Chuyện "đi sứ" thời hội nhập

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuốn sách "Chuyện “đi sứ” thời hội nhập" (Hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân chủ biên, ghi lại những câu chuyện, tình huống tiêu biểu trong các nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động thực tiễn của các đại sứ, những nhà ngoại giao chuyên nghiệp.

Viết lời tựa cho cuốn sách, đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nhấn mạnh, với vai trò cầu nối giữa trong nước với thế giới, ngoại giao Việt Nam luôn nỗ lực định vị đất nước trong cục diện khu vực và thế giới một cách thuận lợi nhất, đồng thời, khẳng định nền ngoại giao hiện đại Việt Nam mang đậm tinh thần hòa hiếu, nhân văn, kiên định về nguyên tắc, linh hoạt về sách lược theo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn biến”, một tinh hoa của tư tưởng phương Đông mà Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn vận dụng sáng tạo và chỉ đạo thực hiện.

Đánh giá cao cuốn sách "Chuyện “đi sứ” thời hội nhập" (Hồi ức của các đại sứ), đồng chí Nguyễn Mạnh Cầm tin rằng, các bài viết trong cuốn sách, những câu chuyện chưa được kể về hoạt động của các đại sứ, sẽ giúp độc giả thấy rõ trình độ và kỹ năng “dĩ bất biến ứng vạn biến” phong phú và mưu lược của lớp đại sứ Việt Nam thời gian vừa qua. Đặc biệt, đối với thế hệ các nhà ngoại giao trẻ và đông đảo học viên, sinh viên chuyên ngành quan hệ quốc tế cả trong và ngoài nước, cuốn sách này cũng sẽ mang đến những kinh nghiệm thiết thực, bổ sung kiến thức từ thực tiễn của các đại sứ cho sự nghiệp công tác và nghiên cứu của mình.

Cuốn sách "Chuyện “đi sứ” thời hội nhập" (Hồi ức của các đại sứ) do Đại sứ Ngô Quang Xuân chủ biên ghi lại những câu chuyện, tình huống tiêu biểu trong các nhiệm kỳ công tác ngoại giao ở nước ngoài, đúc rút những kinh nghiệm quý báu trong quá trình hoạt động thực tiễn của các đại sứ, những nhà ngoại giao chuyên nghiệp. Ngoài nhiệm vụ bảo vệ danh dự, lợi ích của Việt Nam trong bang giao quốc tế, các đại sứ luôn có ý thức sáng tạo, tìm tòi, khai thác nguồn lực bên ngoài để hỗ trợ phát triển đất nước.

Những thành tựu đáng tự hào của ngành ngoại giao trong gần 80 năm qua không thể thiếu vai trò của cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài, đặc biệt là các đại sứ. Những kinh nghiệm và ứng xử ngoại giao của các đại sứ một lần nữa thể hiện sâu sắc phong cách ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh: chân thành, có lý, có tình, trí tuệ uyên bác, ứng xử tinh tế trong giao tiếp và trước hết là biết lấy đại nghĩa, chí nhân, phát huy chính nghĩa Việt Nam để tranh thủ bạn bè quốc tế, thuyết phục, cảm hoá đối thủ, khơi gợi, hình thành, nuôi dưỡng tình cảm, ấn tượng tốt đẹp của thế giới về đất nước và sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam.

Sách do NXB Chính trị quốc gia Sự thật phát hành.