Triển lãm và tọa đàm nghệ thuật khơi nguồn cảm hứng cho nghệ sĩ Việt

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản” với sự tham gia của họa sĩ Đặng Xuân Hòa, họa sĩ Ngô Văn Sắc và bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hanoi Studio Gallery đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều và sâu sắc về cách thực hành nghệ thuật sáng tạo, ghi dấu ấn cá nhân nhưng vẫn giữ gìn được tinh hoa mỹ thuật Việt.

Sáng ngày 7/5 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam đã diễn ra triển lãm các tác phẩm thắng giải cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ hai tại Việt Nam (2024) và tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản”.

Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ ba tại Việt Nam, chính thức được khởi động từ ngày 7/5/2025, chào đón bài dự thi của các nghệ sĩ trên toàn quốc, tạo cơ hội cho các tài năng hội họa thỏa sức sáng tạo và thể hiện cá tính nghệ thuật ở cả vòng thi cấp quốc gia và khu vực.

Triển lãm trưng bày 6 tác phẩm thắng giải ở hai hạng mục Nghệ sĩ Thành danh và Nghệ sĩ triển vọng cùng 5 tác phẩm chung khảo UOB Painting of the Year mùa hai 2024, từ ngày 7/5 đến hết ngày 19/5.

Tọa đàm có sự tham gia của họa sĩ Đặng Xuân Hòa – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng thời là Trưởng ban Giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year 2024-2025, họa sĩ Ngô Văn Sắc – Giải bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh, cuộc thi UOB Painting of the Year 2024 và bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hanoi studio gallery

Tọa đàm có sự tham gia của họa sĩ Đặng Xuân Hòa – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng thời là Trưởng ban Giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year 2024-2025, họa sĩ Ngô Văn Sắc – Giải bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh, cuộc thi UOB Painting of the Year 2024 và bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hanoi studio gallery

Tọa đàm nghệ thuật “Đương đại trên nền di sản” với sự tham gia của họa sĩ Đặng Xuân Hòa – Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật hội họa, Hội Mỹ thuật Việt Nam đồng thời là Trưởng ban Giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year 2024-2025, họa sĩ Ngô Văn Sắc – Giải bạc hạng mục Nghệ sĩ thành danh, cuộc thi UOB Painting of the Year 2024 và bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hanoi studio gallery đã mang đến nhiều góc nhìn đa chiều và sâu sắc về cách thực hành nghệ thuật sáng tạo, ghi dấu ấn cá nhân nhưng vẫn giữ gìn được tinh hoa mỹ thuật Việt.

Chia sẻ tại buổi tọa đàm, họa sĩ Ngô Văn Sắc cho rằng, các họa sĩ Việt Nam có nhiều thuận lợi để sáng tác tác phẩm dựa trên nguồn tư liệu di sản phi vật thể và vật thể phong phú của cha ông để lại. Đó là những gợi ý thú vị cho các nghệ sĩ đương đại thực hành.

Còn bà Dương Thu Hằng, Giám đốc Hà Nội studio gallery lại tâm đắc với câu nói của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm: “khi đi đến tận cùng của văn hóa truyền thống thì chúng ta sẽ đến được hiện đại”, để nói về quá trình thực hành nghệ thuật dài lâu, nghiêm túc của các nghệ sĩ khi khai thác vốn quý di sản của cha ông.

Tác phẩm "Quý cô trong vườn", hạng mục Nghệ sĩ thành danh

Tác phẩm "Quý cô trong vườn", hạng mục Nghệ sĩ thành danh

Trong khi đó, họa sĩ Đặng Xuân Hòa lại đề cao việc làm mới, tiếp thu nghệ thuật truyền thống của cha ông bằng một tinh thần trong sáng, hồn nhiên, biết ơn các tiền nhân. Đặc biệt, họa sĩ Đặng Xuân Hòa nhấn mạnh tới việc sáng tạo của người nghệ sĩ là cho chính bản thân mình, không chạy theo thị trường hay nhu cầu của một bộ phận người thưởng thức, mới mong tạo nên tác phẩm có tính tư tưởng và nghệ thuật.

Nói về thị trường nghệ thuật Việt Nam, bà Dương Thu Hằng, người có 30 năm hoạt động trong lĩnh vực mua bán tác phẩm nhận định, ở những năm đầu tiên của thời mở cửa, các nhà sưu tập mua tranh Việt Nam phần lớn là những người nước ngoài đến Việt Nam với tư cách là nhà ngoại giao, doanh nhân. Họ yêu thích các bức tranh thời đó bởi thông qua tác phẩm, đời sống của người dân Việt Nam, một dân tộc vừa trải qua chiến tranh và thời bao cấp được bộc bạch. Đó là một đời sống khép kín sau những năm cấm vận, nguyên sơ, gây nhiều tò mò với những người sưu tầm. Bên cạnh đó, vẫn có một dòng chảy ầm thầm của các nhà sưu tầm nội địa. Và 2 dòng sưu tầm này không ăn khớp lẫn nhau.

Tác phẩm "Đi vào giấc ngủ", hạng mục Nghệ sĩ triển vọng

Tác phẩm "Đi vào giấc ngủ", hạng mục Nghệ sĩ triển vọng

Đến nay, thị trường nghệ thuật Việt Nam đã hình thành nhưng còn non trẻ. Các nhà sưu tầm tìm mua tác phẩm không còn quan tâm nhiều tới tính bản địa mà đề cao cá tính người sáng tạo. Đó là năng lượng và sự cống hiến của người nghệ sĩ cho nền nghệ thuật đương đại Việt Nam.

Bà Hằng cũng cho rằng, Việt Nam chưa có nền tảng tốt để giới thiệu tác phẩm và tác phẩm. Hiện nay chỉ có Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, một số bảo tàng khác và các gallery.. là chưa đủ nguồn quỹ để hỗ trợ phát triển, mang tác phẩm ra nước ngoài. Vì vậy, Việt Nam cần có hệ thống dữ liệu tốt, kết hợp với các quỹ, hay đúng hơn là cần nhiều bàn tay cũng tham gia.

Họa sĩ Đặng Xuân Hòa, Trưởng ban Giám khảo cuộc thi UOB Painting of the Year 2024-2025 nhận xét, Việt Nam có đội ngũ nghệ sĩ đầy tiềm năng. Chất lượng nghệ thuật không hề thua kém các nghệ sĩ trong khu vực Đông Nam Á, thậm chí các tác phẩm lôi cuốn mạnh mẽ hơn tác phẩm của các họa sĩ trong khu vực, bởi ở mỗi tác phẩm mang tâm hồn Việt đậm đà. Tuy nhiên, các nghệ sĩ Việt Nam thua thiệt vì tham gia cuộc thi UOB Painting of the Year khá muộn.

Tại chương trình, Cuộc thi UOB Painting of the Year năm thứ ba tại Việt Nam (2025) chính thức mở cổng nhận bài dự thi từ hôm nay cho đến hết ngày 1/8 . Cuộc thi dành cho tất cả các đối tượng là công dân và thường trú nhân Việt Nam và không tốn phí tham gia. Người chiến thắng cao nhất tại Việt Nam sẽ giành được giải thưởng trị giá 500 triệu đồng và có cơ nhội tranh giải thưởng danh giá UOB Painting of the Year khu vực Đông Nam Á với giải thưởng tiền mặt trị giá 13.000 đô la Singapore cũng như cơ hội được lựa chọn tham gia vào một chương trình lưu trú nghệ thuật đặc biệt. Buổi lễ trao giải cấp khu vực sẽ được diễn ra tại Singapore vào tháng 11 năm nay.