Nữ sinh viên tử vong vì giảm cân: Bi kịch của xấu và đẹp!

ANTĐ - Dư luận Anh đang xôn xao trước thông tin một nữ sinh viên tử vong sau khi uống thuốc giảm cân. Điều đáng nói là những viên thuốc này được nạn nhân mua trên mạng internet, không qua chỉ định của bác sĩ.

Nữ sinh viên tử vong vì giảm cân: Bi kịch của xấu và đẹp! ảnh 1Nạn nhân Eloise Aimee Parry tử vong khi đang là sinh viên đại học

Nôn nóng giảm béo, uống thuốc quá liều

Eloise Aimee Parry, 21 tuổi ở Shrewsbury thuộc hạt Shropshire đã tử vong tại bệnh viện hôm 12-4 sau khi uống 8 viên thuốc giảm cân, nhiều hơn 6 viên so với liều lượng cho phép. Trước đó, cảm thấy cơ thể không được khỏe, nữ sinh viên trường Đại học Glyndwr này đã tự lái xe đến Bệnh viện Hoàng gia Shrewsbury để khám bệnh. Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành xét nghiệm, kết quả cho thấy Eloise bị nhiễm độc. 3 giờ sau, Eloise Aimee Parry qua đời. 

Bà Fiona Parry, 51 tuổi, mẹ của Eloise cho biết, con gái bà đã mua hộp thuốc giảm cân với giá bán lẻ khoảng 70-100 bảng Anh từ một trang mạng bán hàng trực tuyến. Trong thuốc chứa chất chứa độc tính dinitrophenol hay còn gọi là DNP được cảnh báo có hại nếu dùng quá liều. “Con bé đã uống nhiều hơn liều lượng được khuyến cáo trên bao bì vì muốn giảm cân nhanh hơn. Tuy nhiên, bao bì cũng không có cảnh báo mức độ nguy hiểm thực sự của loại thuốc này”, bà Fiona nói. 

Theo người mẹ này, DNP không phải là thuốc giảm béo kỳ diệu mà là chất độc giết người. Nó khiến quá trình trao đổi chất rối loạn, dẫn đến tử vong. “Nỗi đau này quá lớn. Cuộc đời con gái tôi quá ngắn ngủi, nó ra đi để lại giấc mơ về nghề nghiệp, gia đình và những chuyến du lịch…”, bà Fiona nói trong nước mắt. 

Nguy cơ từ thuốc giảm cân trên internet

Hiện cảnh sát West Mercia đang điều tra toàn diện nguyên nhân dẫn đến cái chết của Eloise, đồng thời đưa ra cảnh báo nhằm nâng cao nhận thức người dân về độ nguy hiểm của việc mua thuốc qua mạng internet. “Các loại thuốc bán trên những trang mạng chưa được cấp phép có thể chứa các nguy cơ gây hại sức khỏe, hết hạn sử dụng hoặc là thuốc giả”, cảnh sát khuyến cáo. 

Trong một tuyên bố sau sự việc, Chánh thanh tra Jennifer Mattinson cho biết: “Cảnh sát đang nỗ lực làm việc với các cơ quan chức năng để truy tìm cơ sở bán thuốc và cách thức quảng cáo chúng”. Ông Mattinson nhấn mạnh: “Đây thực sự là một hóa chất công ngiệp. Nó không phù hợp với con người. Nó được sử dụng như thuốc trừ sâu, rất nguy hiểm và có lượng độc tố cao, thậm chí với một lượng rất nhỏ cũng có thể gây hủy hoại cơ thể”. 

Trước đó, hồi năm 2013, bi kịch tương tự xảy ra khiến Chris Maplecroft, 18 tuổi, một nam thanh niên ở Anh tử vong do uống viên thuốc DNP (vốn là thuốc trừ sâu) nhằm giảm béo, đốt cháy mỡ nhanh, mua trên mạng internet. Loại thuốc này ban đầu được đưa ra nhằm hỗ trợ giảm béo vào những năm 1930 nhưng về sau, do có nhiều tác dụng phụ nên nó được dùng như một loại thuốc trừ sâu và cấm sử dụng trên người.

Những dấu hiệu của việc ngộ độc với loại thuốc này bao gồm nôn mửa, đau đầu, bồn chồn, đỏ bừng mặt, thở nhanh và tim loạn nhịp đập. Nếu không được đưa tới bệnh viện cấp cứu kịp thời, người dùng có thể bị hôn mê và tử vong.