Trao giải cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam 2022-"Tỏa sáng Việt Nam"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tác phẩm “Đêm Sài Gòn” - Tác giả: Nguyễn Đặng Việt Cường đã đoạt giải Nhất cuộc thi ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam 2023 - "Tỏa sáng Việt Nam", do Tổng cục Du lịch (nay là Cục Du lịch quốc gia Việt Nam) chỉ đạo, Tạp chí Du lịch tổ chức với sự phối hợp của Quỹ Phát triển Du lịch và Hội Nghệ sỹ nhiếp ảnh Việt Nam.

Sáng ngày 25/8, lễ trao giải cuộc thi đã diễn ra tại Hà Nội với sự tham dự của lãnh đạo Cục Du lịch Việt Nam, các cơ quan thông tán báo chí, các nhà nhiếp ảnh và những người yêu ảnh nghệ thuật.

Cuộc thi Ảnh xúc tiến, quảng bá du lịch năm 2022 với chủ đề “Tỏa sáng Việt Nam - Amazing Vietnam” được tổ chức online tại trang website www.anhnghethuatdulich.com đã tạo được nhiều hoạt động tương tác với cộng đồng và du khách.

Cuộc thi được phát động từ ngày 21/12/2022 và kết thúc nhận ảnh vào ngày 5/6/2023. Sau gần 6 tháng phát động, Ban Tổ chức đã nhận được 13.279 tác phẩm ảnh của 1.032 tác giả đến từ 63 tỉnh/thành phố trong cả nước tham gia dự thi.

Theo đánh giá của hội đồng giám khảo, thông qua lăng kính du lịch, các tác phẩm ảnh dự thi đã chuyển tải thông điệp rõ ràng, mang đến những góc nhìn mới lạ, độc đáo. Các tác phẩm ảnh thể hiện sinh động vẻ đẹp đất nước, cuộc sống, con người Việt Nam hôm nay; hình ảnh du khách khám phá, trải nghiệm các sản phẩm, dịch vụ du lịch, hòa mình vào cuộc sống của người dân bản địa tại những điểm đến du lịch, tại các cơ sở lưu trú du lịch trong cả nước…

BTC trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường (TP. HCM) với bức ảnh "Đêm Sài Gòn".

BTC trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường (TP. HCM) với bức ảnh "Đêm Sài Gòn".

Cuộc thi đã tìm kiếm được các tác phẩm nhiếp ảnh tiêu biểu, có giá trị truyền thông cao. Qua đó, góp phần tuyên truyền, quảng bá văn hóa, hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến với du khách trong nước và quốc tế; tăng cường kho tư liệu ảnh phục vụ các hoạt động xúc tiến, quảng bá Du lịch Việt Nam. Đồng thời khuyến khích các nghệ sĩ, công chúng tham gia sáng tác, công bố các tác phẩm nhiếp ảnh về hoạt động du lịch, góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò của du lịch, thu hút du khách quốc tế đến với Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động du lịch nội địa.

Phát biểu tại lễ trao giải, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Nguyễn Trùng Khánh cho biết, các tác phẩm tham gia dự thi lần này, đặc biệt là 175 tác phẩm được chọn triển lãm được đánh giá cao về chất lượng nghệ thuật, có chủ đề rất phong phú, đa dạng, đem lại những góc nhìn mới, hấp dẫn của Du lịch Việt Nam. Nhiều bức ảnh có giá trị cả về mặt nghệ thuật lẫn hình ảnh quảng bá sẽ được Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sử dụng trong các ấn phẩm xúc tiến, quảng bá du lịch Việt Nam ở cả trong và ngoài nước, từ đó thu hút thêm nhiều du khách đến với Việt Nam, góp phần hiệu quả phục vụ công cuộc phát triển ngành Du lịch.

Chung cuộc, Hội đồng Giám khảo đã chọn ra 11 tác phẩm đoạt giải, gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích. Ngoài ra, cuộc thi đã tìm ra được 01 tác phẩm có số lượng Like và thả tim nhiều nhất, 01 tác phẩm có số lượng Share nhiều nhất thông qua sự đánh giá, lựa chọn của các nghệ sĩ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên, độc giả cũng như những người đam mê nhiếp ảnh trên fanpage Tạp chí Du lịch.

Trong đó, giải Nhất đã thuộc về tác phẩm “Đêm Sài Gòn” - tác giả: Nguyễn Đặng Việt Cường (TP. HCM).

2 giải Nhì thuộc về tác phẩm “Nắng trên Sáng Nhù” - tác giả: Đặng Thị Phương Lan (Yên Bái) và tác phẩm “Đêm ngàn sao” - tác giả: Vũ Văn Lâm (Hải Phòng).

3 giải Ba thuộc về tác phẩm "Tết gạo mới ở làng nhà sàn Thái Hải” - tác giả: Bùi Khắc Thiện (Thái Nguyên), tác phẩm “Sắc vàng Tam Cốc” - tác giả: Đỗ Thị Tuyết Nhung (Hà Nội), tác phẩm “Khám phá hang Mây” - tác giả: Vũ Bảo Ngọc (Hà Nội).

Tác phẩm có số lượng Like và thả tim nhiều nhất là “Móng ngựa mùa nước đổ” - tác giả: Dương Hoài An.

Tác phẩm có số lượng Share nhiều nhất là “Tà Pạ trong sương” - tác giả: Nguyễn Đông Xuân.

175 tác phẩm ảnh xuất sắc nhất sẽ được trưng bày tại Trung tâm Triển lãm VHNT Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Hà Nội từ nay đến hết ngày 30/8.

Các tác phẩm đoạt giải cuộc thi:

"Đêm Sài Gòn" của tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường (TP.HCM) đoạt giải Nhất cuộc thi

"Đêm Sài Gòn" của tác giả Nguyễn Đặng Việt Cường (TP.HCM) đoạt giải Nhất cuộc thi

Tác phẩm “Đêm ngàn sao” - Tác giả: Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) đoạt giải Nhì.

Tác phẩm “Đêm ngàn sao” - Tác giả: Vũ Văn Lâm (Hải Phòng) đoạt giải Nhì.

Tác phẩm “Nắng trên Sáng Nhù” - Tác giả: Đặng Thị Phương Lan (Yên Bái) đoạt giải Nhì.

Tác phẩm “Nắng trên Sáng Nhù” - Tác giả: Đặng Thị Phương Lan (Yên Bái) đoạt giải Nhì.

+ Tác phẩm “Khám phá hang Mây” - Tác giả: Vũ Bảo Ngọc (Hà Nội) đoạt giải Ba.

+ Tác phẩm “Khám phá hang Mây” - Tác giả: Vũ Bảo Ngọc (Hà Nội) đoạt giải Ba.

Tác phẩm “Tết gạo mới ở làng nhà sàn Thái Hải” - Tác giả: Bùi Khắc Thiện (Thái Nguyên) đoạt giải Ba.

Tác phẩm “Tết gạo mới ở làng nhà sàn Thái Hải” - Tác giả: Bùi Khắc Thiện (Thái Nguyên) đoạt giải Ba.

+ Tác phẩm “Sắc vàng Tam Cốc” - Tác giả: Đỗ Thị Tuyết Nhung (Hà Nội) đoạt giải Ba.

+ Tác phẩm “Sắc vàng Tam Cốc” - Tác giả: Đỗ Thị Tuyết Nhung (Hà Nội) đoạt giải Ba.