ANTD.VN - Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết ngân sách giai đoạn 2026-2027 của WHO đang thiếu hụt khoảng 40% sau khi chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump ngừng tài trợ.
ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) có thể cắt giảm ngân sách khoảng 400 triệu USD cho giai đoạn 2026-2027, sau khi Mỹ thông báo ý định rút khỏi tổ chức này.
ANTD.VN - Tổng thư ký Liên hợp quốc đã lên án việc leo thang các cuộc giao tranh giữa nhóm phiến quân Houthi ở Yemen và Israel, gọi cuộc không kích của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) vào các mục tiêu bao gồm sân bay ở Sana'a là “đặc biệt đáng báo động” sau khi nơi này bị Israel tấn công trong lúc người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chuẩn bị lên máy bay.
ANTD.VN - Theo WHO, mỗi người nên tiêu thụ lượng đường tự do dưới 25 gram mỗi ngày (khoảng 235 ml mỗi tuần), trong khi mỗi người Việt Nam hiện trung bình tiêu thụ tới 1 lít đồ uống có đường mỗi tuần…
ANTD.VN - Bộ Y tế thông tin, theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong năm 2023 và 2024 hiện tượng El Nino có thể làm gia tăng sự lây truyền bệnh sốt xuất huyết và các bệnh khác như Zika, viêm não Nhật Bản…
ANTD.VN - Ông Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Khám chữa bệnh - Bộ Y tế cho biết, hiện Việt Nam vẫn là 1 trong 15 nước có số nam giới trưởng thành hút thuốc lá nhiều nhất trên thế giới…
ANTD.VN - Bộ phận Chăm sóc sức khỏe toàn dân, môi trường và lối sống lành mạnh của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương liên hệ để tìm nguồn thuốc điều trị ngộ độc botulinum hỗ trợ Việt Nam.
ANTD.VN - Trả lời về việc bao giờ thì Việt Nam công bố hết dịch Covid-19, đại diện Bộ Y tế cho biết, ngay cả ở cuộc họp của WHO, câu hỏi bao giờ đại dịch kết thúc vẫn chưa rõ ràng.
ANTD.VN - PGS.TS Trần Đắc Phu cho rằng, sau khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu thì Việt Nam cũng sẽ nghiên cứu đánh giá để xem xét công bố cấp quốc gia…
ANTD.VN - Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã sa thải ông Kasai Takeshi, Giám đốc hàng đầu của văn phòng WHO ở Tây Thái Bình Dương do cáo buộc có hành vi không phù hợp.
ANTD.VN - Nấm da do Chromoblastomycosis được WHO gọi là bệnh nhiệt đới “bị lãng quên”, tại Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa ghi nhận một trường hợp mắc bệnh này.
ANTD.VN - Các quốc gia trên khắp châu Á từ Ấn Độ đến Nhật Bản đang cảnh giác cao độ về bệnh đậu mùa khỉ, hiện được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xác định là tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu. Nhiều nơi đã khám sàng lọc du khách và truy vết người tiếp xúc sau báo cáo về những ca bệnh đầu tiên.
ANTD.VN - Theo Bộ Y tế, bệnh đậu mùa khỉ khó lây, lây qua tiếp xúc trực tiếp qua giọt bắn lớn và không lây qua không khí. Hiện nay thế giới chưa có thuốc đặc hiệu, vaccine...
ANTD.VN - Ngay sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu về bệnh đậu mùa khỉ, chiều 24-7, Bộ Y tế đã họp khẩn, xác định nguy cơ bệnh này xâm nhập vào nước ta rất lớn.
ANTD.VN - Gần 2,5 năm kể từ khi đại dịch Covid-19 bắt đầu, biến thể BA.5 dễ lây lan nhất đang khiến các chuyên gia lo lắng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), biến thể này, đang khiến số ca bệnh trên toàn cầu trong 2 tuần qua gia tăng với tỷ lệ đáng chú ý: 30%.
ANTD.VN - Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), đến nay thế giới đã ghi nhận hơn 250 ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại 16 nước. Ngoài Đức, dịch đậu mùa khỉ cũng đang lây lan tại nhiều nước châu Âu. Hiện chưa rõ nguyên nhân khiến bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại nhiều nước và các nhà khoa học vẫn đang nỗ lực truy tìm nguồn gốc của các ca bệnh cũng như nghiên cứu liệu virus có biến đổi không.
ANTD.VN - Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Didier Houssin cho biết, Ủy ban này hoàn toàn nhất trí rằng hiện nay không phải là thời điểm hạ thấp cảnh giác trước đại dịch Covid-19.
ANTD.VN - Đại dịch Covid-19 chưa thể chấm dứt, có thể kéo dài và virus gây bệnh tiếp tục biến đổi. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 9-3, hai năm sau khi lần đầu tiên ông sử dụng thuật ngữ “đại dịch” để cảnh báo thế giới về mối đe dọa ngày càng tăng từ Covid-19.
ANTD.VN - Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 18-1 đã đưa ra nhận định phải mất thời gian dài nữa đại dịch Covid-19 mới có thể kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ nào.