Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đề xuất hủy cấp phép cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi công bố khởi động và bắt đầu tuyển thí sinh, cuộc thi "Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023" đã vướng phải tranh chấp bản quyền tên gọi.

Giữa tháng 4-2023, công ty TNHH Truyền thông Q-Talent (gọi tắt là Q-Talent) đã gửi đơn kiến nghị tới Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai với nội dung cho rằng cuộc thi "Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam" do công ty công ty Giải trí Huyền Diệu - Bellalove (gọi tắt là Bellalove) tổ chức đã vi phạm bản quyền tên gọi. Sở dĩ vậy bởi trước đó phía Q-Talent có tổ chức một hoạt động thi trực tuyến với tên "Miss Eco Teen Vietnam 2021" - hoạt động này nằm trong khuôn khổ cuộc thi "Hoa hậu Môi trường Việt Nam 2021" cũng do đơn vị này tổ chức. Chính vì thế, khi phía Bellalove quảng bá về cuộc thi "Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023", phía Q-Talent cho rằng đơn vị này đã vi phạm bản quyền tên gọi cuộc thi của mình trước đó.

Trước ồn ào này, cuối tháng 4-2023, Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đã ra công văn gửi tới Bellalove đề nghị đơn vị này làm rõ vấn đề nêu trên. Sau đó, ban tổ chức cuộc thi "Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam" đã đưa ra một số tài liệu khẳng định đây là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam, không trùng lặp tên gọi, không vi phạm bản quyền, pháp lý với bất cứ cuộc thi nào trước đó. Tuy nhiên, cuộc thi vẫn phải tạm ngưng tổ chức từ ngày 28-4-2023 cho tới nay.

Mới đây, Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp nhằm làm rõ về vụ tranh chấp bản quyền tên gọi cuộc thi "Hoa hậu Sinh thái thiếu niên Việt Nam".

Sau cuộc họp diễn ra ngày 22-5 vừa qua, phía Bellalove cho biết đơn vị này đã cung cấp lại các giấy tờ bằng chứng pháp lý của cuộc thi đã nêu trong công văn số 03/HDBL-CV/2023 ngày 21/4/2023 cho Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh, Sở Tư pháp và Thanh tra Sở.

Đại diện pháp lý của phía Bellalove cho biết, nhãn hiệu “Hoa hậu sinh thái thiếu niên Việt Nam” cần xác định được chủ đơn nào đang có quyền ưu tiên theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và hiện tại theo tìm kiếm trên hệ thống website của Cục thì chưa thấy đơn vị nào kể cả Q-talent đăng ký cho nhãn hiệu này.

Cùng với đó, phía Bellalove khẳng định đã nhận được quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ về việc chấp nhận đơn hợp lệ đối với nhãn hiệu “Hoa hậu sinh thái thiếu niên Việt Nam”. Vì vậy, đơn vị này được hưởng nguyên tắc ưu tiên theo ngày nộp đơn tại Điều 90 và có thể sử dụng nhãn hiệu từ thời đểm nộp đơn tại Điều 93 Luật Sở hữu trí tuệ.

Cũng theo phía Bellalove, cho tới thời điểm xảy ra tranh chấp về tên gọi thì “Hoa hậu sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023” là cuộc thi lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam. Đại diện đơn vị tổ chức cuộc thi này cho biết, thời gian vừa qua do buộc phải tạm ngưng tổ chức vì tranh chấp tên gọi không mong muốn trên, cuộc thi đã bị ảnh hưởng thiệt hại khá nhiều, đến giờ gần như không có thời gian tuyển sinh. Đồng thời, toàn bộ thời gian cấp phép kéo dài 03 tháng (từ 1-4 đến 31-6-2023) nhưng hiện tại thời gian cho cuộc thi chỉ còn gần 1 tháng.

Tuy nhiên mới đây, cũng sau cuộc họp này, Sở VHTT&DL Đồng Nai đã có công văn số 1583/SVHTTDL-VH gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề xuất về việc dừng tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023”.

Cụ thể, trong công văn này nêu rõ: Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 3923/UBND-KGVX ngày 24/4/2023 về xử lý đơn đề nghị liên quan đến việc cấp phép tổ chức cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023 - Miss Eco Teen Vietnam 2023”; theo đó, giao Sở VHTT&DL chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương có liên quan rà soát tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh xử lý nội dung đơn của Công ty TNHH Truyền thông Q-Talent theo quy định. Ngày 22-5-2023, Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp xử lý nội dung nói trên với thành phần tham dự gồm đại diện: Sở Tư pháp, Công an tỉnh, Vườn quốc gia Cát Tiên, Công ty TNHH giải trí Huyền Diệu – Bellalove, Công ty TNHH truyền thông Q-Talent.

Cũng theo nội dung công văn của Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai, về việc tranh chấp bản quyền liên quan đến tên gọi cuộc thi bằng tiếng Anh (“Miss Eco Teen”), theo báo cáo của bà Nguyễn Như Quỳnh – đại diện Công ty TNHH truyền thông Q-Talent tại cuộc họp này thì hợp đồng chuyển nhượng của Q-Talent ký với một công ty ở Ai Cập đang có tranh chấp về nghĩa vụ tài chính, tuy nhiên công ty này vẫn ký hợp đồng với đơn vị khác làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp của Q-Talent. Bên cạnh đó, việc đăng ký nhãn hiệu “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam” của phía Bellalove chưa có hiệu lực (quyết định số 22294w/QĐ-SHTT ngày 20/4/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tiếp nhận đơn hợp lệ). Theo quy định thì trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày tiếp nhận đơn (20/4/2023) và đăng tải thông tin trên Công báo Sở hữu công nghiệp, nếu như không có tranh chấp, khiếu nại về nhãn hiệu thì mới có hiệu lực.

Trên cơ sở những nội dung trên, Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đề nghị công ty TNHH truyền thông Q-Talent nộp đơn ra tòa án để bảo vệ quyền và lợi ích của mình. Cùng với đó, Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh hủy cấp phép cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023” (Miss Eco Teen 2023).

“Căn cứ điểm d khoản 2, điều 4 Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trong đó quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tổ chức biểu diễn nghệ thuật phải thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Theo đó, quá trình giải quyết hồ sơ của Công ty TNHH giải trí Huyền Diệu – Bellalove có phát sinh đơn tranh chấp bản quyền là chưa đảm bảo quy định nêu trên.” – công văn nêu rõ cơ sở để Sở VHTT&DL tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh hủy cấp phép cho cuộc thi “Hoa hậu Sinh thái Thiếu niên Việt Nam 2023”.