5 lễ hội độc đáo diễn ra sau 14 tháng Giêng

5 lễ hội độc đáo diễn ra sau 14 tháng Giêng

ANTD.VN - Tháng Giêng là mùa đi hội. Không gian văn hóa Hanoia – Đình Đồng Lạc (số 38 Hàng Đào, Hà Nội) sẽ tổ chức chương trình tọa đàm “Chơi hội ngày Xuân” giới thiệu 5 lễ hội độc đáo của Bắc Bộ diễn ra sau thời điểm 14 tháng Giêng. 
Ngày xuân đi hội xứ Mường

Ngày xuân đi hội xứ Mường

ANTĐ - Trên hành trình du xuân ở cung đường hoa Tây Bắc, ngoài những sắc hồng thắm  hoa đào, sắc trắng tinh khôi hoa mận… còn có cả màu sắc của những nụ cười xúng xính váy áo ngày xuân. Đồng bào các dân tộc vùng cao vào mùa hội. Người Mông, Dao ở vùng cao có Lễ hội Lồng Tồng. 
Khai hội Tịch Điền: Xây dựng nền nông nghiệp vững bền

Khai hội Tịch Điền: Xây dựng nền nông nghiệp vững bền

ANTĐ - Sáng qua 6-2 (tức mồng 7 Tết), lễ hội Tịch Điền đã được tổ chức tại cánh đồng xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, Hà Nam trong không khí rộn ràng, háo hức của hàng nghìn người dân và du khách. Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan và các vị lãnh đạo Đảng, Trung ương và địa phương cùng tham dự.
“Chùa đông, công sở vắng”

“Chùa đông, công sở vắng”

ANTĐ - Không biết từ bao giờ trong dân gian xuất hiện câu tục ngữ: “Tháng Giêng là tháng ăn chơi”. Tồn tại đến ngày nay ấy là khi nông nhàn, người dân, nhất là vùng đồng bằng Bắc bộ đã trồng cấy xong vụ Đông Xuân. Thống kê sơ bộ cho thấy nước ta có khoảng trên 8.000 lễ hội dân gian, mà thời điểm tập trung nhiều lễ hội nhất lại diễn ra vào tháng Giêng.