Thấy ông lão bị xe buýt hất văng, nhóm học sinh liền chạy tới đỡ dậy

Thấy ông lão bị xe buýt hất văng, nhóm học sinh liền chạy tới đỡ dậy

ANTD.VN - Nhóm học sinh tiểu học đã giúp ông lão bị xe buýt hất văng khỏi xe ở thành phố Bình Hồ thuộc tỉnh Chiết Giang của Trung Quốc. Đoạn video được quay vào ngày 1-6-2023 cho thấy khoảnh khắc người đi xe máy ngã xuống đất sau khi va chạm với chiếc xe buýt trên đường Qiyuan. Người lái xe buýt ngay lập tức tấp vào lề, gọi điện báo cảnh sát và xe cứu thương. Một nhóm học sinh chứng kiến vụ tai nạn đã nhanh chóng chạy đến đỡ ông lão đứng dậy và dìu vào vỉa hè. Sau khi tìm hiểu, cảnh sát biết được nhóm học sinh nêu trên hiện đang theo học tại Trường tiểu học thực nghiệm Bình Hồ. Trưa 1-6, cảnh sát đến trường trao giấy chứng nhận và quà Tết thiếu nhi cho các em.
Chính thức thay thế cách đánh giá học sinh tiểu học

Chính thức thay thế cách đánh giá học sinh tiểu học

ANTD.VN - Thông tư 22 sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định đánh giá học sinh tiểu học sẽ bắt đầu triển khai từ ngày 6-11-2016 thay thế Thông tư 30 sau nhiều phàn nàn từ giáo viên, phụ huynh qua 2 năm áp dụng.
Học sinh tiểu học được đánh giá theo 3 mức A, B, C

Học sinh tiểu học được đánh giá theo 3 mức A, B, C

ANTD.VN - Dự thảo sửa đổi cách đánh giá học sinh tiểu học trong năm học tới vừa được Bộ GD-ĐT công bố để lấy ý kiến dư luận. Việc nhận xét học sinh theo hướng dẫn mới sẽ không gây quá tải và cứng nhắc.
Khoảng 30 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn chiều

Khoảng 30 học sinh tiểu học nhập viện sau bữa ăn chiều

ANTĐ - Ban giám đốc bệnh viện Hoàn Hảo đường Kha Vạn Cân, quận Thủ Đức, TP.HCM xác nhận có tiếp nhận cấp cứu khoảng 30 học sinh trường tiểu học Nhị Đồng có dấu hiệu bị ngộ độc thực phẩm. Và trong sáng ngày 27/11, vẫn còn 10 em được chuyển sang điều trị tại bệnh viện tại quận Thủ Đức, TP.HCM.
50.000 học sinh Hà Nội học kỹ năng tiết kiệm

50.000 học sinh Hà Nội học kỹ năng tiết kiệm

ANTĐ - Ngày 29-10, tại trường Tiểu học đô thị Việt Hưng, Chương trình giáo dục kỹ năng quản lý tài chính cơ bản cho trẻ tiểu học đã được khai mạc với sự phối hợp tổ chức của Sở GD-ĐT Hà Nội và Công ty Prudential Việt Nam. 
Báo ANTĐ tham gia hoạt động từ thiện ở Lai Châu

Báo ANTĐ tham gia hoạt động từ thiện ở Lai Châu

ANTĐ - Nhằm chia sẻ những khó khăn với thầy cô và các em học sinh nghèo vùng cao, vừa qua CLB Sơn và Mực in miền Bắc đã phối hợp cùng Báo An ninh Thủ đô cùng các nhà hảo tâm tổ chức chuyến đi nghĩa tình về xã Hố Mít, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, trao tặng hàng trăm suất quà cho các em học sinh tiểu học và mầm non trường Tà Hử nhân dịp đầu năm học mới 2015 – 2016.
Kỹ năng sống... bằng không

Kỹ năng sống... bằng không

ANTĐ - Góp ý về đổi mới chương trình sách giáo khoa, một đại biểu Quốc hội nói có đọc một khảo sát cho thấy, có tới 20% học sinh tiểu học có chỉ số mỡ trong máu quá cao, số trẻ phải đeo kính ngày càng phổ biến. Điều này là do học sinh vận động quá ít, thời gian ngồi học quá nhiều. 

Khéo lại “cải lùi”

Khéo lại “cải lùi”

ANTĐ - Gần nửa tháng nay, học sinh tiểu học cũng như các giáo viên chẳng khác gì “gà mắc tóc” về chuyện thầy cô không chấm điểm mà ghi nhận xét đánh giá. 
Ngừng chấm điểm hàng ngày với học sinh tiểu học

Ngừng chấm điểm hàng ngày với học sinh tiểu học

ANTĐ - Chủ trương thay chấm điểm bằng nhận xét với học sinh tiểu học đã được nêu ra từ đầu năm học 2014-2015, nhưng ngày 15-10 quy định này mới chính thức có hiệu lực. Nhiều khó khăn đã xảy ra khi áp dụng cách làm mới, song các nhà quản lý khẳng định sẽ điều chỉnh và tháo gỡ dần.
Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

Năm học mới bậc Tiểu học: Bỏ giấy khen học sinh Giỏi, học sinh Tiên tiến

ANTĐ - Năm học mới, một thay đổi khá ngỡ ngàng với phụ huynh, học sinh, kể cả với giáo viên chính là việc bỏ danh hiệu học sinh giỏi, tiên tiến cho cả năm học. Học sinh sẽ chỉ có điểm kiểm tra cuối học kỳ I và cuối năm. Giáo viên sẽ phải chuyển từ đánh giá bằng điểm số sang nhận xét.