Vũ Thắng Lợi làm đêm nhạc riêng về Hà Nội, nhờ họa sĩ Lê Thiết Cương "đối thoại"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Không phải lần đầu tiên làm liveshow riêng song trong liveshow tới đây "Hà Nội riêng tôi" diễn ra vào tối 3-12 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Vũ Thắng Lợi sẽ tạo sự khác biệt với việc mời họa sĩ Lê Thiết Cương giúp mình tạo ra cuộc đối thoại giữa âm nhạc và hội họa.

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

Ca sĩ Vũ Thắng Lợi

Theo chia sẻ của Vũ Thắng Lợi thì họa sĩ Lê Thiết Cương sẽ đồng hành cùng anh trong vai trò giám đốc mỹ thuật của live-concert lần này. Việc mời vị họa sĩ tài ba, nổi tiếng kỹ tính trong nghệ thuật sát cánh với mình trong âm nhạc được xem là một ý tưởng táo bạo của Vũ Thắng Lợi. Nói về điều này, nam ca sĩ bày tỏ, anh muốn tạo ra cuộc đối thoại giữa âm nhạc và hội họa, mà để làm được điều đó anh mạnh dạn tìm đến họa sĩ Lê Thiết Cương. Cụ thể hóa mong muốn đó, Vũ Thắng Lợi ngỏ ý về việc không muốn đưa những thứ hiện đại, có phần quen thuộc như lạm dụng ánh sáng, màn hình Led...mà thay vào đó là khơi gợi những ký ức, những nét văn hóa đặc trưng của Hà Nội có thể đã mất đi hoặc đang tồn tại nhưng lại bị lãng quên.

Họa sĩ Lê Thiết Cương đánh giá "đề bài" mà Vũ Thắng Lợi đặt ra cho anh là khá khó và vất vả nhưng hay nên anh mới nhận lời. Ngay khi đồng ý giúp nam ca sĩ, anh đã nghĩ ra ý tưởng thiết kết sân khấu và toàn bộ khâu mỹ thuật của chương trình mà ở đó mọi người sẽ thấy từ chi tiết nhỏ nhất đến những gì lớn nhất, toàn bộ "nhận diện thương hiệu" đều phải riêng của Lê Thiết Cương. Theo đó, live-concert "Hà Nội riêng tôi" sẽ là một bản song tấu, là cuộc đối thoại giữa âm nhạc và hội họa.

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Họa sĩ Lê Thiết Cương

Giám đốc mỹ thuật của live-concert "Hà Nội riêng tôi" tiết lộ, trước khi vào bên trong để thưởng thức âm nhạc thì khán giả sẽ được xem một triển lãm cùng tên do chính anh làm giám tuyển với khoảng 20 tác phẩm hội họa về Hà Nội, xoay quanh đề tài về Hà Nội, có thể là những bức tranh về hồ Gươm, Tháp Rùa, nhà thờ, phố cổ… được thể hiện trên nhiều chất liệu hội họa, từ sơn dầu đến sơn mài, gốm... Cũng theo họa sĩ Lê Thiết Cương, việc mời các họa sĩ gửi tác phẩm trưng bày ở triển lãm trong một vài tuần đến cả tháng còn đơn giản hơn việc mượn tranh của họ trưng bày trong vỏn vẹn vài tiếng đồng hồ trước một đêm nhạc. Song anh vẫn sẽ cố gắng hết sức để có một cuộc triển lãm rất riêng về Hà Nội trước live-concert của Vũ Thắng Lợi.

