Bác sĩ ngồi ở Singapore điều khiển robot ở Nhật Bản phẫu thuật thành công

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các bác sĩ đã thử nghiệm thành công việc sử dụng robot để thực hiện phẫu thuật từ xa giữa Singapore và Nhật Bản.

“Hinotori” là robot phẫu thuật đầu tiên của Nhật Bản. Trong thử nghiệm, mục tiêu của robot là loại bỏ khối u ung thư khỏi dạ dày nhân tạo.

Bác sĩ phẫu thuật đã sử dụng 1 “buồng điều khiển” đặt tại Singapore, còn robot ở Nhật Bản thực hiện ca phẫu thuật.

Robot có 4 cánh tay được trang bị nhiều dụng cụ khác nhau và 1 camera nội soi.

Giáo sư Ichiro Uyama, người điều khiển robot từ Singapore, cho biết ông nhận thấy độ trễ khoảng 0,1 giây trong chuyển động của robot nhưng có thể thích ứng với độ trễ này.

Giáo sư Uyama nói rằng ông hy vọng có thể giảng dạy phẫu thuật từ xa với sự hỗ trợ của robot.