[Tin nhanh sáng 17-9-2022] Đôi tình nhân thuê căn hộ cao cấp để bán ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 17-9-2022 gồm những nội dung sau: Đôi tình nhân thuê căn hộ cao cấp để bán ma túy; Bắt tên trộm chém thương vong 2 vợ chồng chủ nhà; Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán; Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải; Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố tái tranh cử.

Đôi tình nhân thuê căn hộ cao cấp để bán ma túy

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn triệt xóa chuyên án, bắt giữ Nguyễn Quang Thành (SN 1995, trú tại phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) và Nguyễn Thị Mỹ Huyền (SN 2001, trú tại xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Thành thuê căn hộ cao cấp ở phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn và đón Huyền từ Quảng Nam ra chung sống. Để có tiền thuê, Thành đã nhập ma túy để vừa Huyền sử dụng, vừa bán lại kiếm lời. Khám xét nhanh trên người 2 đối tượng, các trinh sát phát hiện 8 viên thuốc lắc, 1 gói ma túy Ketamine. Khám xét căn hộ Thành và Huyền thuê, lực lượng chức năng thu giữ 71 viên thuốc lắc.

Bắt tên trộm chém thương vong 2 vợ chồng chủ nhà

Ngày 16-9, Công an tỉnh Hải Dương cho biết đã bắt giữ nghi phạm tấn công hai vợ chồng tại Hải Dương khiến 1 người tử vong, 1 người bị thương nặng. Đối tượng bị bắt giữ là Hồ Sĩ Tấn (SN 1994, trú tại xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương).

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Báo Công an Nhân dân)

Tấn là nhân viên của một cơ quan ở địa bàn huyện Gia Lộc. Do nợ tiền, Tấn đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Đối tượng đột nhập vào nhà của vợ chồng ông K, bà T. Trong quá trình thực hiện vụ trộm cắp, Tấn bị gia đình nạn nhân phát hiện. Đối tượng chém nhiều nhát vào người ông K và bà T. Ông K đã tử vong do mất máu, còn bà T đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.

Vụ cháy quán karaoke làm 32 người chết: Khởi tố, bắt tạm giam chủ quán

Tối 16-9, Viện KSND tỉnh Bình Dương phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đối với Lê Anh Xuân (42 tuổi, trú tại TPHCM) về tội Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Lê Anh Xuân là chủ quán karaoke An Phú. Khoảng 20h30 ngày 6-9, quán karaoke An Phú bất ngờ bốc cháy. Nhận được tin báo, cảnh sát PCCC đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường. Cứu an toàn 22 người mắc kẹt trên sân thượng. Tuy nhiên nhiều người vẫn mắc kẹt bên trong. Đến 20h30 ngày 8-9, lực lượng chức năng tìm thấy 32 thi thể tại hiện trường. Trong đó có 16 nạn nhân nam, 16 nạn nhân nữ.

Lực lượng chức năng đã trích xuất camera. Xác định đám cháy bùng phát từ tầng 2 lên tầng 3 và nguyên nhân cháy do chập điện.

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập Tổ chức Hợp tác Thượng Hải

Ngày 16-9, tại Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) diễn ra ở Uzbekistan, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định, Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO.

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO (Ảnh: Sputnik)

Nga ủng hộ Iran và Belarus gia nhập SCO (Ảnh: Sputnik)

Nga mong muốn Iran nhanh chóng hoàn thành quá trình gia nhập SCO. Với sự tham gia đầy đủ này, Nga tin tưởng sẽ có tác động tích cực đến hoạt động của tổ chức, vì Iran đóng vai trò quan trọng trong khu vực Á - Âu.

Cũng tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Putin khẳng định, Nga luôn ủng hộ việc tham gia đầy đủ vào SCO của Belarus. Việc tiến hành các thủ tục để Belarus trở thành thành viên chính thức của SCO sẽ có tác động tích cực đến tổ chức này.

Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố tái tranh cử

Mới đây, Tổng thống El Salvador Nayib Bukele tuyên bố tái tranh cử nhiệm kỳ 2 vào năm 2024. Tuyên bố này được đưa ra bất chấp quy định hiện hành trong Hiến pháp của quốc gia Trung Mỹ.

Tổng thống Bukele khẳng định việc tiếp tục nắm quyền sẽ cho phép ông duy trì những nỗ lực cải cách của chính quyền hiện tại. Cùng với đó, Tổng thống Bukele cũng bảo vệ các chính sách chống bạo lực băng đảng, chỉ trích các cường quốc can thiệp vào công việc nội bộ của El Salvador.