Vì sao doanh nghiệp hăng hái xin "chọi trâu", "đua ngựa" mùa lễ hội?

ANTD.VN -Mặc dù Bộ VHTTDL đã có văn bản hướng dẫn các địa phương không cấp phép cho lễ hội chọi trâu phi truyền thống, nhưng tại hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018 diễn ra vào sáng nay 2-2, Sở VHTTDL các địa phương vẫn bày tỏ sự lúng túng trước việc nhiều doanh nghiệp vẫn đề nghị được tổ chức lễ hội này. 

Loay hoay việc thu hồi giấy phép chọi trâu

Tại hội nghị triển khai công tác quản lý và tổ chức lễ hội năm 2018, các cơ quan Trung ương và địa phương đã báo cáo về công tác tổ chức lễ hội năm 2017 và đề ra các biện pháp để mùa lễ hội năm 2018 diễn ra an toàn, lành mạnh, đảm bảo các giá trị truyền thống văn hóa không bị biến tướng. Nhiều biện pháp nhằm hạn chế những hoạt động gây phản cảm tại các lễ hội truyền thống như tình trạng tranh cướp lộc, cướp phết, đốt vàng mã gây lãng phí, tranh giành và chèo kéo du khách…đã được đề cập đến. Trong đó, “nóng” hơn cả là khúc mắc của các địa phương liên quan tới lễ hội chọi trâu.

Đại diện của Sở VHTT&DL Tuyên Quang cho biết, các lễ hội chọi trâu ở Tuyên Quang đều có phép. Khó khăn đối với địa phương là bây giờ tạm dừng và thu hồi giấy phép đó như thế nào trước yêu cầu của Bộ VHTTDL không cấp phép cho các lễ hội chọi trâu không phải truyền thống.

Cũng theo đại diện Sở VHTT&DL Tuyên Quang, mặc dù có nhiều ý kiến xung quanh mặt trái của lễ hội chọi trâu song đơn vị này vẫn mong Bộ VHTTDL phân loại rõ giữa lễ hội chọi trâu truyền thống và phi truyền thống trên tinh thần càng rõ ràng, càng quản lý chặt hơn. Điều này cũng sẽ giúp các địa phương không bị lúng túng trong việc cấp phép và quản lý .

Bày tỏ thêm ý kiến xung quanh lễ hội này, đại diện Sở VHTT&DL Tuyên Quang cho biết, dù đã chấn chỉnh việc tổ chức lễ hội này ở địa phương nhưng đến nay vẫn có nhiều doanh nghiệp đến xin cấp phép chọi trâu khiến đơn vị này lúng túng không biết giải quyết thế nào.

Trong khi đó, đại diện Sở VHTT&DL Yên Bái khẳng định, địa phương này chính thức tuyên bố nói “không” với chọi trâu. Trước đó vào năm 2017, sau  những chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, có 2 đơn vị vẫn tổ chức chọi trâu. Tuy nhiên đến năm 2018, danh mục lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái sẽ không có lễ hội chọi trâu.

Đại diện đến từ Sở VHTT&DL Yên Bái cũng chia sẻ kinh nghiệm liên quan đến vấn đề cấp và thu hồi giấy phép tổ chức lễ hội trên. Theo đó, đơn vị này thực hiện việc cấp phép tổ chức lễ hội chọi trâu theo từng năm, hết năm là hết phép, do vậy không phải lo lắng cho vấn đề thu hồi giấy phép. Nhưng quan trọng hơn, tỉnh Yên Bái đã vào cuộc chủ động và chấp hành theo đúng tinh thần các văn bản của Bộ VHTTDL về việc quản lý và tổ chức lễ hội.

Kiên quyết nói “không” với lễ hội chọi trâu phi truyền thống

Liên quan đến vấn đề này, ông Phạm Xuân Phúc - Phó Chánh Thanh tra Bộ VHTTDL biết, sau nhiều năm đi kiểm tra tại các lễ hội, Thanh tra Bộ đã đề nghị giao Cục Văn hóa cơ sở tìm hiểu lý do các doanh nghiệp “hăng hái xin chọi trâu”, rồi khi không được chọi trâu thì lại xoay ra xin…chọi dê, đua ngựa (!?).

“Tôi cho rằng, mục đích tối thượng vẫn là vấn đề lợi nhuận, việc gì sinh lợi nhiều, người ta sẽ hăng hái làm đến cùng” - ông Phạm Xuân Phúc bày tỏ.

Đại diện Thanh tra Bộ VHTT&DL cũng thừa nhận, dù đã có văn bản yêu cầu các địa phương không cấp phép cho các lễ hội chọi trâu phi truyền thống nhưng Bộ VHTTDL cũng cần có văn bản giải thích cho địa phương hiểu, tại sao chỉ cấp phép cho một lễ hội chọi trâu duy nhất trên toàn quốc là lễ hội chọi trâu Đồ Sơn (Hải Phòng) mà không phải là các lễ hội khác.

Vì sao doanh nghiệp hăng hái xin "chọi trâu", "đua ngựa" mùa lễ hội? ảnh 2

Trước những băn khoăn này, bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ VHTTDL giải thích, Bộ VHTT&DL có quan điểm nhất quán và kiên quyết không đồng ý tổ chức các lễ hội chọi trâu không phải truyền thống. Mỗi địa phương, vùng miền có hoàn cảnh và tính chất khác nhau nhưng Bộ thống nhất sẽ nói “không” với các lễ hội chọi trâu phi truyền thống. Lý do bởi, lễ hội chọi trâu được giao cho các doanh nghiệp đứng ra tổ chức chỉ là một hình thức kinh doanh và các lễ hội này gây phản cảm ở chỗ: ngay sau xới trâu là nơi bán thịt trâu, biến cả thư viện, trường học thành nơi bán thịt trâu, rồi bán vé thu tiền người vào xem, nảy sinh tình trạng tiêu cực như cá cược gây bất ổn trên địa bàn…Đại diện lãnh đạo Bộ VHTTDL cũng cho rằng, nếu như các địa phương không nhìn vào mặt trái của các lễ hội chọi trâu phi truyền thống thì sẽ khó có quan điểm quyết liệt và thống nhất để giải quyết việc này.

Những chấn chỉnh của Bộ VHTT&DL được áp dụng được kỳ vọng hạn chế được các lễ hội biến tướng, lệch chuẩn các giá trị văn hóa truyền thống.