn với lý luận và gắn lý luận với thực tiễn; tổ chức đoàn phải thực sự trở thành môi trường hữu ích, giúp đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

Thời gian tới, Ban Chấp hành đoàn CATP nghiên cứu, xây dựng các quy định, hướng dẫn về việc xét đánh giá, xếp loại đoàn viên hàng tháng, hàng năm, đồng bộ, liên thông những quy định, hướng dẫn của CATP về xếp loại cán bộ, trong đó lấy kết quả chất lượng chuyên môn làm chủ yếu...

Đồng chí Giám đốc CATP cũng yêu cầu cấp ủy, chỉ chỉ huy các cấp trong CATP cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến công tác đoàn và phong trào thanh niên; xác định đây là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng của từng đơn vị.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đánh giá cao công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thành phố nhiệm kỳ 2017-2022

Nhiều tấm gương, điển hình từ phong trào thanh niên Công an Thủ đô

Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đánh giá, trong nhiệm kỳ vừa qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Công an Thành phố được Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội ghi nhận, đánh giá là bài bản, thiết thực, nhiều mô hình, tấm gương tiêu biểu, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt được tuyên dương và nhân rộng.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ, công trình “Tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm pháp luật về an ninh, trật tự trên không gian mạng” của Đoàn Thanh niên Công an Thành phố đã được Trung ương Đoàn công nhận là 1 trong 10 mô hình tiêu biểu toàn quốc năm 2021, trở thành mô hình điểm để các tỉnh, thành trên cả nước học tập và triển khai thực hiện.

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh đề nghị Tuổi trẻ CATP tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác giáo dục của Đoàn; hình thành môi trường văn hóa lành mạnh trong toàn Đoàn, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an Thủ đô trong công tác tuyên truyền, giáo dục, nhất là tuyên truyền trên không gian mạng, đấu tranh, phản bác các luận điệu xuyên tạc, chống phá.

Xung kích đảm nhận những việc mới, việc khó, triển khai các công trình, phần việc thanh niên bám sát nhiệm vụ công tác chuyên môn của đơn vị; tổ chức đa dạng các hoạt động có ý nghĩa xã hội to lớn, lan tỏa hình ảnh đẹp về Người Chiến sĩ Công an thân thiện, bản lĩnh, nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Tiếp tục phối hợp với các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức triển khai các phong trào, hoạt động nhằm tập hợp, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của lực lượng thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội gắn với nhiệm vụ đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa phương.