Quang Lê tiết lộ lời tiên tri của ca sĩ Như Quỳnh dành cho mình

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Theo chia sẻ của Quang Lê, anh tuy kém Như Quỳnh gần chục tuổi nhưng từng là đôi song ca ăn ý trên sân khấu và ngoài đời cũng rất quý mến nhau.

Trong lần hiếm hoi kể về đàn chị, Quang Lê thừa nhận tuy thỉnh thoảng hát chung với nhau trên sân khấu nhưng với anh rất thần tượng Như Quỳnh. Nam ca sĩ chia sẻ, lần đầu tiên anh biết đến giọng hát của Như Quỳnh là khi nghe ca khúc "Chuyện hoa sim" mà nữ ca sĩ thể hiện. Năm đó, anh mới chỉ 15 - 16 tuổi, đang học lớp 10, chỉ vì say mê tiếng hát của Như Quỳnh mà năn nỉ, xin xỏ cha mẹ bằng mọi giá để có được 10 USD mang đi mua đĩa nhạc đầu tiên của chị. Rồi anh còn kiếm cơ thường xuyên đến tiệm may của nhà thiết kế Tường Khuê - em trai ca sĩ Như Quỳnh với mong mỏi được nhìn thấy thần tượng của mình.

7 năm sau có dịp song ca với thần tượng trên sân khấu, Quang Lê xúc động và run không nói nên lời. Tới giờ anh vẫn nhớ mãi không quên câu nói đầu tiên mà Như Quỳnh nói với mình khi hai chị em hát song ca lần đầu tiên: "Em sắp nổi tiếng rồi đó". Đó là vào năm 2003, Như Quỳnh thấy ấn tượng với giọng hát của ca sĩ đàn em nên đã "tiên tri" như vậy.

Nhắc đến Như Quỳnh, Quang Lê cho biết, anh vẫn nhớ lúc trước hai chị em vẫn có dịp đi lưu diễn chung với nhau. Có lần nửa đêm về sáng, anh thấy Như Quỳnh gõ cửa hỏi xem anh có thuốc ngủ không. Lúc đó anh mới biết là chị bị chứng khó ngủ, không ngủ được nên thỉnh thoảng phải dùng đến thuốc để có thể ngủ. Nghĩ lại, Quang Lê bảo, anh thương đàn chị vô cùng vì lúc đó biết chị gặp vấn đề về sức khỏe. Một thời gian dài sau, anh rất mừng khi biết sức khỏe của Như Quỳnh đã ổn định.

Đặc biệt, Quang Lê hào hứng tiết lộ, tới giờ anh vẫn giữ 2.000 USD mà Như Quỳnh cho từ cách đây gần 20 năm. Lần đó, trong liveshow dạ tiệc do anh tổ chức, Như Quỳnh đến hát nhưng không lấy tiền cát-sê, thậm chí còn mua một bàn tiệc với giá 2.000 USD. Nam ca sĩ chia sẻ, Như Quỳnh ký đưa cho anh tấm séc để lĩnh tiền nhưng đến nay anh vẫn giữ tấm séc đó làm kỷ niệm chứ chưa đi lĩnh. Hôm vừa rồi anh dọn dẹp để sửa lại nhà thì tìm thấy lại tấm séc đó.

Cũng theo Quang Lê, thời anh mới vào nghề, Như Quỳnh đang ở đỉnh cao của sự nghiệp và danh vọng. Quang Lê tiết lộ Như Quỳnh được các "bầu sô" trả 3.000 USD để hát 2-3 bài trong một chương trình, trong khi anh đi hát chỉ được 500 USD.

Sau nàu khi trở nên nổi tiếng đúng như lời dự đoán của Như Quỳnh, giá cát-sê của Quang Lê cũng tăng theo cấp số nhân. Nam ca sĩ tâm sự, dù cuộc sống khấm khá hơn nhưng anh ít khi khoe khoang những gì mình có vì vốn tính trầm lặng và thích sống khép kín. Quang Lê cũng tiết lộ mình rất ít nhận đi hát đám cưới dù lương cao, hiếm hoi dịp phải đi vì mối quan hệ quá thân tình, mà khi đã thân thì anh lại không màng chuyện cát-sê nữa. Nói về tin đồn từng được trả nửa tỷ đồng đi hát đám cưới, Quang Lê thừa nhận: "Cái đó là do quản lý và gia chủ họ tặng quà. Mà đã là quà tặng thì tại sao phải từ chối tấm lòng đó". Anh kể cát-sê của mình đi hát sự kiện doanh nghiệp vượt 10.000 USD vì khi đó là phục vụ cho nhóm riêng, còn hát ở phòng trà, hát cho các chương trình văn nghệ gặp gỡ khán giả anh lấy giá rất "mềm" nhằm tạo điều kiện cho "bầu sô", nhà sản xuất.

"Khán giả đâu có nhiều tiền mua vé, họ đến nghe mình hát là tiền túi khán giả. Quang Lê hát phòng trà có mấy chục triệu, phòng trà có trăm rưỡi người, hét lên người ta lấy đâu ra mà trả mình. Mình phải cân đối chi phí cho khán giả có cơ hội xem." - Quang Lê bộc bạch.