Ca sĩ Thu Phương: "Ngọc Anh rảnh hơn tôi vì chỉ có một con, tôi có tận 4 đứa"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ vui của ca sĩ Thu Phương khi nói về lý do cả hai cùng có quãng thời gian gần 20 năm sống ở Mỹ nhưng chỉ ra ngoài đi uống cà phê với nhau được đúng 2 lần, cộng thêm 1 lần về nhà nhau chơi.

Thu Phương và Ngọc Anh (cựu thành viên nhóm nhạc 3A) đều là những giọng ca trầm đặc biệt trong làng nhạc Việt. Cả hai cũng có nhiều sự tương đồng mà như Ngọc Anh đánh giá là "hơi bị giống nhau về con đường âm nhạc cũng như những thăng trầm trải qua trong cuộc sống". Đặc biệt, người chồng đầu tiên của hai nữ ca sĩ là nhạc sĩ Trần Hùng (chồng cũ Ngọc Anh) và ca sĩ, nhạc công Huy MC (chồng cũ Thu Phương) trước kia cùng trong ban nhạc Rock nổi tiếng một thời của Hà Nội - ban nhạc Tây Hồ. Không chỉ vậy, đây cũng chính là ban nhạc mà cả Thu Phương lẫn Ngọc Anh đều tham gia hát.

Nhắc đến những sự trùng hợp thú vị với cô em kém mình 3 tuổi, Thu Phương kể, cô và Ngọc Anh đều xuất thân từ ban nhạc Tây Hồ, đều từng có thời đi hát nhạc vũ trường ở Hà Nội những năm đầu thập niên 90 và có lẽ nhờ quãng thời gian ca hát này mà rèn giũa được cho mình khả năng thích ứng, thích nghi với mọi dòng nhạc chứ không quá khắt khe, tức là nhạc mang tính nghệ thuật hay nhạc vui chơi giải trí cũng vẫn đáp ứng được. Ngoài âm nhạc, cả hai cũng đều trải qua một lần hôn nhân đổ vỡ và hiện tại đã tìm thấy bến đỗ bình yên bên cạnh người bạn đời thứ hai.

"Hai chị em có nhiều sự đồng điệu về suy nghĩ, tính cách, sự nữ tính giống nhau, chỉ có giọng hát là khác nhau." - Thu Phương vui vẻ bộc bạch.

Có điều bất ngờ như tiết lộ của Thu Phương là mặc dù đã sinh sống ở Mỹ gần 20 năm nay, không ít lần diễn chung sân khấu song cô và Ngọc Anh ngoài đời lại rất hiếm khi gặp nhau. Cụ thể là suốt ngần ấy năm, cả hai chỉ gặp nhau ở bên ngoài để đi uống cà phê đúng 2 lần, còn lại là về nhà nhau chơi 1 lần duy nhất. Lý giải về điều này, Thu Phương hài hước phân tích rằng Ngọc Anh rảnh rỗi hơn vì chỉ phải chăm sóc một đứa con, còn cô thì có tới tận 4 đứa con nên lúc nào cũng bận bịu, không có nhiều thời gian để đi cà phê với mọi người.

Về phần mình, Ngọc Anh giãi bày, lúc xưa cô có tính ngại gặp người này người kia, nhiều khi còn né tránh, nhưng cho tới gần đây cô nhận ra một điều rằng, thời gian chẳng chờ đợi ai, nhất là thời gian dành cho nhau. Trải qua những biến cố về đời tư và sức khỏe, cô càng hiểu con người ta đến với nhau dù là trong công việc hay cuộc sống thì điều đáng trân quý nhất là tình cảm vì chỉ có tình cảm mới giữ được lâu dài. Cựu thành viên ban nhạc 3A bày tỏ, từ trước khi dịch Covid-19 xảy ra thì cô và Thu Phương may mắn đã kịp ngồi lại với nhau một buổi trưa để hàn huyên tâm sự.

