Video: VTV nhận cuộc gọi "đóng tiền điện" đúng lúc họp báo ra mắt chương trình cảnh báo lừa đảo

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại sự kiện công bố series chương trình "Cảnh giác 247" cảnh báo tình trạng lừa đảo của tội phạm công nghệ cao, đại diện VTV bất ngờ nhận được cú điện thoại "đề nghị đóng tiền điện". Cuộc gọi "đúng lúc" này lập tức được bật ra loa trước sự chứng kiến của đại diện Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Series chương trình “Cảnh giác 247” được Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) thực hiện với sự đồng hành của Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Mỗi tập phát sóng sẽ mang đến các thông tin hữu ích, tạo ra "lá chắn" góp phần bảo vệ người dân trước tội phạm tài chính công nghệ cao. Chương trình được phát sóng vào 20h thứ Bảy hàng tuần trên kênh VTV2, bắt đầu từ ngày 4-10-2025.

Cuộc gọi lừa đảo được nhà báo Thu Hà bật ra loa, trước sự ghi nhận của Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của đơn vị

Cuộc gọi lừa đảo được nhà báo Thu Hà bật ra loa, trước sự ghi nhận của Thượng tá Phạm Công Hải – Phó Trưởng Phòng 4, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cùng nhiều cán bộ chiến sĩ của đơn vị

Tại sự kiện giới thiệu về chương trình, nhà báo Nguyễn Thu Hà - Trưởng Ban Chuyên đề - Khoa giáo, Đài Truyền hình Việt Nam có chia sẻ về việc chính bản thân chị cũng nhận được cuộc gọi, tin nhắn có nội dung thông báo về việc "chưa đóng tiền điện". Đây vốn là phương thức, thủ đoạn lừa đảo mà bọn tội phạm công nghệ cao thực hiện trong thời gian vừa qua và đã có rất nhiều người bị lừa. Cụ thể, sau khi tự xưng là cán bộ của công ty Điện lực, các đối tượng lừa đảo sẽ thông báo về việc hộ dân chưa hoàn thành hóa đơn tiền điện, đồng thời dẫn dụ truy cập vào đường link chứa mã độc được chúng gửi để từ đó chiếm đoạt quyền kiểm soát, sử dụng thiết bị viễn thông từ xa, từ đó "hack" các tài khoản ngân hàng, hoặc lừa đảo chuyển tiền vào tài khoản của chúng lập ra...

Thời điểm cuộc gặp chuẩn bị kết thúc, nhà báo Thu Hà nhận được cuộc gọi từ đối tượng lừa đảo đã liên hệ với mình trước đó. Ngay lập tức, chị bật ra loa cuộc trao đổi với đối tượng để tất cả mọi người đều nghe, trong đó có Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an. Trong cuộc điện thoại này, đối tượng lừa đảo tiếp tục dẫn dụ nhà báo Thu Hà bằng các thủ đoạn phạm tội quen thuộc, cụ thể là truy cập vào Zalo và làm theo các hướng dẫn của chúng. Khi nhà báo Thu Hà hỏi: "cháu ở đâu, cháu ở Campuchia à?", thì đối tượng lừa đảo rất nhanh phủ nhận: "không, cháu ở điện lực Ba Đình, Hà Nội".

Đây có lẽ là cuộc điện thoại lừa đảo hy hữu bởi không chỉ lừa đúng "người nhà Đài" đang sản xuất chương trình truyền hình cảnh báo về tội phạm công nghệ cao, mà còn có sự chứng kiến của các cán bộ chiến sĩ Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an.

Video cuộc điện thoại do phóng viên An ninh Thủ đô ghi nhận: