Ca sĩ Ngọc Sơn tặng quà cho trẻ mồ côi trong dịp Quốc tế thiếu nhi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ca sĩ Ngọc Sơn đã trao tặng 5 tấn gạo cùng tiền mặt và nhiều phần quà đến mái ấm tình thương nơi anh chia sẻ là sẽ dành cả phần đời còn lại để đồng hành giúp đỡ các em nhỏ.

Có thể thấy, dù làm gì đi nữa, ca sĩ Ngọc Sơn cũng không hề quên đi nguyện vọng ban đầu của mình, đó là lan truyền năng lượng tích cực, giúp đỡ được càng nhiều hoàn cảnh càng tốt, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày một giàu đẹp.

Mới đây nhất, Ngọc Sơn tiếp tục hành trình thiện nguyện của mình khi anh mang tới một ngày Quốc tế Thiếu Nhi tràn ngập niềm vui cho Mái ấm Thiện Duyên, cơ sở nuôi dưỡng trẻ mồ cô tật nguyền mà giọng ca “Tình cha” tuyên bố đồng hành đến suốt đời.

Ngọc Sơn được biết đến là một trong những nghệ sĩ vẫn gắn bó với các việc làm thiện nguyện suốt hàng chục năm qua. Nam ca sĩ giữ thói quen luôn tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện thay vì đứng ra kêu gọi mọi người. Thời gian vừa qua, trước khi mẹ anh lâm trọng bệnh và qua đời, Ngọc Sơn dốc toàn bộ tiền tích góp được sau nhiều năm đi diễn để đưa mẹ sang nước ngoài chữa bệnh. Sau khi mẹ qua đời, Ngọc Sơn từng chia sẻ, anh không còn nhiều tiền, sẽ chịu khó nhận "sô" đi hát, đi quay các gameshow, chương trình... để có tiền còn làm từ thiện.

Giữ đúng lời hứa đó, Ngọc Sơn bận rộn với lịch diễn và hoạt động nghệ thuật dày hơn trước. Bên cạnh đó, anh cũng quyết định bén duyên với công việc kinh doanh thêm liên quan đến mảng nông sản, nông nghiệp với mong muốn tạo thêm công ăn việc làm cho người nông dân. Dù bận bịu nhưng nam ca sĩ khẳng định, anh vẫn sẽ thực hiện song song các hoạt động thiện nguyện. Mới đây vào đúng dịp Quốc tế thiếu nhi 1-6, Ngọc Sơn đã tự mình lái xe chở 5 tấn gạo cùng nhiều món quà đến trao tặng các em nhỏ đang sống và sinh hoạt tại một mái ấm tình thương trên địa bàn TP.HCM.

Ngọc Sơn cho biết anh sẽ đồng hành giúp đỡ các em nhỏ ở mái ấm đến hết đời

Ngọc Sơn cho biết anh sẽ đồng hành giúp đỡ các em nhỏ ở mái ấm đến hết đời

Chia sẻ về việc làm ý nghĩa trên, Ngọc Sơn xúc động tâm sự, với anh thì những mảnh đời bé nhỏ bất hạnh tại mái ấm này giống như những thành viên nhỏ trong "đại gia đình" của mình và anh nguyện sẽ đồng hành, giúp đỡ các em cho đến hết cuộc đời của mình. Giọng ca được mệnh danh "ông hoàng nhạc sến" cho biết, anh đã tự đi chọn loại gạo ngon nhất, soạn từng món quà để gửi đến các em nhỏ. Nam ca sĩ khẳng định, anh luôn giữ đúng quan niệm sống rằng "tiền tài chỉ là vật ngoài thân”, “cho đi là sẽ còn mãi”, không quá đặt nặng yếu tố vật chất mà chỉ cần “rau cháo qua ngày” là đủ. Cũng chính vì thế, điều mong mỏi lớn nhất cuộc đời anh là cố gắng hết sức mình để giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt, nhất là các em nhỏ.

Cũng trong dịp này, Ngọc Sơn đã cùng Hội chữ thập đỏ địa phương thực hiện chương trình "Bữa cơm tình nghĩa" gửi tặng 200 người già neo đơn 200 phần quà, mỗi phần quà trị giá 1,5 triệu đồng. Nam ca sĩ cho biết, đây là một trong những dự án được Hội chữ thập đỏ thực hiện trong "Tháng nhân đạo" để kỷ niệm ngày "Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế 8/5", qua đó gắn kết cộng đồng và lan tỏa những việc làm nhân ái. Dự án được thực hiện gây quỹ thông qua nhiều hình thức khác nhau, trong đó có chương trình nghệ thuật “Trái tim nhân ái" nhằm góp phần chăm lo đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người già neo đơn, người yếu thế bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Ngọc Sơn đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ địa phương trao quà cho 200 cụ già neo đơn

Ngọc Sơn đồng hành cùng Hội chữ thập đỏ địa phương trao quà cho 200 cụ già neo đơn

Ca sĩ Ngọc Sơn bày tỏ, anh vô cùng xúc động khi thấy nụ cười và những đôi mắt sáng lấp lánh của các cụ. Nhiều người ân cần nắm tay Ngọc Sơn, tâm sự dặn dò khiến anh cảm thấy ấm áp như thể ruột thịt. Chính khoảnh khắc này khiến anh cảm nhận được sự trân quý của cuộc sống và ý nghĩa thực sự từ những điều mà anh luôn theo đuổi trên hành trình thiện nguyện.

Suốt hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, Ngọc Sơn vẫn miệt mài với nhiều hành trình từ thiện. Anh liên tục chung tay góp sức vào những hoạt động từ thiện như ủng hộ tiền và hiện vật (thuốc sát khuẩn) góp sức phòng chống Covid-19, hỗ trợ người dân miền Trung chịu ảnh hưởng của bão lũ, nhận đỡ đầu cho hơn 150 hoàn cảnh ở "Mái ấm Thiện Duyên" đến suốt đời, tặng tiền cho nhiều hoàn cảnh khó khăn trên sóng truyền hình hay bất cứ nơi đâu mà anh đặt chân đến.

Bên cạnh lịch trình làm việc dày đặc, Ngọc Sơn vẫn liên tục sáng tác và cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc, mới nhất là album “Đường đến vinh quang” đã chính thức phát hành trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, gồm 10 ca khúc “vừa quen vừa lạ” do chính Ngọc Sơn sáng tác, chăm chút, chuẩn bị kỹ lưỡng. Các ca khúc thể hiện tinh thần động viên, cổ vũ đội tuyển Việt Nam trên đấu trường SEA Games 31.