Tỷ lệ đồng ý cho học sinh tiểu học, lớp 6 đến trường tại nhiều quận, huyện Hà Nội đạt trên 80%

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - TP Hà Nội đang khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 trở lại trường học trực tiếp sau gần 1 năm tạm dừng đến trường vì Covid-19.

Trước khi đề xuất thành phố thời điểm cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đến trường trở lại, ngày 2-4, Sở GD-ĐT Hà Nội yêu cầu các phòng GD-ĐT trực thuộc khảo sát ý kiến phụ huynh học sinh về việc này và báo cáo kết quả về Sở ngày 4-4.

Việc khảo sát ý kiến phụ huynh được coi là một kênh thông tin quan trọng, hữu ích trong việc nắm nguyện vọng, mong muốn của phụ huynh.

Tình hình dịch bệnh đang dần ổn định và được kiểm soát nên việc lấy thông tin thăm dò ý kiến phụ huynh học sinh sẽ là một trong những cơ sở thực tiễn, thuyết phục để các cơ quan cấp trên đưa ra quyết định về việc cho học sinh tiểu học, lớp 6 quay trở lại trường trong thời gian sắp tới.

Tại quận Ba Đình, ông Lê Đức Thuận- Trưởng phòng GD-ĐT cho biết, số liệu tổng hợp tại 14 trường THCS thuộc địa bàn quận cho thấy số phụ huynh lớp 6 tham gia khảo sát việc trở lại trường là 3.345 thì số phụ huynh đồng ý cho con học trực tiếp là 2.382 (tỷ lệ 71,21%).

Con số này với bậc tiểu học cao hơn khi có 22.464 phụ huynh học sinh các trường tiểu học quận Ba Đình được khảo sát, trong đó số phụ huynh đăng ký cho con đi học trực tiếp 18.544 người, đạt tỷ lệ 82,55%.

Trưởng phòng GD-ĐT quận Hoàng Kiếm, bà Vương Hương Giang cho biết, tỷ lệ học phụ huynh học sinh đăng ký cho con đi học ở bậc tiểu học là 77,3%, còn với học sinh lớp 6, tỷ lệ này là 79,8%.

Huyện Đan Phượng có 20 trường tiểu học với trên 16.700 học sinh thì trung bình hơn 90% phụ huynh đồng ý cho con trở lại trường; trong đó có trường tỷ lệ đồng ý đạt gần 100% như: Tiểu học Tân Hội B (97,47%), Tiểu học Thượng Mỗ (97,42%), Tiểu học Song Phượng (96,57%) và tỷ lệ khối 1 muốn đi học đông đảo nhất (93,86%).

Tại quận Hà Đông, tỷ lệ phụ huynh học sinh đăng ký cho con đi học bậc tiểu học lên tới 84%, tỷ lệ này với học sinh lớp 6 là xấp xỉ 80%.

Bà Phạm Thị Lệ Hằng, Trưởng phòng GD-ĐT Hà Đông cho biết, hiện tất cả các trường tiểu học trên địa bàn quận đều đã sẵn sàng về cơ sở vật chất, điều kiện phòng chống dịch bệnh, các phương án giãn cách... để đón học sinh đến trường đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

"Thực tế dịch bệnh đang có chiều hướng giảm, sinh hoạt các gia đình đang dần trở lại bình thường. Nhu cầu cho con đi học trở lại của phụ huynh khá cao và thực tế, học online không thể đạt chất lượng như mong muốn nên ngay khi Thành phố có quyết định cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 6 đi học trở lại, các trường học của chúng tôi đều sẵn sàng đón học sinh ngay" - bà Hằng chia sẻ.