Vĩnh biệt NSND Bùi Đình Hạc - đạo diễn "Hà Nội 12 ngày đêm"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - NSND Bùi Đình Hạc, đạo diễn bộ phim điện ảnh nổi tiếng "Hà Nội 12 ngày đêm" đã qua đời tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, sau thời gian bị tai biến mạch máu não, viêm phổi, hưởng thọ 90 tuổi.

Theo đạo diễn Bùi Trung Hải (con trai NSND Bùi Đình Hạc), khi gần 90 tuổi, ông vẫn rất minh mẫn và quan tâm đến điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, do tuổi cao, đạo diễn chỉ đi lại trong nhà. Vào 18 giờ 30 ngày 1-7, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô, ông ra đi thanh thản sau thời gian bị tai biến mạch máu não, viêm phổi.

NSND Bùi Đình Hạc là một đạo diễn điện ảnh Việt Nam, nguyên Cục trưởng Cục Điện ảnh. Ông từng là một thành viên của Hội đồng Thẩm định Trung ương và Chủ tịch Hội đồng duyệt phim quốc gia. Ông được trao tặng Hiải thưởng Hồ Chí Minh đợt III (2007) và danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đợt 1 (1984).

Cố NSND Bùi Đình Hạc

Cố NSND Bùi Đình Hạc

Ông sinh năm 1934 tại Phú Thọ, nhập ngũ năm 1949, từng học điện ảnh tại Liên Xô (cũ). NSND Bùi Đình Hạc bắt đầu công tác trong ngành điện ảnh từ năm 1953 trong kháng chiến chống Pháp, là một trong những nghệ sĩ đặt những viên gạch đầu tiên cho nền điện ảnh cách mạng Việt Nam. Ông là đạo diễn của nhiều phim truyện và tài liệu được yêu thích: "Nguyễn Văn Trỗi" (1966), "Đường về quê mẹ" (1971), "Hoa thiên lý" (1973), "Hà Nội 12 ngày đêm" (2002)…

Trong đó, "Đường về quê mẹ" do ông cùng viết kịch bản giành giải Bông Sen Vàng Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 2 (1973); giải Nhất tại Liên hoan phim quốc tế New Delhi (Ấn Độ) năm 1973; giải A của Bộ quốc phòng tặng cho tác phẩm Văn học Nghệ thuật xuất sắc về đề tài Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Đặc biệt, bộ phim điện ảnh "Hà Nội 12 ngày đêm" tái hiện cuộc chiến đấu chống tập kích bằng B-52 năm 1972 đoạt giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 14 (2004); giải B của Bộ quốc phòng tặng tác phẩm Văn học - Nghệ thuật (từ năm 1999 - 2004) về đề tài Lực lượng vũ trang - chiến tranh cách mạng và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Với phim tài liệu, ông đạo diễn các phim như: "Nước về Bắc Hưng Hải", "Anh Nguyễn Văn Trỗi sống mãi", "Hồ Chí Minh - Chân dung một con người", "Nguyễn Ái Quốc đến với Lênin", "Đường về Tổ quốc".

Một cảnh trong bộ phim tài liệu "Nước về Bắc Hưng Hải" do NSND Bùi Đình Hải làm đạo diễn

Một cảnh trong bộ phim tài liệu "Nước về Bắc Hưng Hải" do NSND Bùi Đình Hải làm đạo diễn

Trong đó, "Nước về Bắc Hưng Hải" ra mắt năm 1959 đoạt giải Nhất huy chương Vàng tại Liên hoan phim quốc tế Matxcơva cho phim tài liệu hay nhất. Đây là giải Vàng quốc tế đầu tiên của ngành Điện ảnh Việt Nam và cũng là giải Vàng quốc tế đầu tiên của nền văn học nghệ thuật Việt Nam. Bộ phim đã trở thành niềm tự hào của đất nước và được tặng giải Bông Sen Vàng tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ II năm 1973.

Sự ra đi của đạo diễn Bùi Đình Hạc đã để lại niềm tiếc thương vô hạn của người thân, bạn bè, đồng nghiệp cũng như người hâm mộ điện ảnh. NSND Vương Duy Biên, Phó Chủ tịch chuyên trách Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam viết: “Thương tiếc chú Bùi đình Hạc, đạo diễn, NSND, một nghệ sĩ lớn của điện ảnh Việt Nam”. Đại tá, NSƯT Thanh Loan, nguyên Phó Giám đốc Điện ảnh CAND viết: “Vô cùng thương tiếc cây đại thụ của điện ảnh cách mạng Việt Nam- đạo diễn, NSND Bùi Đình Hạc”.