Bị chỉ trích chưa thành "sao" đã mắc bệnh "ngôi sao", Bảo Yến "The Voice" lên tiếng ​

ANTD.VN - Đinh Bảo Yến – học trò của HLV Thanh Hà, thí sinh lập kỷ lục tiết mục “triệu view” đã bị loại khỏi cuộc thi. Lý do được MC Phí Thùy Linh tiết lộ là “một phần do kỷ luật”.

Theo đó tại vòng thi đối đầu của sân chơi “The Voice 2019” vừa diễn ra, khán giả ngỡ ngàng khi chứng kiến thí sinh Đinh Bảo Yến của đội HLV Thanh Hà khi được MC Phí Linh đọc tên giới thiệu ra sân khấu đã nhất quyết không bước ra mà nói vào micro: “nhầm tên ạ”. Trong lúc MC Phí Linh còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì HLV nhạc sĩ Hồ Hoài Anh nói vọng từ dưới lên: “Đinh Bảo Yến à, thôi nốt lần này nhé, lần sau thì sẽ thành Rosie”. Sự lên tiếng của HLV nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cho thấy đây không phải lần đầu tiên Bảo Yến yêu cầu được gọi đúng nghệ danh mới chịu trình diễn.

Ngồi phía dưới, HLV Thanh Hà – người trực tiếp hướng dẫn Bảo Yến tỏ vẻ không hài lòng trước thái độ của cô học trò, song cũng nhắc MC Phí Linh gọi tên cô là “Rosie”. Đến lúc này, Bảo Yến mới chịu bước ra sân khấu.

Không dừng lại ở đó, sau khi hoàn thành phần thi của mình và bị loại, đứng trên sân khấu, Bảo Yến tiếp tục lẩm nhẩm nhắc MC Phí Linh gọi mình là “Bảo Yến Rosie” khi nữ MC hỏi cô về cảm xúc trước khi chính thức chia tay cuộc thi.

Bảo Yến bị chỉ trích là mắc bệnh "ngôi sao" và vô kỷ luật

Trước đó, một đoạn clip ghi lại cảnh hậu trường buổi tập của Bảo Yến với HLV Thanh Hà cùng ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng cho thấy cô gái 24 tuổi này bị đàn anh, đàn chị chỉ trích không ngớt lời về thái độ và kỷ luật tập luyện. Cụ thể, Noo Phước Thịnh thẳng thắn cho rằng thái độ của Bảo Yến và Bích Tuyết - hai thí sinh trong đội HLV Thanh Hà khiến anh cảm thấy mình không được tôn trọng, và chính thái độ đó sẽ làm cho con đường tương lai của cả hai trở nên mờ mịt. Tiếp lời Noo Phước Thịnh, HLV Thanh Hà chỉ vào Bảo Yến và nói: “Nhất là em, em phải xem lại thái độ của em, buổi tập trước em không đến, buổi nay em còn đến trễ. Tạii sao mọi người phải lo cho em, trong khi em đến sớm hơn thì chị tin em sẽ tập luyện tốt hơn.”

Bên cạnh đó, HLV Thanh Hà cùng ca sĩ Noo Phước Thịnh cũng nghiêm khắc nhắc nhở Bảo Yến và Bích Tuyết rằng: “Không ai bắt các em tới đây cả. Các em đi theo tiếng gọi của đam mê. Để đứng trên sân khấu, hy vọng các em hãy thay đổi thái độ, cách nhìn nhận của mình về cuộc thi, cách làm việc của mình. Dù các em là ngôi sao hạng A đi chăng nữa thì tất cả mọi thứ đều được đánh giá qua thái độ của các em.”.

Bảo Yến bị loại với lý do được cho còn vì thái độ và kỷ luật

Trở lại với phần thi của Bảo Yến trong vòng đối đầu của “The Voice”, sau đêm thi này MC Phí Linh chia sẻ về việc một thí sinh phải ra về một phần vì lý do kỷ luật. Tuy không nêu rõ tên của Bảo Yến song MC Phí Linh sau đó cho biết, cô đọc đúng họ tên của thí sinh này như trong văn bản chương trình nhưng người này không chịu ra sân khấu và yêu cầu phải gọi đúng nghệ danh mới chịu ra thi. Cũng theo MC Phí Linh, mặc dù khi đó, êkip có nhắc lên đề nghị cô giữ nguyên tên trong kịch bản, nhưng vì muốn tạo tâm lý tốt cho thí sinh, cô đã đọc cả họ tên lẫn nghệ danh ở “đúp” dẫn sau. Tất cả những hình ảnh này không bị cắt đi mà được để lại hết trên sóng truyền hình.