"Có những họa sĩ tham gia 2-3 bức, có người chỉ cần một mức thôi, nhưng tôi rất cần cái tên đó. Chẳng hạn tôi rất muốn có một bức về Hà Nội của họa sĩ Phạm Luận. Hay, tôi rất muốn có một bức phố cổ Hà Nội nhưng nhìn bằng góc nhìn hiện đại của họa sĩ Đào Hải Phong. Tôi cũng đã liên hệ được với một nghệ sĩ làm gốm và anh đã nhận lời tham gia với hai tác phẩm, hai cái bình lớn điêu khắc Nhà thờ lớn Hà Nội và phố cổ Hà Nội. Chắc chắn sẽ là những nét riêng khán giả chưa từng thấy ở những chương trình khác." - họa sĩ Lê Thiết Cương chia sẻ, đồng thời khẳng định triển lãm này không phải để minh họa cho đêm nhạc của Vũ Thắng Lợi mà có thể nói tạo ra một cuộc đối thoại giữa âm nhạc và hội họa, trong đó phân phổ chính là âm nhạc, phân phổ thứ hai là hội họa.

Nhận xét về tên gọi của live-concert của Vũ Thắng Lợi, họa sĩ Lê Thiết Cương đánh giá đây là một tựa đề rất hay, bao hàm hai ý nghĩa, một là những ca khúc về Hà Nội mà rất nhiều ca sĩ khác đã hát nhưng anh tin cuộc đối thoại mà Vũ Thắng Lợi tạo ra với sự kết hợp cùng hội hoạ sẽ có một cách biểu đạt riêng. Mà suy cho cùng, bất kỳ ai khi đã sáng tạo nghệ thuật thì cái đích đến cuối cùng vẫn phải là tìm ra được cái riêng cho mình. Chữ "riêng" trong tên chương trình cũng nói lên rằng, dù không sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng chủ nhân của đêm diễn có một tình yêu dành riêng cho mảnh đất này.

Thiết kế mỹ thuật được họa sĩ Lê Thiết Cương dành riêng cho live-concert của Vũ Thắng Lợi

Thiết kế mỹ thuật được họa sĩ Lê Thiết Cương dành riêng cho live-concert của Vũ Thắng Lợi

Về phần mình, ca sĩ Vũ Thắng Lợi quả quyết, live-concert "Hà Nội riêng tôi" mà anh thực hiện sẽ có rất nhiều điều đặc biệt chứ không đơn giản là một đêm nhạc về Hà Nội. Riêng về âm nhạc, chương trình không đơn giản chỉ là hát những ca khúc về Hà Nội mà sẽ là sự xâu chuỗi những mắt xích làm bức tranh nghệ thuật về văn hóa Hà Nội.

Nam ca sĩ tâm sự, nhiều năm nay anh ấp ủ về dự định làm một sản phẩm âm nhạc về Hà Nội nhưng cho tới lúc này mới chính thức thực hiện. Cùng với live-concert trên, anh chính thức trình làng đĩa than "Hà Nội riêng tôi" để gửi tặng những người yêu nhạc, yêu Hà Nội. Vũ Thắng Lợi bảo, đây là thời điểm hợp lý bởi sau những sản phẩm âm nhạc thành công, anh rất muốn làm điều gì đó cho Hà Nội bằng âm nhạc. Vì vậy, anh đã âm thầm dành 2 năm để trau chuốt từng chút một cho sự ra đời của chiếc đĩa than này. Vũ Thắng Lợi kể, dù không phải lần đầu tiên làm đĩa than nhưng lần này với anh khá trắc trở. Sau khi nhạc sĩ Anh Quân xong bản phối khí, anh gửi sang Mỹ để làm hậu kỳ nhưng lúc nhận về thì sản phẩm không may bị lỗi. Vì cảm thấy chưa ưng nên anh quyết định gửi sang làm lại lần thứ hai, có điều đúng lúc đó thì nơi in dập đĩa bên đó lại quá đông, phải chờ đợi rất lâu. Cộng thêm ảnh hưởng của dịch Covid-19 càng khiến quá trình sản xuất chậm lại. Rốt cuộc, anh phải gửi sang Nhật để làm. Đĩa than quy tụ các nhạc phẩm quen thuộc và nổi tiếng về Hà Nội của nhiều nhạc sĩ khác nhau như: Hướng về Hà Nội, Hà Nội và tôi, Quê nhà, Nỗi lòng người đi, Hoa sữa, Tôi muốn mang Hồ Gươm đi, Hà Nội ngày ấy, Em ơi Hà Nội phố, Phố nghèo, Hà Nội ngày trở về...

