Xây dựng học đường an toàn phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông đường bộ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hưởng ứng "Tháng an toàn về phòng cháy, chữa cháy" và xây dựng trường học an toàn, nhằm giáo dục, tuyên truyền về luật An toàn giao thông đường bộ và Phòng cháy, chữa cháy cho học sinh trên địa bàn, Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh, Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền an toàn PCCC, ATGT học đường.
Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các học sinh kỹ năng thoát nạn

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH hướng dẫn các học sinh kỹ năng thoát nạn

Đoàn thanh niên phối hợp với Trường tiểu học Hải Bối đã tổ chức buổi tập huấn tuyên truyền ATGT và PCCC cho 2.200 cán bộ, nhân viên, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tại buổi truyên truyền, các học sinh được nghe các đồng chí báo cáo viên của Đoàn thanh niên Công an huyện giới thiệu các hành vi vi phạm luật ATGT là nguyên nhân gây ùn tắc và tai nạn giao thông đối với trẻ em.

Lực lượng CSGT tuyên truyền an toàn giao thông cho các học sinh

Lực lượng CSGT tuyên truyền an toàn giao thông cho các học sinh

Đồng thời, hướng dẫn học sinh thực hiện đúng các quy định khi tham gia giao thông được an toàn. Học sinh được xem, tìm hiểu các ảnh, các loại biển báo: biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển báo chỉ dẫn để các em biết và chấp hành luật. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh được tuyên truyền kỹ năng phòng chống đuối nước, tập huấn công tác phòng chống cháy nổ, cách xử lý khi gặp cháy nổ.

Đặc biệt, các em được hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy, tập huấn tình huống thoát nạn khi đám cháy giả định xảy ra trên tầng 2 khi có học sinh đang học. Cách các thầy cô giáo hướng dẫn học sinh cùng thoát khỏi khu vực cháy. Buổi tuyên truyền kết hợp các câu hỏi tìm hiểu về phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ và an toàn giao thông được các em học tập rất hào hứng, sôi nổi tiếp thu và trao đổi.

Đại úy Nguyễn Tùng Anh - Ủy viên Thường vụ huyện Đoàn - Bí thư Đoàn thanh niên Công an huyện Đông Anh cho biết: “Hi vọng qua hoạt động thiết thực này, các em học sinh luôn chấp hành và lan tỏa tới người thân cùng thực hiện tốt luật ATGT đường bộ, trật tự ATGT khu vực cổng trường, có kỹ năng phòng tránh khi gặp sự cố chảy nổ, đảm bảo an toàn cho chính các em học sinh và gia đình”.