[Tin nhanh tối 16-9-2022] Nửa đêm, hai vợ chồng lớn tuổi bị kẻ lạ mặt chém trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 16-9-2022 gồm những nội dung sau: Bắt giữ nghi can đâm chết người ở phố Láng Hạ; Nửa đêm, hai vợ chồng lớn tuổi bị kẻ lạ mặt chém trọng thương; Dàn cảnh quay clip nhạy cảm để tống tiền; Cháy tòa nhà chọc trời Trung Quốc; Hai cảnh sát bị đâm ở trung tâm London.

Nửa đêm, hai vợ chồng lớn tuổi bị kẻ lạ mặt chém trọng thương

Khoảng 22 giờ đêm 15-9, bà Nguyễn Thị T. (63 tuổi, trú tại thôn An Tân, xã Gia Tân, huyện Gia Lộc, Hải Dương) đang ở nhà thì ngửi thấy mùi rượu nồng nặc nên mở cửa phòng chứa rượu ra kiểm tra thì bị một đối tượng lạ mặt lao đến chém liên tiếp nhiều nhát vào tay, lưng. Chồng bà T. là ông K. thấy vậy liền chạy đến cũng bị kẻ lạ mặt chém nhiều nhát vào đầu và bụng.

Cổng nhà bà Nguyễn Thị T., còn vương vãi những vết máu
Cổng nhà bà Nguyễn Thị T., còn vương vãi những vết máu

Hậu quả, vợ chồng bà T. bị thương nặng phải cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương. Ông K. sau đó tiếp tục được chuyển viện lên tuyến trên, cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (TP.Hà Nội) trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng bước đầu xác định kẻ lạ mặt đã đột nhập vào nhà vợ chồng ông K. từ trước nhưng chưa rõ động cơ. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Bắt giữ nghi can đâm chết người ở phố Láng Hạ

Sáng 16-9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết đang di lý Lê Văn Thức (29 tuổi, quê Lạng Sơn) từ Thái Nguyên về để phục vụ điều tra, làm rõ tội giết người.

Trước đó, đêm 15-9, một nam thanh niên lái xe máy chở theo một cô gái phía sau, di chuyển trên phố Láng Hạ (Hà Nội) thì bất ngờ bị xe ô tô phía sau tiến lên áp sát. Sau đó, Thức từ trên ô tô này lao xuống dùng dao đâm gục nam thanh niên rồi lôi cô gái đi cùng nạn nhân lên xe ô tô bỏ đi. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng, sau đó tử vong.

Nạn nhân bị đâm gục tại hiện trường
Nạn nhân bị đâm gục tại hiện trường

Các đơn vị đã triển khai bắt giữ Thức và giải cứu cô gái, khi tên này đang lẩn trốn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Thời điểm giải cứu, cô gái cũng bị thương tích, được sơ cứu và đưa vào bệnh viện để điều trị. Công an đang di lý Thức về Hà Nội để phục vụ điều tra.

Dàn cảnh quay clip nhạy cảm để tống tiền

Ngày 16-9, Bùi Thị Yến Nhi, 53 tuổi, cùng con nuôi Cao Hồng Minh Tâm, 19 tuổi; Lê Thị Năm; Lê Văn Hào bị TAND TP HCM xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị cáo Nhi (thứ 2 từ phải qua) và đồng phạm tại tòa
Bị cáo Nhi (thứ 2 từ phải qua) và đồng phạm tại tòa

Theo cáo trạng, Nhi biết ông Lâm, 69 tuổi, có tình cảm với Minh Tâm nên nảy sinh ý định tống tiền. Bà ta rủ thêm Năm và Hào cùng tham gia. Tháng 5-2021, khi Tâm và ông Lâm đang quan hệ tình dục tại phòng trọ của Tâm thì Năm và Hào xông vào dùng điện thoại ghi hình, chửi mắng. Tiếp đó, Nhi xuất hiện, dọa sẽ trình báo công an. Bà ta yêu cầu ông Lâm đưa 3 tỷ đồng nếu không sẽ gửi clip cho gia đình ông này biết. Lo sợ, nạn nhân đã viết giấy nợ.

Ngày hôm sau, khi nhóm Nhi đang nhận tiền của ông Lâm thì bị công an bắt quả tang. Quá trình điều tra các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội.

Cháy tòa nhà chọc trời Trung Quốc

Ngày 16-9, đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin, tòa nhà chọc trời China Telecom0728.HK với độ cao 200m ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã bốc cháy. Từng cột khói đen bốc lên dữ dội, và đám cháy lan ra hàng chục tầng.

Hiện trường vụ cháy tòa nhà chọc trời ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hôm nay
Hiện trường vụ cháy tòa nhà chọc trời ở thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc, hôm nay

Được biết, China Telecom0728.HK là tòa nhà chọc trời nơi đặt văn phòng của công ty viễn thông nhà nước Trung Quốc China Telecom.

Lực lượng cứu hỏa đã được điều tới hiện trường và dập tắt đám cháy, nhưng số thương vong chưa được báo cáo.

Hai cảnh sát bị đâm ở trung tâm London

Sáng 16-9, hai sĩ quan cảnh sát London đã phải nhập viện sau khi bị một người đàn ông đâm dao gần quảng trường Leicester, cách không xa nơi quàn linh cữu Nữ hoàng Anh. Cảnh sát London đã phải sử dụng súng điện để khống chế và bắt giữ nghi phạm.

Các nguồn tin cho biết một trong hai sĩ quan bị thương nghiêm trọng và một người bị đâm vào cổ, song giới chức chưa xác nhận thông tin này.

Tuyến phố ở quảng trường Leicester bị phong tỏa sau vụ đâm dao hôm nay
Tuyến phố ở quảng trường Leicester bị phong tỏa sau vụ đâm dao hôm nay

Vụ tấn công cảnh sát xảy ra trong bối cảnh London đang chuẩn bị tổ chức tang lễ cho Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Tang lễ của bà được coi là sự kiện thách thức nhất mà cảnh sát và các lực lượng an ninh phải đối mặt trong thời bình.