“Tôi chỉ chọn đưa vào đĩa những ca khúc mình thấy có cảm xúc nhất. Không giống như hát nhạc sống trước hàng nghìn khán giả, khi thu âm chỉ có một mình, nên mình phải nạp năng lượng tốt nhất, trước tiên phải bày tỏ được tình yêu của mình với Hà Nội. Tôi phải hát sao để người nghe đĩa không cảm thấy quá mệt, quá nặng nề về cảm xúc, làm sao để người ta muốn nghe đi nghe lại ở tâm trạng, cảm xúc khác nhau.” - Vũ Thắng Lợi bộc bạch. Nam ca sĩ nói thêm, anh quyết định làm thêm định dạng đĩa CD bởi như mong muốn của anh và cả êkip thì đĩa nhạc này giống như một cuốn sách, văn hóa Hà Nội cần được mở rộng hơn để đông đảo mọi người được tiếp cận.

Thực hiện đĩa than "Hà Nội riêng tôi" theo chia sẻ của Vũ Thắng Lợi là vừa dễ vừa khó, vừa kỳ công lại vừa có nhiều những phát hiện thú vị. Viết về Hà Nội có quá nhiều ca khúc hay khiến anh cực kỳ vất vả khi chọn bài. Anh nhờ nhạc sĩ phối mấy chục bản nhưng rồi chỉ chọn mấy bài thực sự ưng ý đưa vào đĩa. Và đó cũng chính là lý do khiến Vũ Thắng Lợi quyết định làm live concert để tất cả những bài hát về Hà Nội được sống với đúng nghĩa của nó.

Với Vũ Thắng Lợi của hiện tại, làm sản phẩm hay làm đêm nhạc riêng cũng không phải để nổi tiếng thêm hay là hâm nóng tên tuổi. Nam ca sĩ thổ lộ, chiếc đĩa thanh và live-concert "Hà Nội riêng tôi" mà anh làm lần này, tất cả đều chỉ vì âm nhạc. Với anh, tên tuổi không quan trọng bằng việc làm thế nào để khơi gợi ký ức của người nghe, để đưa người nghe về được cái bản ngã của họ. Những tác phẩm về Hà Nội vốn dĩ đã hay, đã tồn tại qua thời gian bởi những giá trị nhân văn. Bài toán mà anh và nhạc sĩ Hồng Kiên phải giải được là làm sao đưa những khán giả của mình tìm được những ký ức mà họ đã đánh mất hoặc lãng quên. Đó mới là thành công của người làm âm nhạc, vượt qua cả việc phối khí hay, hát hay.

Nhắc tên Vũ Thắng Lợi, khán giả sẽ nhớ tới một ca sĩ có giọng hát ngọt ngào, chăm chỉ, chỉn chu và tâm huyết với từng liveshow, album, MV... Sau liveshow "Khát vọng" (2018), album "Khát vọng" (2020), Vũ Thắng Lợi ra mắt đĩa than "Quê" vào năm 2021, một sản phẩm công phu, được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật. Nam ca sĩ trải lòng, "Hà Nội riêng tôi" là cảm nhận riêng của anh về Hà Nội. Tuy không sinh ra và lớn lên ở mảnh đất này, chỉ là người sống ở Hà Nội nhưng anh vẫn dành cho nơi đây một tình yêu rất riêng.

Vũ Thắng Lợi sinh năm 1985, tốt nghiệp thanh nhạc ở Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và tốt nghiệp cao học chuyên ngành Biểu diễn tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Anh từng giành giải Nhất cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2008, giải Ba cuộc thi Tiếng hát mùa thu và giải Người thể hiện ca khúc hay nhất về Hà Nội, giải Nhì dòng Thính phòng cuộc thi Sao Mai 2011... Vũ Thắng Lợi được đề cử giải Âm nhạc Cống hiến năm 2015 ở hạng mục "Nghệ sĩ mới của năm". Vũ Thắng Lợi đang công tác tại Đoàn nghệ thuật Quân khu 2.