Từng có nhiều dịp đi biểu diễn chung chương trình với nhau song Thu Phương và Ngọc Anh hiếm khi song ca trên sân khấu. Lần hiếm hoi cả hai hát chung với nhau là ghi hình liên khúc "Một thoáng Tây Hồ - Chiều phủ Tây Hồ". Nhớ lại, Ngọc Anh kể, lần đó Thu Phương chủ động đề nghị sẽ đi giày thấp hơn cô để hai chị em đứng trên sân khấu trông xêm xêm nhau về chiều cao một chút. Đây là phương án nghĩ cho người khác bởi nếu không thì Ngọc Anh lại phải đi giày cao hẳn lên trong khi tiết mục này không chỉ hát mà còn phải biểu diễn nhiều động tác nhảy múa vũ đạo với các vũ công, nếu đi giày cao thì rất dễ ngã.

Nói thêm về việc làm thế nào để dung hòa hai giọng hát, hai cá tính âm nhạc khi đứng chung sân khấu, Ngọc Anh chia sẻ, thật ra Thu Phương là giọng "trung trầm", còn mình là giọng "trung cao" nên lúc song ca, những câu thật trầm thì Thu Phương sẽ đảm nhận, còn phần cao thì cô sẽ hỗ trợ. Với Ngọc Anh thì đó là một lợi thế, còn cái không lợi thế thì đến giờ cô vẫn chưa tìm ra.

Nhạc sĩ Hữu Vượng, ca sĩ Thu Phương, Ngọc Anh và Quang Hà

Nhạc sĩ Hữu Vượng, ca sĩ Thu Phương, Ngọc Anh và Quang Hà

Sắp tới đây Thu Phương và Ngọc Anh sẽ có dịp hội ngộ nhau trong 3 đêm nhạc "Tạ tình" diễn ra vào tối 19, 20 và 21-10-2022 tại Nhà hát Lớn Hà Nội. Đồng hành cùng cả hai trong chương trình này là 2 ca sĩ Quang Dũng và Quang Hà. Trong khi Ngọc Anh sẽ hát những nhạc phẩm về mùa thu Hà Nội, những sáng tác của nhạc sĩ Phú Quang thì Thu Phương sẽ biểu diễn những nhạc phẩm quen thuộc gắn liền với giọng hát của mình như: "Hà Nội 12 mùa hoa", "Giữ lại hạnh phúc", "Biển hát chiều nay"

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng - Giám đốc âm nhạc chương trình tiết lộ sẽ có những màn song ca chưa từng có sẽ xuất hiện trong liveshow Tạ tình và đặc biệt nhất chính là màn kết hợp của Thu Phương với Ngọc Anh.

‘’Rất may cho ê kíp chúng tôi là khoảng thời gian này cả chị Ngọc Anh và Thu Phương đều đang ở Việt Nam nên các nghệ sĩ tranh thủ gặp gỡ bàn bạc bài vở kỹ lưỡng cho từng tiết mục. Chúng tôi đưa ra nhiều phương án trước khi đưa ra quyết định về ca khúc sẽ hát đôi và màn trình diễn này được dự đoán là điểm nhấn khiến không khí đêm nhạc bùng nổ.’’ - nhạc sĩ Nguyễn Hữu Vượng chia sẻ.

Theo êkip sản xuất, chương trình sẽ viết nên câu chuyện lãng mạn dưới tiết trời thu dịu mát và đẹp đến nao lòng của Hà Nội bằng âm nhạc. Ở đó, mỗi ca sĩ là môt mảnh ghép của chương trình. Không chỉ khắc họa sâu sắc về phụ nữ, "Tạ tình" còn đưa khán giả đi qua nhiều cung bậc khác nhau, không chỉ của tình yêu nam nữ mà còn tình mẫu tử, tình yêu cuộc sống. Mỗi bài hát được thể hiện trong chương trình là một lời tri ân dành cho một nửa thế giới cũng như những điều đẹp đẽ trong cuộc đời.

Thu Phương ngẫu hứng hát "Những ngày thơ mộng" của Hoàng Thi Thơ. Cô gọi đây là bài hát giãi bày đúng những cảm xúc về "những ngày thơ mộng" của mình và Ngọc Anh.