Tử vong vì lộn qua cửa sổ quán karaoke khi nghe điện thoại ​

ANTD.VN -Sáng 2-1-2017, CAH Bảo Yên, tỉnh Lào Cai cho biết đã xác định nguyên nhân nam thanh niên tử vong tại khoảng đất trống cạnh nhà hàng “Hương Xưa 2”, bản Bảo Vinh, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên.

Nạn nhân được xác định là Từ Bão Tháp (SN 1992) trú tại huyện Bát Xát, hiện đang làm thuê cho nhà hàng “Thắng Hường” thuộc xã Tân An, huyện Văn Bàn, Lào Cai.

Theo tài liệu của cơ quan Công an, khoảng 23 giờ ngày 31-12-2016, Tháp cùng một nhóm thanh niên đến nhà hàng “Hương Xưa 2” hát karaoke đón mừng năm mới.

Hiện trường vụ tai nạn hy hữu

Sau khi vào phòng hát, Tháp chạy ra khỏi phòng để nghe điện thoại. Tuy nhiên, khi tàn cuộc vui nhóm bạn không thấy Tháp quay trở lại. Lúc này bạn bè nháo nhác đi tìm nhưng không thấy Tháp. Đến 8 giờ sáng 1-1-2017, người dân đã phát hiện nạn nhân tử vong tại bãi đất trống cạnh quán karaoke “Hương Xưa 2”.

Khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cơ quan Công an xác định, quá trình nghe điện thoại, do bất cẩn Tháp bị lọt qua ô cửa sổ, rơi từ tầng 3 xuống đất và tử vong do đa chấn thương, gãy đốt sống cổ.

Được biết, nhà hàng “Hương Xưa 2” mới đưa vào hoạt động nhưng qua quan sát các cửa sổ đều chưa hoàn thiện, bỏ trống không có chấn song sắt bảo vệ. Cơ quan CSĐT - CAH Bảo Yên đã hoàn tất thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân mai táng theo phong tục địa phương.