"Yêu" không ảnh hưởng đến bệnh nhân ung thư

ANTD.VN - Các nhà khoa học Viện Nghiên cứu ung thư Anh đã theo dõi cuộc sống tình dục của 6.699 người cao tuổi, trong đó, 561 người đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. Kết quả cho thấy 49% những người ung thư vẫn thường xuyên quan hệ tình dục (2-3 lần/tháng) so với 50% nhóm không mắc bệnh. 

Theo các chuyên gia y tế, những người cao tuổi bị ung thư không gặp vấn đề lớn trong hoạt động tình dục so với những người cùng tuổi không mắc bệnh. Mặc dù một số phương pháp điều trị ung thư được cho là ảnh hưởng đến chức năng tình dục, tuy nhiên nghiên cứu này cho thấy phần lớn các bệnh nhân ung thư có chức năng tình dục bình thường.

Một số bệnh nhân cho rằng ung thư có thể lây qua đường tình dục nên kiêng “yêu”. Tuy nhiên, các bác sĩ khẳng định ung thư không thể lây nhiễm qua dịch cơ thể, vì vậy người bệnh không cần kiêng cữ quan hệ và “yêu” cũng sẽ không làm ung thư tái phát.