Á hậu Kiều Loan ra MV thứ hai kết hợp với nhạc sĩ Đỗ Hiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Á hậu Kiều Loan với nghệ danh Lona vừa chính thức trình làng MV mới mang tên “Đố anh quên được em”. Đây là MV thứ 2 của Lona sau khi quyết định theo đuổi con đường ca hát chuyên nghiệp.

Sau khi giành danh hiệu Á hậu 1 “Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019”, Kiều Loan từng đại diện nhan sắc Việt thi “Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2019” và lọt vào Top 10 chung cuộc. Tuy nhiên bước ra với nhiều danh xưng về sắc đẹp nhưng Kiều Loan lại quyết định lấn sân sang ca hát và ghi dấu ấn ngoạn mục với nhiều thành tích ấn tượng như: giải Ba cuộc thi “Trời sinh một cặp mùa 4”; Top 10 cuộc thi “King of Rap 2020”, giải “Thí sinh ấn tượng nhất” cuộc thi "The Heroes 2021"... Đến thời điểm này, Kiều Loan với nghệ danh Lona đã dần định hình được cho mình con đường sẽ theo đuổi lâu dài chính là trở thành ca sĩ. Cô được giới chuyên môn nhận định là nhan sắc hiếm hoi có tài năng, tư duy âm nhạc nhạy bén và thực lực, phá bỏ định kiến “người đẹp đi hát”. Không chỉ khẳng định bằng giọng hát, Kiều Loan còn ghi dấu ấn với khả năng sáng tác giai điệu trên phần lời do chính mình tự viết.

Mới đây sau khi hoàn thành khóa đào tạo ngắn hạn về âm nhạc tại Hàn Quốc, Kiều Loan về nước và tung ra MV thứ 2 trong sự nghiệp ca hát của mình. MV có tựa đề vui nhộn "Đố anh quên được em". Lần trở lại này, nàng Á hậu lựa chọn dòng nhạc R&B khác với thể loại nhạc vũ đạo sôi động trước kia mà cô từng ghi dấu ấn. Đáng chú ý, MV lần này của cô có sự xuất hiện của một nhân vật nam vô cùng điển trai. Đặc biệt, cô chính là tác giả của 2 đoạn nhạc bằng tiếng Anh do ca sĩ, nhạc sĩ Đỗ Hiếu trình bày cùng trong MV. Trước đây, Kiều Loan đã nổi tiếng với khả năng sáng tác và trình độ tiếng Anh tốt tại các cuộc thi âm nhạc. Nhưng 2 đoạn nhạc lần này đánh dấu sự trưởng thành hơn của cô về khả năng sáng tác và xử lý bài hát mang hơi thở âm nhạc đương đại.

Nói về lý do sau hơn 1 năm kể từ khi ra mắt MV đầu tay mới quyết định cho ra mắt MV thứ 2, Kiều Loan cho biết, sau sản phẩm âm nhạc đầu tiên, cô cảm thấy mình vẫn còn nhiều điều cẩn phải cải thiện như giọng hát, vũ đạo và cả khả năng biểu diễn. Nhất là sau khi cô có cơ hội tham gia khóa đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp ở Hàn Quốc, cô cảm thấy bản thân còn thiếu rất nhiều và mong muốn được học hỏi nhiều hơn. Vì vậy, cô đã không ngừng luyện tập và đầu tư cho ca khúc thứ 2 này, đến thời điểm này, mặc dù không phải hoàn hảo nhất, nhưng Kiều Loan bày tỏ, cô thấy tự tin hơn khi trở lại.

"Từ xưa tôi đã rất thích âm nhạc và muốn có thể tạo ra được xu hướng riêng được nhiều khán giả yêu thích. Song tôi lại được mọi người biết đến đầu tiên là từ đấu trường về nhan sắc. Tuy nhiên cuộc thi sắc đẹp này mở ra cho tôi rất nhiều cơ hội, trải nghiệm, tạo dựng hành trang và là bước đệm vững chắc để tôi có cơ hội tiếp tục thực hiện hoài bão của mình. Bây giờ chính là thời gian ấy, Kiều Loan sẽ chính thức trở thành ca sĩ." - Á hậu 1 "Miss World Vietnam 2019" bày tỏ.

Với sản phẩm lần này, Kiều Loan kết hợp cùng nhạc sĩ Đỗ Hiếu - người nổi tiếng với hàng loạt bài "hit" trước đó như: Cause I love you, Đến với nhau là sai, Mãi mãi bên nhau… Với sự đầu tư kỹ lưỡng và nỗ lực không ngừng của cô ca sĩ gốc miền Trung, MV được kỳ vọng sẽ trở thành một sản phẩm âm được đông đảo khán giả đón nhận.