Xiếc Việt Nam có “Vàng”

ANTĐ - Sự trẻ trung, mới lạ ở dàn diễn viên cùng lối dàn dựng công phu, trang phục dân tộc bắt mắt trong âm nhạc tươi vui của núi rừng Tây Nguyên đã mang chiếc HCV trong tổng số 4 chiếc HCV của Liên hoan Xiếc quốc tế lần thứ 4 tại Việt Nam về cho trường Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam. 

Tiết mục đoạt HCV của đoàn Việt Nam

Cùng “chia” HCV với đoàn Việt Nam có tiết mục “Đứng tay nghệ thuật” của Sasha Pivaral (Mỹ), “Tung hứng bằng chân” của Samoylenko Yulia (Nga) và “Đứng tay nghệ thuật” của đoàn Mông Cổ. 6 chiếc HCB của liên hoan lần này, đoàn Việt Nam chiếm tới 3 giải. Đó là tiết mục “Đu quay” của cặp song sinh Ngọc Anh, Ngọc Ánh (trường Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam), “Dây căng cao” và “Ảo thuật” của đoàn xiếc TP Hồ Chí Minh, “Lăn vòng” và “Dạy chó”  của Liên đoàn xiếc Việt Nam. Cho dù được đánh giá thấp hơn so với các đoàn quốc tế về tính nghệ thuật xiếc nhưng sự nỗ lực của các thí sính Việt Nam đã đưa nước chủ nhà lên vị trí vinh quang.