Tọa đàm "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Với con mắt của các chuyên gia giáo dục, Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương và Trần Ngọc Thêm – Giảng viên kỹ năng mềm (Fouder của tổ hợp 72 Group) đã đưa ra những lời khuyên dành cho các bậc làm cha, làm mẹ trong giáo dục con cái trở thành những con người được sống và cống hiến với niềm yêu thích của mình.

Toạ đàm “Mỗi đứa trẻ là một thiên tài” với sự tham gia của diễn giả: Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương và Trần Ngọc Thêm – Giảng viên kỹ năng mềm (Fouder của tổ hợp 72 Group), đã diễn ra vào ngày 12/3 tại Phố sách Hà Nội, đường 19 tháng 12, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Theo các diễn giả, mỗi đứa trẻ sinh ra đều là một thiên tài, mọi đứa trẻ đều thông minh, đều có năng khiếu theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, trải qua quá trình trưởng thành, không phải đứa trẻ nào cũng lớn lên thành những con người kiệt xuất. Nghĩa là, khi những tiềm năng không được quan tâm và phát triển sớm, chúng chắc chắn không thể nở rộ. Lúc này, vai trò của những người cha, người - chính là khơi dậy tố chất thiên tài của con.

Tọa đàm "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài"

Tọa đàm "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài"

Theo Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương, con người chỉ cảm thấy hạnh phúc và say mê với công việc khi họ được làm với điều mình yêu thích. Tại tọa đàm, TS Nguyễn Quốc Vương đã chia sẻ câu chuyện từ gia đình mình. Cháu ruột TS Nguyễn Quốc Vương rất thích vẽ và có ý định thi vào trường Đại học Mỹ thuật Công nghiệp nhưng cha mẹ lại định hướng cho con thi vào trường Kinh tế và Ngoại ngữ. Năm đó, người cháu đã thi đỗ trường Đại học Ngoại thương, Đại học Hà Nội và quyết định theo học khoa Tiếng Pháp Đại học Hà Nội. Nhưng sau khi tốt nghiêp ra trường, cậu sinh viên này lại quyết định sẽ ôn thi và thi vào trường Mỹ thuật Công nghiệp đúng với sở trường của mình.

Ông Trần Ngọc Thêm, giảng viên kỹ năng mềm cho rằng, môi trường sẽ tạo điều kiện cho con người phát triển các khả năng cá nhân riêng. Nếu được sinh trưởng và lớn lên trong môi trường tốt, được khích lệ các khả năng thiên bẩm, con người ấy sẽ bộc lộ được phẩm tốt của mình, phục vụ cho cộng đồng. Nhưng ngược lại, sự khiên cưỡng của cha mẹ sẽ ép những đứa trẻ lớn lên theo cách mà họ mong muốn, chứ không dựa trên năng lực cá nhân của trẻ. Đây là điều đã và đang diễn ra khá phổ biến trong cách giáo dục con trong gia đình Việt.

Cũng tại tọa đàm, 2 diễn giả còn đề cập tới tầm quan trọng của việc đọc sách đối với sự phát triển nhân cách và năng lực cá nhân của trẻ và nhìn rộng ra các nước trong trên thế giới đã có những chính sách cụ thể để phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Các cuốn sách khoa học giáo dục của thương hiệu Einstein Books and More

Các cuốn sách khoa học giáo dục của thương hiệu Einstein Books and More

Tại buổi tọa đàm, công ty cổ phần Xuất bản và Dữ liệu ETS ra mắt thương hiệu Einstein Books and More (thuộc Alpha Books)- Dòng sách chuyên về khoa học, giáo dục.

Dòng sách này tập trung vào 3 mảng hoạt động chính: Xuất bản 2 mảng sách khoa học và giáo dục gồm các tủ bách khoa thư, khoa học phổ thông, kỹ năng học tập, kỹ năng tư duy, kỹ năng giảng dạy, nuôi dạy trẻ em, STE(A)M...; phát triển và tư vấn, cung cấp sách cho thư viện trường học, thư viện doanh nghiệp, thư viện cơ quan ban ngành, thư viện cá nhân; cung cấp và đào tạo những khóa học giáo dục, kỹ năng mềm, kỹ năng sống, kỹ năng đọc sách, và phát triển văn hoá đọc slogan: "Mỗi đứa trẻ là một thiên tài".

Theo bà Kim Oanh, Trưởng phòng Marketing công ty CP Xuất bản và Dữ liệu EST cho biết, lý do chọn Albert Einstein để đặt tên cho dòng sách này là bởi ông là một biểu tượng của trí tuệ, một bộ óc thiên tài và một nhà khoa học lỗi lạc, nhà vật lý vĩ đại nhất mọi thời đại. ETS mong muốn những cuốn sách của Albert Einstein nói riêng và các nhà khoa học nói chung được lan tỏa sâu rộng đến độc giả đặc biệt là các bạn học sinh.

Nói về ý nghĩa của sự kiện ra mắt thương hiệu Einstein Book & More, dịch giả- Tiến sĩ Nguyễn Quốc Vương cho biết: Sách không những giúp trẻ em phát huy trí tưởng tượng, tư duy, sách còn giúp khơi gợi cảm hứng cho các em về sự vật, hiện tượng, cuộc đời, con người…Qua đó, các em sẽ mong muốn tìm hiểu và có động lực nuôi dưỡng ước mơ. Trên thực tế có rất nhiều người thông minh nhưng họ lại không làm được điều mà họ muốn là vì họ thiếu động lực.

“Trong những năm gần đây nhiều sự kiện văn hóa liên quan đến sách, khuyến khích người dân đọc sách đã được mở ra.Tuy nhiên, theo tôi, thế vẫn chưa đủ vì nhận thức của nhiều người dân, học sinh và cơ quan quản lý vẫn chưa đánh giá cao văn hóa đọc sách. Sự kiện hôm nay đối với những tác giả, dịch giả như chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức của xã hội hơn nữa về văn hóa đọc” – dịch giả Nguyễn Quốc Vương nhấn mạnh.