Ca sĩ Mỹ Linh: “Tôi và ông xã cãi nhau hai mươi mấy năm, đến giờ cũng mệt rồi”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Đó là chia sẻ vui của ca sĩ Mỹ Linh khi nói về sự “va chạm” trong quá trình cả hai vợ chồng song hành với nhau trong cùng một chương trình.

Trong chương trình nghệ thuật “Hà Nội phố” diễn ra vào tối 15-7 tới tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, ca sĩ Mỹ Linh là một trong 3 giọng ca chính bên cạnh Tùng Dương và Bằng Kiều. Còn ông xã của cô – nhạc sĩ Anh Quân đảm nhận vai trò giám đốc âm nhạc của đêm diễn này. Trước đó, cả hai từng sát cánh với nhau trong tất cả các đêm nhạc riêng của Mỹ Linh và một số chương trình khác. Tuy nhiên khá lâu kể từ sau đại dịch Covid-19, vợ chồng nữ “diva” mới trở lại cùng nhau theo lời mời của một đơn vị tổ chức biểu diễn.

Chia sẻ về sự kết hợp được cho là đã quá thân quen này, ca sĩ Mỹ Linh bộc bạch, thật ra cô và nhạc sĩ Anh Quân đã “cãi nhau hai mươi mấy năm nay, đến giờ cũng mệt rồi nên phải tránh để không ai…‘nổ phát súng’ đầu tiên”. Dù vậy, "diva” thẳng thắn bày tỏ, dù là người một nhà nhưng trong công việc, cô lại thấy nhờ có sự tranh luận thì mình mới có được sự nghiệp âm nhạc đồ sộ như hiện nay. Mỹ Linh hài hước kể, bình thường nếu bị vị giám đốc âm nhạc này mắng, cô sẽ “bật” lại, nhưng bây giờ thì cô im lặng luôn.

Nói về việc nhận lời tham gia chương trình “Hà Nội phố”, Mỹ Linh bảo, sau hơn 2 năm đời sống nghệ thuật chịu ảnh hưởng vì dịch Covid-19, cô rất muốn đi hát nhiều trở lại để bù cho quãng thời gian nghỉ ngơi vì “treo họng”. Nữ ca sĩ tâm sự, thời gian này chỉ cần có cơ hội đi hát, được đứng trên sân khấu và nhìn xuống phía dưới thấy khán giả là cô đã cảm thấy rất hạnh phúc và biết ơn.

Nữ “diva” chia sẻ, không chỉ cô mà bất cứ nghệ sĩ nào và cả khán giả cũng thấy được giá trị của những buổi biểu diễn như thế này. Khi cô đi hát lại, cô cũng mong muốn có thể truyền những nguồn cảm hứng tích cực đến với mọi người.

Nhạc sĩ Anh Quân

Nhạc sĩ Anh Quân

Về phần mình, nhạc sĩ Anh Quân trong vai trò giám đốc âm nhạc của “Hà Nội phố” cho biết, một trong những điều thú vị với anh khi nhận lời đảm trách khâu âm nhạc cho đêm diễn này là được làm chương trình cho vợ và “người yêu cũ” của vợ hát với nhau. “Người yêu cũ” mà vị nhạc sĩ tên tuổi này nhắc tới ở đây không ai khác chính là ca sĩ Bằng Kiều. Nhạc sĩ Anh Quân chia sẻ, thật ra anh quen biết Bằng Kiều trước cả Mỹ Linh và cả hai luôn giữ tình bạn tốt cho tới tận bây giờ. Với anh thì đây cũng là điều tương đối đặc biệt.

Ông xã của Mỹ Linh bộc bạch, cũng lâu rồi anh không tham gia liveshow này vì sau đại dịch Covid-19 thì mọi thứ trở nên bão hòa. Với chương trình này, anh nhận lời đảm trách âm nhạc cũng bởi nhận thấy có sự chỉn chu về nghệ thuật, ban tổ chức cũng tạo điều kiện để êkip sáng tạo và đặc biệt là sự tham gia của đạo diễn Phạm Việt Thanh (chồng NSND Lê Khanh) khiến anh cảm thấy rất yên tâm. Nhạc sĩ Anh Quân hài hước tiết lộ, đạo diễn Phạm Việt Thanh vốn là người cực kỳ khó tính và thẳng tính, làm gì lung tung là kiểu gì cũng bị ông mắng luôn, mà anh thì từng bị vị đạo diễn này mắng từ bé.

Cũng theo nhạc sĩ Anh Quân, chương trình lần này quy tụ 3 gương mặt nghệ sĩ vốn đã rất quen thuộc với khán giả là Mỹ Linh, Tùng Dương, Bằng Kiều. Đó cũng là cái khó để có thể mang tới những cái mới cho khán giả. Song anh và êkip sản xuất xác định dù là hát lại những tác phẩm cũ thì chắc chắn những tác phẩm ấy cũng sẽ được biến hóa mang màu sắc hiện đại của cuộc sống hiện nay.

Chúng tôi luôn suy nghĩ làm sao để những bài hát này giữ đúng chất Hà Nội nhưng vẫn phải hiện đại. Đấy là về phần âm nhạc mà tôi hướng đến. Ít ca sĩ nào có nhiều tác phẩm hát hay về Hà Nội như 3 người này. Chúng ta nên tận dụng những bài hát đã gắn bó với họ, những người đã tạo nên mảng âm nhạc đẹp cho Hà Nội từ xưa đến giờ. Chỉ cần khơi lại những ca khúc ấy tôi nghĩ khán giả đã cảm thấy đầy đủ rồi.” – nhạc sĩ Anh Quân bày tỏ.

Từ trái sang: ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Bằng Kiều và đạo diễn Phạm Việt Thanh

Từ trái sang: ca sĩ Tùng Dương, ca sĩ Mỹ Linh, ca sĩ Bằng Kiều và đạo diễn Phạm Việt Thanh

Đặc biệt, xuất hiện trong chương trình không chỉ với tư cách nghệ sĩ biểu diễn mà Tùng Dương còn giữ vai trò biên tập ca khúc cho “Hà Nội phố”. Giọng ca được mệnh danh “divo” của làng nhạc Việt chia sẻ, đây không phải là lần đầu tiên anh làm công việc này nhưng với “Hà Nội phố” thì lại đứng ở góc nhìn rất khác. Tùng Dương tiết lộ, anh thuộc rất nhiều bài hát về Hà Nội, cũng từng mua những chiếc CD các ca khúc hát về Hà Nội của lớp thế hệ đi trước như Bằng Kiều, Mỹ Linh. Tuy la thế hệ sau nhưng nam ca sĩ khẳng định, anh được truyền cảm hứng bởi sự chuyên nghiệp và tình yêu âm nhạc với Hà Nội. Trong đêm nhạc sắp tới, anh cũng sẽ có một số tiết mục song ca với Mỹ Linh và Bằng Kiều.

Đại diện đơn vị tổ chức tiết lộ, trong chương trình tới, lần đầu tiên khán giả được thưởng thức màn kết hợp của bộ ba Bằng Kiều – Anh Quân – Mỹ Linh trên sân khấu. Ngoài Bằng Kiều, Mỹ Linh cũng sẽ có phần hòa giọng với đàn em Tùng Dương trong “Em và tôi”.