UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể

(ANTĐ) - 112 bộ hồ sơ của 53 quốc gia đã được gửi tới ủy ban UNESCO để ứng cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việt Nam có 1 hồ sơ là “Dân ca quan họ Bắc Ninh”.

UNESCO thẩm định Hồ sơ di sản phi vật thể

(ANTĐ) - 112 bộ hồ sơ của 53 quốc gia đã được gửi tới ủy ban UNESCO để ứng cử vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Việt Nam có 1 hồ sơ là “Dân ca quan họ Bắc Ninh”.

Sau khi thẩm định kỹ lưỡng các hồ sơ ứng cử, 24 thành viên của ủy ban liên Chính phủ Công ước 2003 về di sản văn hóa phi vật thể sẽ quyết định để các di sản có thể được vinh danh vào cuối năm 2009. Theo quy định, hạn cuối cùng cho những hồ sơ ứng cử vào danh sách này là 16-3-2009.

Dự kiến, kỳ họp thứ 3 của ủy ban UNESCO, sẽ được tổ chức tại Istanbul - Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 11-2008, cuộc họp nhằm hợp nhất 90 kiệt tác di sản phi vật thể và truyền khẩu của nhân loại đã được công bố trước đây trong các năm 2001, 2003 và 2005 vào danh sách văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chính thức được thông qua năm 2003, Công ước bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể đến nay đã được 104 quốc gia phê chuẩn.

Vân Quỳnh