Những dấu ấn đáng nhớ

ANTĐ - Một trong những điểm nhấn của Lễ trao giải Oscar 2015 là người dẫn chương trình Neil Patrick Harris. Nam diễn viên này từng 4 lần dẫn chương trình cho Giải Tony  (một giải thưởng cho những cống hiến trong nghệ thuật sân khấu) nhưng đây là lần đầu tiên Neil Patrick Harris dẫn chính tại lễ trao giải Oscar. Anh đã khuấy động đêm trao giải bằng một số tiết mục nhảy múa ca hát.

Những dấu ấn đáng nhớ ảnh 1Sân khấu đêm trao giải Oscar lần thứ 87

Ấn tượng tại lễ trao giải 2015

Năm nay, những ngôi sao điện ảnh không giành được tượng vàng Oscar ra về với túi quà trị giá hơn 167.000 USD. Chiếc túi chứa những món quà do 59 thương hiệu trao tặng, mà theo USA Today, bao gồm: gói du lịch hạng sang, thẻ thuê xe xịn miễn phí một năm, xe đạp Whiz-bang 1.200 USD... Ngoài ra, mỗi gói quà còn có 2 sản phẩm đồ chơi tình dục tổng trị giá 5.250 USD, cùng bao cao su loại cao cấp nhất trên thế giới.

Nhắc đến giải Oscar 2015 có lẽ phải kể đến bộ phim “Boyhood” - tác phẩm được hoàn thành xuyên thập kỷ. Bộ phim của đạo diễn Richard Linklater tuy trượt mất giải “Bộ phim hay nhất”, nhưng vẫn là một trong những bộ phim để lại ấn tượng với khán giả và giới phê bình vì có thời gian quay ròng rã 12 năm. 

Kỷ lục ít biết quanh giải Oscar

Một bức tượng Oscar nặng hơn bé sơ sinh. Người nghĩ ra ý tưởng cho bức tượng Oscar là chỉ đạo nghệ thuật của hãng MGM, Cedric Gibon, nhưng người cụ thể hóa ý tưởng của Gibbons là nhà điêu khắc George Stanley. Các tượng hợp kim mạ vàng Oscar giá 500 USD, cao 34,29cm, nặng 3,86kg và được làm thủ công, thời gian chế tác từ 12-14 tiếng/bức tượng. Từ năm 1950, AMPAS quy định không được phép bán bức tượng, trừ trường hợp bán lại cho chính Viện Hàn lâm với giá 1 USD.

Chỉ cần 5USD là được vào cửa. Khác với các lễ trao giải hiện nay, năm 1929, chỉ cần 5 USD là khách đã có thể qua cửa soát vé tham dự lễ trao giải Oscar.

Diễn viên lớn tuổi nhất và trẻ nhất đoạt giải Oscar. Kỷ lục người cao tuổi nhất do diễn viên 

Christopher Plummer nắm giữ với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất trong bộ phim Beginners (2011). Khi đoạt giải, ông Plummer đã 82 tuổi. Còn người trẻ nhất đoạt giải Oscar là Tatum O’Neal trong phim Paper Moon (1973). Tatum O’Neal được trao giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất khi mới lên 10. 

Trong vòng 24 giờ đoạt giải Oscar lẫn… Mâm xôi vàng. Diễn viên vinh hạnh nhận được hai giải thưởng đó cùng một lúc là Sandra Bullock vào lễ trao giải Oscar lần thứ 82 năm 2010. 

Đêm hội của dàn sao 

Hollywood từng 4 lần bị trì hoãn. Lần đầu tiên là năm 1938, khi xảy ra trận lụt lớn ở Los Angeles. Lần hai là năm 1968, lễ trao giải bị dời từ ngày 8-4 sang ngày 10-4 vì vụ ám sát mục sư Martin Luther King Jr. Năm 1981, lễ trao giải bị hoãn 1 ngày do vụ mưu sát Tổng thống Mỹ Ronald Reagan. Còn lần thứ tư, do Olympic mùa đông bế mạc cùng ngày, ban tổ chức Lễ trao giải Oscar lần thứ 86 đã chuyển sang tổ chức vào ngày 2-3-2014.

Người được cảm ơn nhiều nhất. Trong 87 lần diễn ra Lễ trao giải Oscar, đạo diễn Steven 

Spielberg là người được cảm ơn nhiều nhất với 42 lần. Vị trí tiếp theo thuộc về ông trùm điện ảnh Harvey Weinstein - 34 lần; đạo diễn James Cameron - 28 lần; đạo diễn George Lucas - 23 lần; đạo diễn Peter Jackson - 22 lần; Đức Chúa - 19 lần; biên kịch phim Lord of the Rings Fran Walsh - 18 lần; chủ tịch Hãng phim tài liệu HBO bà Sheila Nevins - 17 lần...