Bùi Lan Hương bức xúc vì 1 đoàn phim đòi độc quyền sáng tác, không chia lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bùi Lan Hương khiến người hâm mộ xôn xao khi chia sẻ bức xúc về việc một đoàn phim đòi độc quyền toàn bộ sáng tác của cô và không chia lợi nhuận.

Thông qua trang mạng xã hội cá nhân, Bùi Lan Hương bày tỏ sự bức xúc trước cách làm việc của một êkip sản xuất phim. Theo đó, giọng ca sinh năm 1989 cho biết, phía êkip này đòi độc quyền toàn bộ, không chia lợi nhuận một ca khúc là sáng tác mới của cô, do cô làm nhạc, thu âm, trả phí studio chứ không phải "từ trên trời rơi xuống". Nữ ca sĩ "dở khóc dở cười" khi hình dung ra cảnh mai này đi hát còn phải xin lại tác quyền từ nhà sản xuất phim và nhắn nhủ phía này: "quý vị tự làm đi ạ".

Cùng với đó, Bùi Lan Hương cũng tìm kiếm luật sư gấp để xem lại hợp đồng bán ca khúc cho phim, đồng thời tâm sự: "Nản quá không muốn bán nữa luôn, đã ít tiền còn đòi lấy tất ăn cả tác quyền".

Chia sẻ trên của Bùi Lan Hương ngay lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo dư luận. Đến thời điểm này nữ ca sĩ chưa tiết lộ cụ thể thông tin về êkip sản xuất phim mà cô đang vướng mắc về vấn đề tác quyền ca khúc. Tuy nhiên nhiều khán giả đã đổ dồn sự chú ý về phía nhà sản xuất phim "Em và Trịnh" bởi đây là dự án phim gần đây nhất mà Bùi Lan Hương tham gia. Trong phim này, cô được chọn hóa thân vào vai danh ca Khánh Ly thời trẻ và chắc chắn sẽ thể hiện không ít ca khúc nhạc phim. Dự án này cũng đã hoàn tất xong xuôi, được cấp phép ra rạp và sửa soạn công chiếu vào trung tuần tháng 6 tới đây.

Mặc dù vậy, một số ý kiến khác nhận định rằng, "Em và Trịnh" là bộ phim nói về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và nhân vật danh ca Khánh Ly mà Bùi Lan Hương đóng sẽ thể hiện những ca khúc của vị nhạc sĩ họ Trịnh, vì thế rất ít khả năng đoàn làm phim sử dụng ca khúc do cô hay ai khác sáng tác. Bên cạnh đó, Bùi Lan Hương nhiều năm gần đây rất "đắt sô" được các nhà sản xuất phim đặt hàng sáng tác, thể hiện ca khúc chủ đề của nhiều bộ phim chiếu rạp. Bởi lẽ đó, câu chuyện bức xúc về vấn đề tác quyền mà cô chia sẻ trên mạng xã hội mới đây cũng có thể là liên quan đến dự án phim khác chứ không phải "Em và Trịnh".

Gần đây, Bùi Lan Hương cũng thông báo với người hâm mộ về việc cô vừa hoàn thành một việc rất quan trọng, đó là quay MV cho bài hát trong album thứ 2 của mình. Nữ ca sĩ cho biết đó là tâm huyết, nỗ lực của mình trong suốt thờ gian qua bởi với cô, để làm ra được một sản phẩm là vô cùng áp lực, trăn trở.

Bùi Lan Hương sinh năm 1989 tại Hà Nội, nổi tiếng với việc tự sáng tác và tham gia sản xuất hầu hết các ca khúc mà cô hát. Cô từng tham gia chương trình "Sing my song - Bài hát hay nhất 2018", tuy phải dừng chân khá sớm vì theo đuổi dòng nhạc "dream Pop" (nhạc ảo) kén người nghe song cô đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả bởi giọng hát ma mị, lôi cuốn, thậm chí được nhạc sĩ Lê Minh Sơn mệnh danh là "nữ hoàng nhạc dream Pop của Việt Nam".

Sự nổi tiếng "ập" đến với Bùi Lan Hương khi cô được mời thể hiện ca khúc nhạc phim "Ngày chưa giông bão" do Phan Mạnh Quỳnh sáng tác cho bộ phim điện ảnh "Người bất tử". Ca khúc này có sức sống độc lập mạnh mẽ với MV phát hành riêng, đạt gần 30 triệu lượt xem ngay cả khi phim đã ngừng chiếu rạp. “Ngày chưa giông bão” cũng là bản hit nhạc phim đầu tiên, tạo cú hích lớn đưa Bùi Lan Hương trở thành cái tên sáng giá mà các đạo diễn nhắm đến. Sau đó, cô tiếp tục thể hiện một số ca khúc nhạc phim khác như: "Sự thật vỡ đôi" (nhạc sĩ Huy Tuấn sáng tác cho phim "Tiệc trăng máu"), "Kiều mệnh khúc" (nhạc sĩ Huy Tuấn viết cho phim điện ảnh "Kiều")...và ca khúc nhạc phim do chính cô sáng tác là "Đóa bạch trà" trong phim "Gái già lắm chiêu: Những cuộc đời vương giả".