Virus gây bệnh giống SARS chỉ là cá biệt

ANTĐ - Liên quan đến thông tin phát hiện một loại virus cùng họ với virus gây bệnh SARS (từng gây ra cái chết cho trên 800 người trên toàn cầu), ngày 26-9, Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm này hệ thống giám sát dịch tễ của Việt Nam chưa phát hiện bệnh nhân bị nhiễm loại virus gây bệnh trên. 

Bộ sẽ phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới (WHO). Về loại virus nguy hiểm này, Bộ Y tế khuyến cáo người dân hết sức bình tĩnh và không nên quá lo lắng, vì theo WHO đây chỉ là một vài hiện tượng cá biệt và các dấu hiệu lây truyền, tác nhân gây bệnh đang được kiểm chứng.