“Đến khi ở trên sân khấu, thí sinh vẫn tiếp tục tỏ thái độ với người dẫn chương trình vì không đọc tên nghệ danh của mình, ngay cả khi biết mình đã bị loại.” – MC Phí Linh kể lại sự việc, đồng thời khẳng định “The Voice” không phải là một sân chơi lớn, mà còn là một trường học lớn.

Cùng với chia sẻ của MC Phí Linh, một làn sóng dư luận chỉ trích, “ném đá” Bảo Yến đã xảy ra ngay sau vòng thi trên vì cho rằng cô gái này chưa thành “sao” đã mắc bệnh “ngôi sao”, đưa ra đòi hỏi vô lối và có phần yêu sách ngay trên sân khấu, chưa kể thái độ tập luyện không nghiêm túc khiến HLV Thanh Hà phải phiền lòng.

Giữa “cơn bão” dư luận, mới đây Bảo Yến đã chính thức lên tiếng. Trong một đoạn clip tự quay, cô gái này tiếp tục tự giới thiệu mình là “Bảo Yến Rosie” và giãi bày: “Tên Đinh Bảo Yến chỉ là nghệ danh, không phải tên thật”. Theo chia sẻ của Đinh Bảo Yến thì cái tên này do nghệ sĩ Hà Khánh Nam đặt cho cô, do ông vô tình thấy hay nên khuyên cô nên ghép chữ “Đinh” vào trước tên “Bảo Yến”.

Sau khi người nghệ sĩ này mất đi, Bảo Yến quyết định thi “The Voice” và muốn có cái tên trẻ trung, mới mẻ hơn, cộng với việc một người có ý nghĩa quan trọng với cô gợi ý nên lấy nghệ danh “Bảo Yến Rosie”, cô quyết định đổi sang nghệ danh này. Bảo Yến cho biết, trước khi đổi nghệ danh, cô đã đến thắp hương xin phép “sư phụ” Hà Khánh Nam và đến lễ Tổ nghiệp ở chùa Nghệ sĩ để xin phép. Vì thế từ đầu khi thi “The Voice”, cô luôn muốn mọi người nhắc đến mình với nghệ danh mới này.

“Từ đầu đến cuối tôi không bao giờ để Đinh Bảo Yến hết, kể cả phỏng vấn cũng nói thế. Vì tên này là một người quan trọng đặt cho mình nên tôi rất tôn trọng.” – Bảo Yến giải thích.

Nói về việc bị cho là đưa ra “yêu sách” với MC Phí Linh ở vòng thi đối đầu vừa rồi, Bảo Yến chia sẻ, khi tham gia vòng thi này, tâm trạng cô đang rất tệ và buồn dù ở vòng thi giấu mặt trước đó, cô bỗng dưng “hot” vì được xem là “cô gái triệu view”. Lúc quay vòng thi đối đầu, cô vẫn nghĩ bên chương trình sẽ ghi tên mình là “Bảo Yến Rosie” chứ không phải “Đinh Bảo Yến” nên khi MC Phí Linh đọc tên, cô nghĩ rằng nữ MC này đọc nhầm nên có nhắc với mong muốn được đọc lại đúng nghệ danh của mình. Sau khi thi xong và bị loại, cô cảm thấy rất buồn thì MC Phí Linh lại đọc tên Đinh Bảo Yến tiếp nên cô lại nhắc để nữ MC đọc lại.

Bảo Yến thừa nhận lỗi về việc mình đề nghị MC Phí Linh đọc đúng nghệ danh vô tình làm cho nữ MC này bị “đơ” và gửi lời xin lỗi tới MC Phí Linh. Tuy nhiên, thí sinh này một lần nữa khẳng định mình không cố ý và mong mọi người không tiếp tục suy diễn đẩy sự việc đi xa khiến người thân trong gia đình bị thất vọng và buồn.

Cho đến nay, thí sinh Bảo Yến là người có ca khúc ở vòng Giấu mặt đạt con số cao nhất, với hơn 6 triệu view. Ở vòng này, ca khúc "Em ngày xưa khác rồi" của cô cũng khiến HLV Thanh Hà ngỡ là một Quán quân đang biểu diễn. Tại vòng "Giấu mặt", Bảo Yến gây ấn tượng đẹp không chỉ về ngoại hình xinh đẹp, dễ thương mà còn ở chất giọng nội lực và đầy cảm xúc khi thể hiện ca khúc "Em ngày xưa khác rồi".

Người ấn nút chọn Bảo Yến đầu tiên là HLV Thanh Hà. Chị đã bày tỏ rằng nghe Bảo Yến hát, chị ngỡ là Quán quân hay nghệ sĩ chuyên nghiệp. "Nếu em về đội của chị thì chị đảm bảo, em sẽ còn hát hay hơn", HLV Thanh Hà nói.

HLV Tuấn Hưng thì nhận xét: "Khi quay ghế lại anh không có gì để chê. Bài hát rất hoàn hảo từ lên cao cho đến xuống thấp".