336 triệu người đang phải vật lộn với bệnh tiểu đường

ANTĐ - Tổ chức Tiểu đường Quốc tế (FDI) cho biết đại dịch tiểu đường trên toàn thế giới vẫn đang tiếp tục trở nên trầm trọng, ước tính khoảng 336 triệu người đang phải vật lộn với căn bệnh này, 4,6 triệu ca tử vong mỗi năm và chi phí điều trị hàng năm lên đến 465 tỉ USD.

Kiểm tra lượng đường trong máu của bệnh nhân

Con số này được đưa ra tại hội nghị của Hiệp hội Nghiên cứu Tiểu đường châu Âu ở Lisbon (Bồ Đào Nha), một tuần trước khi diễn ra Hội nghị cấp cao của Liên hợp quốc về các bệnh không truyền nhiễm. Mục tiêu của hội nghị lần này là nhằm tăng cường phát động toàn cầu chống bệnh tiểu đường, ung thư, bệnh tim và các bệnh hô hấp mạn tính.

Đây là lần thứ 2 Liên hợp quốc tổ chức hội nghị về vấn đề liên quan đến sức khỏe. Hội nghị đầu tiên được tổ chức năm 2001 nhằm mục tiêu đối phó với đại dịch HIV/AIDS.

Số liệu mới về bệnh tiểu đường, được dựa trên số liệu quốc tế, cho thấy xu hướng tăng liên tục của căn bệnh này trên phạm vi toàn cầu – gồm cả tiểu đường týp 1 và týp 2.

Số liệu này chứng minh rằng tiểu đường đang là một thách thức lớn không thể phớt lờ. Trong năm 2011, cứ 7 giây lại có một người tử vong do tiểu đường.

FDI kêu gọi tăng cường hệ thống y tế bao gồm phát triển và đánh giá các phương pháp để phát huy năng lực chăm sóc sức khỏe, kết hợp chăm sóc tiểu đường vào các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý các bệnh mạn tính và sức khỏe bà mẹ và trẻ em.