Cuốn sách của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được chuyển thể thành phim điện ảnh

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - “Ngày xưa có một chuyện tình” là tác phẩm văn học tiếp theo của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh sẽ được chuyển thể thành phim chiếu rạp.
“Ngày xưa có một chuyện tình” được tái bản tới 14 lần, thu hút độc giả nhiều lứa tuổi

“Ngày xưa có một chuyện tình” được tái bản tới 14 lần, thu hút độc giả nhiều lứa tuổi

Đây là cuốn sách từng được tái bản tới 14 lần, thu hút độc giả nhiều lứa tuổi bởi cách kể nhẹ nhàng, lãng mạn mà thấm đẫm suy ngẫm về tình yêu và sự trưởng thành trong cuộc sống. Ở đó, các nhân vật nhỏ tuổi dần lớn lên, đối mặt với những ràng buộc, toan tính, giữa tội lỗi và sự trừng phạt, lòng cao thượng và sự trả giá. Với tác phẩm này, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh được nhận định là đem đến góc nhìn rất khác so với những cuốn sách mà ông từng viết trước đó, minh chứng rõ rệt là sự già dặn và trải đời hơn của từng nhân vật.

Chia sẻ cảm xúc khi “Ngày xưa có một chuyện tình” sẽ được chuyển thể thành phim điện ảnh, nhà văn Nguyễn Nhật Ánh cho biết, không chỉ ông mà nhà văn nào khi ngồi vào bàn viết đều cố làm sao cho ra được những trang sách hay chứ không bao giờ nghĩ đến việc một ngày nào đó, cuốn sách của mình khi được chuyển thể lên phim thì thế nào. Với ông thì những suy nghĩ ngoài lề như thế dễ khiến người viết bị phân tâm, vì thế ông càng không để tâm tới chuyện này. Tuy nhiên dù là tác phẩm nào của mình được chuyển thể lên phim thì ông vẫn mong rằng đạo diễn sẽ sáng tạo nên một bộ phim thành công, đặc biệt là chạm vào cảm xúc của người xem.

“Tôi biết, cũng nhân vật của tiểu thuyết đó, một trăm người đọc sẽ có cho mình một trăm hình ảnh khác nhau, tùy theo tính cách và trải nghiệm của từng người. Đạo diễn cũng thế thôi. Trịnh Đình Lê Minh sẽ hình dung ra Vinh, Phúc, Miền theo sự cảm nhận, óc tưởng tượng, theo cá tính và thiên hướng sáng tạo của anh ấy” - tác giả cuốn sách “Ngày xưa có một chuyện tình” bộc bạch.

Cũng theo nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, từ trước đến nay, ông chưa bao giờ lo lắng hay áp lực khi tác phẩm mà mình viết được dựng thành phim. Thay vào đó, ông cho rằng, khi cuốn sách đã hoàn tất và đến tay công chúng tức là mình đã xong trách nhiệm của một nhà văn rồi, áp lực còn lại khi sách được dựng thành phim thì thuộc về đạo diễn nhiều hơn.

Đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh - người đảm nhận vai trò dàn dựng bộ phim “Ngày xưa có một chuyện tình” cũng chia sẻ sự đặc biệt của tác phẩm này. Theo đó, anh bày tỏ vì cảm thấy hào hứng khi tìm được sự kết nối trong không khí và màu sắc của truyện nên đã mạnh dạn bước vào dự án này. Vị đạo diễn trẻ khẳng định, bộ phim chắc chắn sẽ không thể thiếu sự chân thành của cảm xúc, sự dịu dàng trong những biểu hiện tình cảm và cả những giây phút dữ dội của lựa chọn với chân lý là tình yêu.