3 bức tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được công bố lần đầu

Để tưởng nhớ và vinh danh các họa sĩ bậc thầy của hội họa Việt Nam, trong triển lãm tranh của họa sĩ Văn Dương Thành lần này đã công bố 6 tác phẩm của các danh họa.

3 bức tranh của cố họa sĩ Bùi Xuân Phái được công bố lần đầu

Để tưởng nhớ và vinh danh các họa sĩ bậc thầy của hội họa Việt Nam, trong triển lãm tranh của họa sĩ Văn Dương Thành lần này đã công bố 6 tác phẩm của các danh họa.

Đó là ba bức tranh sơn dầu và bột màu của họa sĩ Bùi Xuân Phái mang tên: Dịu dàng (sơn dầu, 1975), Thiếu nữ áo đỏ (sơn dầu, 1974), Đi chợ hoa (bột màu, 1978). Ba bức này đã được trưng bày tại Viện Bảo tàng châu Á của Thụy Điển.

Bên cạnh đó là một tác phẩm của họa sĩ, nhạc sĩ Văn Cao bằng bút bi trên giấy năm 1994; hai bức tranh của Nguyễn Tư Nghiêm: Thúy Kiều - Kim Trọng (bột màu, 1980), Con Hổ (bột màu, 1986).

Triển lãm đang diễn ra tại Xưởng họa Hoa Sen Trắng, Tây Hồ, Hà Nội. 

Theo SGGP