Triển lãm đồ họa quốc tế diễn ra tại Hà Nội

(ANTĐ) - Triển lãm lần này diễn ra tại Viện Goethe HN, quy tụ 242 tác phẩm đoạt giải của các tác giả từ 20 quốc gia trên thế giới sẽ được giới thiệu. Đây là lần tổ chức thứ 56 của Triển lãm quốc tế về nghệ thuật đồ họa chữ.

Triển lãm đồ họa quốc tế diễn ra tại Hà Nội

(ANTĐ) - Triển lãm lần này diễn ra tại Viện Goethe HN, quy tụ 242 tác phẩm đoạt giải của các tác giả từ 20 quốc gia trên thế giới sẽ được giới thiệu. Đây là lần tổ chức thứ 56 của Triển lãm quốc tế về nghệ thuật đồ họa chữ.

Đơn vị tổ chức sự kiện này là New York Type Directors Club (TDC). Hằng năm, TDC tổ chức đồng thời hai cuộc thi: một cuộc thi về áp dụng chữ và kiểu chữ trong thiết kế, cuộc thi còn lại về thiết kế các mẫu chữ. 242 tác phẩm đoạt giải sẽ được giới thiệu trong triển lãm năm nay bao gồm các ứng dụng đồ họa của chữ và kiểu chữ được thể hiện trên nhiều loại hình truyền thông khác nhau như ấn phẩm, bao bì cho đến mẫu logo và tiêu đề phim ảnh. Các tác phẩm đến từ nhiều nước trên thế giới.

Triển lãm lần này tại Việt Nam được thực hiện bởi công ty Richard Moore Associates, phối hợp với FPT Arena và viện Goethe.

Nhiều hoạt động khác cũng được tổ chức trong thời gian triển lãm bao gồm: các buổi trình chiếu phim tài liệu liên quan đến nghệ thuật đồ họa chữ: “Helvetica” và “Nghệ thuật của Hermann Zapf”. 18h ngày 20/03/2011 sẽ có buổi giao lưu dành riêng cho các sinh viên chuyên ngành của FPT Arena để chia sẻ về công việc nghệ thuật đồ họa chữ.

Triển lãm đồ họa này được coi là sự kiện lớn dành cho các cá nhân và tổ chức trong ngành quảng cáo, truyền thông, giáo dục, marketing và xuất  bản, hay bất kỳ ai quan tâm, yêu thích ngành đồ họa chữ, đặc biệt là các nhà thiết kế đồ họa, chỉ đạo nghệ thuật, chuyên gia truyền thông đa phương tiện, sinh viên và các doanh nghiệp.

Phú Duy