Vụ NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào mặt Lưu Thiên Hương: Bộ VHTT&DL yêu cầu "xử lý nghiêm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhạc viện TP.HCM đưa ra mức xử lý khiển trách đối với NSƯT Minh Huyền vì có hành vi ném điện thoại vào mặt Lưu Thiên Hương, sau đó có văn bản báo cáo lên Vụ Đào tạo, Bộ VHTT&DL. Phía Bộ VHTT&DL cũng đã có ý kiến chỉ đạo vụ việc này.
Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Nhạc sĩ Lưu Thiên Hương

Ồn ào nhạc sĩ, ca sĩ Lưu Thiên Hương đăng đàn "tố" bị giảng viên, Thạc sĩ, NSƯT Minh Huyền ném điện thoại vào người khiến dư luận "dậy sóng" nhiều ngày qua. Điều đáng nói là cả hai đều đang giữ vai trò giảng viên tại Nhạc viện TP.HCM - nơi được biết đến là môi trường đào tạo, định hướng cho những người đam mê âm nhạc và có mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật.

Điều đáng nói, trong đoạn clip ngắn được Lưu Thiên Hương đăng tải, NSƯT Minh Huyền ngoài việc không kiểm soát được hành vi khi đứng phắt dậy ném điện thoại về phía Lưu Thiên Hương, thì nữ nghệ sĩ này còn có cách nói năng và thái độ khiến khán giả khá "sốc". Cách ứng xử này của NSƯT Minh Huyền vấp phải sự phản ứng dữ dội từ dư luận. Nhiều nghệ sĩ tên tuổi đang hoạt động trong và ngoài lĩnh vực âm nhạc cũng bày tỏ sự bất ngờ và phản đối hành vi này của nữ nghệ sĩ đàn chị.

Lưu Thiên Hương cho biết, sau khi sự việc xảy ra, cô đã báo cáo bằng thư điện tử lên Ban giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhưng không nhận được bất cứ phản hồi nào nên quyết định chia sẻ công khai đoạn clip này trên trang mạng xã hội cá nhân. Chị gái của ca sĩ Lưu Hương Giang bày tỏ mong muốn các cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh "để không làm ảnh hưởng tới môi trường mà bao con người đang cất công xây dựng đó là các thầy cô vô cùng tâm huyết, hoà nhã có ứng xử đẹp với học sinh, đồng nghiệp; học sinh sinh viên học nghệ thuật cần có một môi trường xanh sạch đẹp để học tập và rèn luyện trở thành những nghệ sĩ tương lai". Cô khẳng định đây là sự việc vi phạm nghiêm trọng đạo đức trong giáo dục xảy ra tại Nhạc viện TP.HCM.

Hình ảnh trích từ đoạn clip được Lưu Thiên Hương đăng tải công khai trên mạng xã hội

Hình ảnh trích từ đoạn clip được Lưu Thiên Hương đăng tải công khai trên mạng xã hội

Trước sự quan tâm của dư luận, dù ồn ào được người trong cuộc "tung" ra vào dịp cuối tuần nhưng phía Nhạc viện TP.HCM đã ngay lập tức tổ chức cuộc họp với sự tham dự của ban lãnh đạo và đại diện các ban, phòng chuyên môn...vì "nhận thấy mức độ quan trọng của sự việc".

Sau cuộc họp, TS Hoàng Ngọc Long - Quyền Giám đốc Nhạc viện TP.HCM cho biết, đơn vị này thống nhất đưa ra hình thức xử lý khiển trách đối với giảng viên Võ Thị Minh Huyền căn cứ vào quy chế của Nhạc viện, bộ quy tắc ứng xử trong trường học đã ban hành, đồng thời đề nghị giảng viên này xin lỗi Lưu Thiên Hương trong cuộc họp hòa giải sẽ được tổ chức sau đó. Trước đó, người đứng đầu Nhạc viện TP.HCM khẳng định, ban chủ nhiệm và trưởng khoa sẽ làm việc trước và ông chỉ làm việc trực tiếp với các khoa.

Liên quan đến sự việc trên, mới đây Vụ Đào tạo, Bộ VHTT&DL xác nhận đã nhận được báo cáo từ Nhạc viện TP.HCM về ồn ào này và việc giải quyết đơn kiện của giảng viên Lưu Thiên Hương tố cáo bị đồng nghiệp là giảng viên Võ Thị Minh Huyền có hành xử mà cô cho rằng vi phạm đạo đức. Đại diện Bộ VHTT&DL khẳng định đã yêu cầu Nhạc viện TP.HCM xử lý thật nghiêm để không làm ảnh hưởng tới hình ảnh của một đơn vị giáo dục, nhất là hình ảnh, uy tín của giảng viên trong trường.

Theo báo cáo từ Nhạc viện TP.HCM thì sự việc đáng tiếc này xảy ra vào ngày 10-1-2024 tại phòng hòa nhạc B khi khoa Jazz - Pop - Rock và công nghệ âm nhạc tổ chức thi học kỳ cho sinh viên. Trong quá trình chấm thi thì giữa giảng viên Võ Thị Minh Huyền (giảng viên biên chế) và giảng viên Lưu Thiên Hương (nhạc sĩ, giảng viên thỉnh giảng) xảy ra tranh cãi, mâu thuẫn về vấn đề chấm điểm cho sinh viên. Sau đó, Lưu Thiên Hương đã gửi đơn kiện kèm theo đoạn video như đã nói ở trên đến ban lãnh đạo Nhạc viện thông qua kênh mạng xã hội Zalo, trong đó kiện giảng viên NSƯT Võ Thị Minh Huyền có hành vi mà cô cho là vi phạm đạo đức, xúc phạm đồng nghiệp.

Được biết trong hôm nay 15-1, phía Nhạc viện TP.HCM sẽ tổ chức cuộc họp hòa giải giữa giảng viên Lưu Thiên Hương và giảng viên Võ Thị Minh Huyền.

Xung quanh ồn ào này, dư luận cũng có nhiều ý kiến trái chiều về hình thức xử lý khiển trách mà Nhạc viện TP.HCM đưa ra đối với giảng viên NSƯT Võ Thị Minh Huyền. Trong đó, nhiều người cho rằng ngoài việc căn cứ vào bộ quy tắc ứng xử trong trường học do Bộ GD&ĐT ban hành thì vụ việc trên cần được xử lý dựa vào cả bộ quy tắc ứng xử dành cho những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã được Bộ VHTT&DL ban hành cách đây 2 năm. Sở dĩ vậy bởi Nhạc viện là môi trường giáo dục đào tạo đặc thù về nghệ thuật, các giảng viên giảng dạy tại đây còn là các nghệ sĩ, là những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có sức ảnh hưởng ít nhiều đến công chúng khán giả...

Bên cạnh một bộ phận ý kiến không đồng tình với cách chủ động quay clip rồi tung lên mạng xã hội của Lưu Thiên Hương, nhiều khán giả cũng phản ứng với cách cư xử của NSƯT Minh Huyền (từ cách xưng hô "mày - tao" đến thái độ hung hãn và đặc biệt là hành vi ném điện thoại về phía Lưu Thiên Hương), thậm chí còn đề nghị cơ quan quản lý văn hóa, cụ thể là Bộ VHTT&DL xem xét lại danh hiệu NSƯT của Minh Huyền.