Thực hư việc diễn viên Huỳnh Anh bỏ diễn để đi hát

ANTD.VN - Sau lùm xùm bị cắt vai trong dự án phim “Truyền thuyết Quán Tiên”, Huỳnh Anh bất ngờ xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò…ca sĩ. Nam diễn viên có gương mặt “soái ca” của màn ảnh Việt thừa nhận, anh có niềm đam mê da diết với âm nhạc.

Huỳnh Anh được xem là một trong những nhân tố “sáng” của phim truyền hình. Nam diễn viên sinh năm 1992 thời gian gần đây liên tục xuất hiện trong các bộ phim đình đám được phát trên sóng giờ “vàng” của VTV, mới nhất là vai Phi trong “Chạy trốn thanh xuân”. So với nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa, con đường đến với nghệ thuật của Huỳnh Anh khá lắt léo bởi trước khi đóng phim rồi trở thành diễn viên, anh từng là vận động viên taekwondo của đội tuyển trẻ Hà Nội và giành được không ít huy chương. Không chỉ vậy, anh chàng có gương mặt đẹp không kém gì các “nam thần” xứ Hàn còn từng theo học thanh nhạc của trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Quân đội.

Sau 10 năm chính thức bước chân trên con đường nghệ thuật, đến giờ Huỳnh Anh đã có chỗ đứng nhất định trong làng diễn xuất và được nhiều đạo diễn “nhắm” tới khi làm phim về đề tài giới trẻ. Tuy nhiên không thể phủ nhận một số lùm xùm về việc đi quay muộn, để êkip sản xuất, đồng nghiệp và đoàn phim phải đợi đã khiến hình ảnh của Huỳnh Anh ít nhiều bị ảnh hưởng, thậm chí có lúc anh còn bị dư luận “ném đá” dữ dội.

Huỳnh Anh ghi dấu ấn với vai Phi trong "Chạy trốn thanh xuân" 

Nhìn lại những sự cố xảy đến với mình, trong đó có ồn ào với đoàn làm phim “Truyền thuyết Quán Tiên”, Huỳnh Anh thừa nhận đó là bước vấp ngã của bản thân, là những thứ lẽ ra anh không nên vướng vào cho dù đó chỉ là “tai nạn” nghề nghiệp không ai mong muốn. Thời điểm đó, nam diễn viên gốc Hà Nội cũng từng thẳng thắn nhận lỗi với êkip làm phim vì sự cố sức khỏe vào phút chót khiến anh không thể đến điểm quay đúng hẹn.

Huỳnh Anh chia sẻ, quan điểm của anh là sai thì phải sửa, thế nên bản thân anh còn khuyết điểm gì, anh nhất định sẽ sửa. Với Huỳnh Anh thì điều quan trọng nhất là khi đã làm việc gì, anh sẽ làm một cách nghiêm túc và làm hết mình, không bao giờ bỏ cuộc, càng không bao giờ né tránh sai lầm của mình.

Khép lại những lùm xùm vừa qua, mới đây khán giả bất ngờ thấy Huỳnh Anh chăm chỉ luyện thanh trong phòng thu, ôm đàn hát và xuất hiện trên sóng truyền hình với vai trò thí sinh của một cuộc thi âm nhạc. Cùng với việc anh ít xuất hiện tại các sự kiện, không tham gia đóng bộ phim nào trong thời gian này, tin đồn Huỳnh Anh sợ “dớp” nên nghỉ diễn để lấn sân sang làm ca sĩ rộ lên.

Huỳnh Anh ôm đàn ca hát rất ngọt trên sân khấu

Chia sẻ về điều này, Huỳnh Anh tâm sự, thật ra ca hát là niềm đam mê từ nhỏ của anh. Đó là lý do trước đây khi nam diễn viên này chưa nổi tiếng và chưa được nhiều người biết đến trên phim ảnh, mọi người vẫn thấy anh “gạch đầu dòng” sở thích của mình, trong đó liệt kê sở thích đầu tiên là ca hát.

Bản thân Huỳnh Anh cũng từng theo học thanh nhạc chuyên nghiệp song lại không chọn đi theo con đường này. Nam diễn viên bộc bạch, anh thích hát nhưng lại cảm thấy chưa tự tin khi cầm míc hát trên sân khấu. Tuy nhiên khi nhận được lời mời tham gia cuộc thi âm nhạc trên, biết sẽ có một ca sĩ chuyên nghiệp đứng trên sân khấu cùng với mình, anh bớt run và có động lực tham gia.

Huỳnh Anh kể, mặc dù được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật khi hầu hết mọi người đều là nhà làm phim, nhà văn…nên anh được sống trong môi trường nghệ thuật từ nhỏ. Anh học thanh nhạc, tập đàn guitar, biết chơi piano…nhưng chỉ để thỏa mãn sự say mê đối với âm nhạc.

Song dù thế, Huỳnh Anh vẫn có một nỗi sợ không hề nhẹ với sân khấu. Minh chứng là anh từng ghi danh dự thi một sân chơi âm nhạc với ao ước sẽ chiến thắng nỗi sợ đó nhưng rồi lại run và không thành công. Lần này, anh tự nhủ mình phải quyết tâm hơn và xem đây là dịp để mình học hỏi và có thêm nguồn năng lượng tích cực hơn đối với nghệ thuật. Hơn nữa, với Huỳnh Anh thì đây chính là cơ hội cho anh “cháy” hết mình với niềm đam mê âm nhạc, để sau này nhìn lại, anh không cảm thấy tiếc nuối vì chưa từng chạm đến nó.

Vẻ nam thần của Huỳnh Anh 

Không đặt nặng việc phải giành giải tại cuộc thi âm nhạc mà mình đang tham gia song Huỳnh Anh ít nhất đã khiến các giám khảo – ca sĩ nổi tiếng phải ngạc nhiên, trong đó ca sĩ Đoanh Trang tuyên bố Huỳnh Anh đã làm cô thay đổi định kiến. Cụ thể, Đoan Trang chia sẻ, cô thường định kiến trai đẹp thì hát không hay, song giọng hát của Huỳnh Anh lại không thua kém gì phong thái và vóc dáng của anh.

Cũng theo Huỳnh Anh, sau thời gian dài tập trung cho phim ảnh, anh cũng muốn dành cho mình thời gian riêng để sống với niềm đam mê khác, tránh việc lặp đi lặp lại làm giảm đi sức sáng tạo của bản thân. Tuy vậy, nam diễn viên trẻ vẫn xác định đóng phim là công việc chính, là mối duyên và cũng là cái nghiệp của mình với nghệ thuật.