5 lễ hội độc đáo diễn ra sau 14 tháng Giêng

ANTD.VN - Tháng Giêng là mùa đi hội. Không gian văn hóa Hanoia – Đình Đồng Lạc (số 38 Hàng Đào, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình tọa đàm “Chơi hội ngày Xuân” giới thiệu 5 lễ hội độc đáo của Bắc Bộ diễn ra sau thời điểm 14 tháng Giêng. 

Trong chương trình, diễn giả PGS.TS Bùi Quang Thắng, chuyên gia Viện Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, là người đã nghiên cứu và phục dựng nhiều lễ hội truyền thống như Lễ hội Xuân Phả (Thanh Hóa), lễ hội Lam Kinh (Thanh Hóa), lễ hội Kiếp Bạc (Hải Dương), lễ hội Lảnh Giang (Hà Nam), lễ hội Tịch điền (Hà Nam)… sẽ giới thiệu tới người tham dự 5 lễ hội độc đáo của Bắc Bộ (diễn ra sau ngày 14 tháng Giêng): Lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn), lễ hội Xuân Phả (Thanh Hóa), lễ hội Quang Lang - Bà chúa Muối (Thái Bình), lễ hội Gióng (Phù Đổng, Sóc Sơn) và lễ hội vật Cầu Bùn (Bắc Giang).

Lễ hội vật cầu bùn (Bắc Giang)

Bên cạnh đó, PGS.TS Bùi Quang Thắng sẽ trao đổi với khán thính giả về những dịch chuyển của lễ hội để phù hợp với tâm thế của con người hiện đại. Nên đi hội thế nào, hành xử ra sao để ngày xuân du hội được đẹp, thanh thản, để chúng ta thực sự thụ hưởng một không gian tâm linh và đậm đặc màu sắc văn hóa truyền thống…

Lễ hội Ná Nhèm (Lạng Sơn)

Tọa đàm "Chơi hội ngày Xuân" được tổ chức vào 15h ngày 9-2 tại không gian văn hóa Hanoia – Đình Đồng Lạc (số 38 Hàng Đào, Hà Nội).