Vương miện 2,5 tỷ đồng lập kỷ lục Guinness

ANTĐ - 2,5 tỷ đồng là trị giá ước tính của chiếc vương miện “Hoa hậu Việt Nam 2014” vừa được Ban tổ chức cuộc thi công bố trước vòng chung khảo khu vực phía Bắc. 

Vương miện 2,5 tỷ đồng lập kỷ lục Guinness ảnh 1Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ trao vương miện 2,5 tỷ đồng cho người đẹp kế nhiệm thay vì chiếc vương miện phiên bản truyền thống

Chiếc vương miện độc đáo này được nghệ nhân Hồ Thanh Tuấn cùng 20 nghệ nhân tài năng thực hiện, cũng đã được tổ chức kỷ lục Guiness Việt Nam công nhận là “chiếc vương miện đính viên ngọc trai trống đồng lớn nhất và có nhiều viên ngọc trai tự nhiên nhất”. Trong đó điểm nhấn là viên ngọc trai trống đồng 15mm màu vàng kim quý hiếm – viên ngọc trai độc quyền đầu tiên trên thế giới được tạo ra bằng phương pháp mới, cùng với đó là 18 viên ngọc trai tự nhiên và khoảng 1000 viên kim cương đính thành họa tiết trên vương miện. Ông Lê Xuân Sơn – Trưởng Ban tổ chức “Hoa hậu Việt Nam 2014” cho biết, chiếc vương miện “có một không hai” này được các nghệ nhân thực hiện trong 3 tháng, ghi nhận sự đột phá chưa từng có trong lịch sử thiết kế và chế tác vương miện cho cuộc thi này. 

Hiện hành trình đi tìm chủ nhân của chiếc vương miện đặc biệt này sẽ tiếp tục với đêm chung khảo khu vực phía Bắc diễn ra vào tối 23-10 tới tại Làng Du lịch & Văn hóa Nắng sông Hồng (Long Biên, Hà Nội) với sự so tài của 40 người đẹp. Trước đêm thi này, các thí sinh sẽ tham gia nhiều hoạt động hướng về cội nguồn văn hóa truyền thống khu vực đồng bằng Bắc bộ như: tập hát Quan họ, đi thuyền rồng, chơi các trò chơi dân gian… và tặng quà cho các em nhỏ bị khuyết tật, có hoàn cảnh khó khăn tại trường THCS Hy Vọng (Long Biên, Hà Nội). Giữ vai trò “cầm cân nảy mực” xuyên suốt cuộc thi từ sơ khảo đến chung kết là 5 gương mặt tên tuổi, trong đó có Hoa hậu Việt Nam 2010 - Ngọc Hân.