[Tin nhanh tối 17-9-2022] Trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ, hoa hậu Lã Kỳ Anh bị truy tố

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 17-9-2022 gồm những nội dung sau: Trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ, hoa hậu Lã Kỳ Anh bị truy tố; Tạm giữ bảo vệ trường học xâm hại khiến nữ sinh lớp 6 mang thai; Bắt giữ nhóm thanh niên say rượu vô cớ đánh người; Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi; Ít nhất 17 người thiệt mạng do lở đất ở Nepal.

Trộm đồng hồ Rolex 2 tỷ, hoa hậu Lã Kỳ Anh bị truy tố

Ngày 17-9, Viện kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh ban hành cáo trạng truy tố Lã Thị Anh (32 tuổi, đăng quang cuộc thi Miss Vietnam Continents 2018 diễn ra tại Mỹ) về tội Trộm cắp tài sản.

Tháng 8-2021, anh Nguyễn Minh T (SN 1997, trú tại quận 3) quen biết Lã Kỳ Anh qua mạng xã hội. Trong các cuộc chuyện trò, Kỳ Anh được T kể về giá trị của những chiếc đồng hồ trưng bày ở phòng của anh này. Đến lần gặp gỡ thứ 3 tại nhà T, Lã Kỳ Anh chụp hình đồng hồ Rolex Daytona trị giá 90.000 USD (khoảng 2,1 tỷ đồng) rồi nhờ người mua một chiếc đồng hồ giả giống chiếc thật.

Ngày 11-9-2021, anh T rủ Kỳ Anh đến nhà chơi. Đến khi T ngủ say, Kỳ Anh tráo đồng hồ giả và lấy đồng hồ thật đi. Sau đó, Kỳ Anh đem cầm với giá 1 tỷ đồng. Kỳ Anh sử dụng toàn bộ số tiền "kiếm được" để trả nợ cho khoản đầu tư tiền ảo Forex.

Tạm giữ bảo vệ trường học xâm hại khiến nữ sinh lớp 6 mang thai

Ngày 17-9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ P.H (SN 1952, bảo vệ của một trường mầm non trên địa bàn) nghi có hành vi xâm hại khiến bé gái học lớp 6 mang thai.

Kết quả siêu âm của nữ sinh lớp 6 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Kết quả siêu âm của nữ sinh lớp 6 (Ảnh: Gia đình cung cấp)

Theo đơn tố cáo của người nhà nạn nhân, sau một thời gian thấy con gái có biểu hiện bất thường, gia đình đưa cháu đi khám và phát hiện cháu mang thai hơn một tháng. Khi hỏi cháu, cháu cho biết bị bảo vệ trường mầm non gần nhà xâm hại.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng nhanh chóng xác minh và bắt khẩn cấp ông H. Tại cơ quan điều tra, ông H đã thú nhận hành vi của mình.

Bắt giữ nhóm thanh niên say rượu vô cớ đánh người

Ngày 17-9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã thi hành quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng với Nguyễn Xuân Sơn (24 tuổi) và Phạm Ngọc Sơn (22 tuổi, cùng trú tại xã Khuê Ngọc Điền, huyện Krông Bông) để điều tra tội danh Giết người và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Trước đó, công an đã bắt tạm giam người cầm đầu là Nguyễn Thanh Hoàng (20 tuổi, trú tại xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông) về 2 tội danh trên.

Trưa 12-11-2021, hai đối tượng Sơn đến nhà Hoàng tổ chức ăn nhậu. Khoảng 16h30 cùng ngày, cả nhóm đến xã Khuê Ngọc Điền chơi. Trên đường đi, thấy anh Hồ Xuân Đơ (26 tuổi) đi xe máy chiều ngược lại. Cả ba đối tượng đuổi theo đánh anh Đơ, dù không có mâu thuẫn. Anh Đơ được người dân đưa đi cấp cứu với tỉ lệ thương tật 27%.

Thái Lan tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi

Thái Lan triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (Ảnh: Pattaya Mail)

Thái Lan triển khai tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ (Ảnh: Pattaya Mail)

Bộ trưởng Y tế Công cộng Anutin Charnvirakul, ​​Thái Lan thông tin, nước này đã đặt hàng 3 triệu liều vaccine Pfizer ngừa Covid-19 cho nhóm trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Dự kiến số lượng vaccine sẽ được phân phối tới Thái Lan trong tháng tới. Trẻ em từ 6 tháng đến 5 tuổi được khuyến nghị tiêm 3 liều riêng biệt, mỗi liều 3 microgram.

Ít nhất 17 người thiệt mạng do lở đất ở Nepal

Theo giới chức địa phương, đã có ít nhất 17 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích trong trận lở đất đêm 16-9 ở huyện Achham của Nepal.

Mưa lớn liên tục từ sáng 16-9 gây ra lở đất trong đêm. Trận lở đất cuốn trôi các ngôi nhà ở 3 khu vực khác nhau của huyện miền Tây Nepal. Các đội cứu hộ đã vớt được thi thể của 17 người, giải cứu 11 người bị thương, 5 người mất tích đang tiếp tục được tìm kiếm.