Được "bật đèn xanh", Thùy Tiên từ chối “dao kéo” sau khi đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Tân “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” Thùy Tiên không ngần ngại từ chối việc “dao kéo” chỉnh sửa sắc đẹp ngay cả khi được ban tổ chức cuộc thi “bật đèn xanh”.

Sau khi đăng quang ngôi vị cao nhất tại cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, Thùy Tiên sẽ có một năm ở lại Thái Lan để thực hiện sứ mệnh của Hoa hậu đương nhiệm. Thùy Tiên mong muốn dùng một phần tiền thưởng để làm từ thiện song hiện tại, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên cô vẫn chưa thể thực hiện được kế hoạch này. Phía Ban tổ chức cuộc thi sẽ hỗ trợ cô liên hệ với một số tổ chức từ thiện để làm việc này.

Cũng theo Thùy Tiên, cô đã được Ban tổ chức sắp xếp chuyển từ khách sạn về chỗ ở mới. Trong đoạn livestream trên mạng xã hội để trò chuyện cùng khán giả, người đẹp không ngần ngại tiết lộ hình ảnh về nơi ở mới này, đó là một căn chung cư khá nhỏ, vừa đủ một người ở, tiện nghi đồ đạc cũng tương đối bình thường. Trước sự ngạc nhiên và thắc mắc của nhiều người hâm mộ độ giản dị của căn phòng, Thùy Tiên cho biết đây chỉ là nơi ở tạm thời, thời gian tới sau khi cô về Việt Nam để thăm quê nhà và trở lại Thái Lan thì Ban tổ chức sẽ thu xếp chỗ ở khác cho cô.

Trong chia sẻ mới nhất, Thùy Tiên cho biết trải qua quá trình thi thố với lịch trình hoạt động dày đặc, cộng thêm sự thay đổi về thời tiết tại Thái Lan nên cô cũng gặp vấn đề về sức khỏe. Người đẹp tâm sự, cô có tiền sử viêm mũi dị ứng và mấy ngày gần đây thì bị cảm nặng nên phải đi khám bác sĩ, được kê đơn uống thuốc để điều trị. Trên mạng xã hội, Thùy Tiên chia sẻ hình ảnh một mình đến khám ở bệnh viện và giải thích vì không muốn lúc nào cũng nhờ vả làm phiền mọi người nên quyết định tự đi. Trong tuần này, cô cùng êkip sẽ thực hiện một buổi chụp ảnh đặc biệt với trang phục truyền thống của Thái Lan.

Đặc biệt, Thùy Tiên cho biết sau khi cô đăng quang thì Chủ tịch đơn vị tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế” khẳng định tạo điều kiện ủng hộ để cô chỉnh sửa sắc đẹp nếu muốn, tuy nhiên cô đã thẳng thắn từ chối việc này với lý do: “Đây là lần đầu tiên chiếc vương miện của Miss Grand International được trao cho Việt Nam, nên tôi từ chối phẫu thuật vì muốn giữ gìn nét đẹp tự nhiên của người con đất Việt trong mắt bạn bè quốc tế."

Nói về chiến thắng vừa giành được, Thùy Tiên trải lòng, khi được chọn là đại diện nhan sắc Việt thi “Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021”, ban đầu cô rất lo lắng bởi ý thức được việc mình đi thi khi chưa từng đạt được danh hiệu sắc đẹp cao nào trong nước, bản thân chiều cao cũng không phải sở hữu lợi thế về chiều cao nổi bật. Thậm chí trước đó cô tự thấy mình khá nhạt nhòa trong mắt mọi người, lại có cả những hình ảnh không đẹp đẽ mấy, song để giành được chiến thắng này, cô đã rất nỗ lực và đã biến được giấc mơ thành sự thật.